Hàn Quốc - Mỹ tập trận "Người bảo vệ tự do Ulchi"

Ngày 22/8, hàng chục nghìn binh sĩ Hàn Quốc và Mỹ đã bắt đầu cuộc tập trận "Người bảo vệ tự do Ulchi" mô phỏng một cuộc tấn công tổng lực của Triều Tiên.

Binh sĩ Hàn Quốc luyện tập tác chiến từ trên xe chống khủng bố trong buổi tập trận "Người bảo vệ tự do Ulchi" 2014. Ảnh: AFP

Cuộc tập trận thường niên kéo dài 2 tuần này chủ yếu được tiến hành trên máy tính, song vẫn có sự tham gia của 50.000 binh sĩ Hàn Quốc và 30.000 binh sĩ Mỹ. Cuộc tập trận năm nay diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên đang gia tăng sau một loạt sự kiện, trong đó có việc một quan chức ngoại giao cấp cao của Triều Tiên bỏ trốn sang Hàn Quốc.

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, ngay trước khi diễn ra cuộc tập trận, Triều Tiên đã đe dọa thực hiện “đòn tấn công hạt nhân phủ đầu” vào Hàn Quốc và Mỹ.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn một tuyên bố của Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA) nêu rõ nếu phát hiện dấu hiệu nhỏ nhất của việc xâm lược, Bình Nhưỡng sẽ đập tan các hành động khiêu khích thông qua đòn đánh hạt nhân phủ đầu kiểu Triều Tiên. KPA sẽ duy trì tình trạng sẵn sàng thực hiện đòn tấn công phủ đầu trả đũa vào mọi nhóm tấn công tham gia cuộc tập trận mang tên "Người bảo vệ tự do Ulchi”.

Tuyên bố của KPA cũng cho rằng tình hình trên Bán đảo Triều Tiên hiện đã trở nên căng thẳng tới mức một cuộc chiến tranh hạt nhân có thể nổ ra “bất kỳ lúc nào”, đồng thời nhấn mạnh lập trường của KPA “đã được phê chuẩn”, ngụ ý rằng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã nhất trí về việc công bố lập trường trên.

Trong khi đó, Bộ Thống nhất Hàn Quốc hối thúc toàn bộ công dân nước này cảnh giác trước "các mối đe dọa của Triều Tiên".


Cùng ngày hãng thông tấn Yonhap đưa tin Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye cảnh báo rằng Triều Tiên có thể thực hiện các hành động khiêu khích và khả năng xảy ra tình trạng bất ổn ở Bình Nhưỡng sẽ gia tăng trong bối cảnh xuất hiện nhiều dấu hiệu về “sự rạn nứt nghiêm trọng” trong chế độ của Triều Tiên.

Yonhap cho biết bà Park đưa ra phát biểu trên khi chủ trì một cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia, trong đó nhà lãnh đạo này còn chỉ ra rằng việc một số nhân vật cao cấp của Triều Tiên gần đây đào tẩu là một dấu hiệu của sự rạn nứt trong cơ chế lãnh đạo của nước này. Tổng thống Park còn được dẫn lời nhấn mạnh rằng để ngăn ngừa tình trạng bất ổn và các vụ đào tẩu cũng như gieo rắc sự lộn xộn trong xã hội Hàn Quốc, Triều Tiên có thể thực hiện các hành động khiêu khích hay khủng bố ở nhiều dạng khác nhau, kể cả trong lĩnh vực không gian mạng.

TTXVN/Tin Tức
Triều Tiên đe dọa tấn công hạt nhân phủ đầu Hàn Quốc, Mỹ
Triều Tiên đe dọa tấn công hạt nhân phủ đầu Hàn Quốc, Mỹ

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc đưa tin Triều Tiên ngày 22/8 đã lên tiếng đe dọa thực hiện một “đòn tấn công hạt nhân phủ đầu” vào Hàn Quốc và Mỹ trong bối cảnh hai nước đồng minh này cùng ngày bắt đầu một cuộc tập trận quân sự thường niên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN