Công binh Nga và robot Uran-6 đã tới Syria

Bộ Quốc phòng Nga cho biết nhóm công binh thứ hai có nhiệm vụ gỡ mìn khu vực thành cổ Palmyra đã được điều đến căn cứ không quân Hmeymim ở Syria.

Chuyên gia điều khiển robot dò mìn Uran-6.

Nhóm công binh thứ hai có nhiệm vụ gỡ mìn ở khu vực Palmyra đã được điều đến căn cứ không quân Hmeymim ở Syria. Cùng với nhóm có các tổ hợp robot phá mìn Uran-6, xe bọc thép chuyên dụng trang bị công cụ vô hiệu hoá ngòi nổ radio và bộc phá điều khiển.

Nhóm công binh Nga đầu tiên đã có mặt ở Syria ngày 29-30/3. Theo ước tính, các quân nhân Nga sẽ rà mìn hơn 180 ha khu vực phố cổ và nhà ở của thành phố cổ Palmyra.

Lực lượng hỗ trợ từ phía Nga sẽ bao gồm các kỹ sư có kinh nghiệm và robot chuyên dụng được sử dụng làm nhiệm vụ rà soát và tháo ngòi nổ những quả bom phiến quân IS bỏ sót lại sau khi chúng bị đánh bại. Các chuyên gia phá bom đến từ Trung tâm Hành động Bom mìn Quốc tế thuộc Lực lượng vũ trang Nga được điều động tới Nga xuất phát từ yêu cầu của chính quyền Syria.

Theo Sputnik
Nga hỗ trợ Syria khôi phục thành cổ Palmyra
Nga hỗ trợ Syria khôi phục thành cổ Palmyra

Nhóm chuyên gia Nga thứ hai của Trung tâm phòng chống bom mìn quốc tế của quân đội Nga đã được cử tới căn cứ không quân Hmeymim tại Syria để tham gia quá trình rà phá bom mìn nhân đạo ở các cơ sở hạ tầng và di tích lịch sử của thành phố cổ Palmyra.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN