Nga điều robot tới Syria “hồi sinh” Palmyra

Nga sẽ điều động các chuyên gia và robot rà soát bom tới Syria để "giải phóng" thành phố cổ Palmyra khỏi trận địa bom mìn.

Một góc thành phố cổ Palmyra.

Nga sẽ điều động các chuyên gia và triển khai các công nghệ ra soát bom mìn tại Syria trong một vài ngày tới, nhằm giúp thành phố cổ Palmyra, trước đó đã được quân đội chính phủ Syria giành lại từ tay tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, thoát khỏi trận địa bom mìn.

Lực lượng hỗ trợ từ phía Nga sẽ bao gồm các kỹ sư có kinh nghiệm và robot chuyên dụng được sử dụng làm nhiệm vụ rà soát và tháo ngòi nổ những quả bom phiến quân IS bỏ sót lại sau khi chúng bị đánh bại.

Các chuyên gia phá bom đến từ Trung tâm Hành động Bom mìn Quốc tế thuộc Lực lượng vũ trang Nga được điều động tới Nga xuất phát từ yêu cầu của chính quyền Syria. Theo như Trung tướng Sergey Kuralenko – Gám đốc trung tâm hòa giải các bên thù địch tại Syria cho biết lực lượng cứu trợ sẽ được đưa đến căn cứ không quân Hmeymim.

Tổng tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Nga, Tướng Valery Gerasimov Valery Gerasimov, cho hay "ngày hôm qua (27/3) dưới sự hỗ trợ của không quân Nga cùng các đơn vị đặc nhiệm, Palmyra đã được giải phóng khỏi những tay khủng bố. Chiến thắng này thực sự là đóng vai trò quan trọng chiến lược trong cuộc chiến chống lại khủng bố tại Syria”.

Kuralenko trả lời phỏng vấn hôm 28/3 cho hay “Trước đây không quân Nga chưa bao giờ thực hiện nhiệm vụ tấn công khủng bố tại những thành phố di sản, vì họ lo sợ sẽ không may trong quá trình tác chiến sẽ phá hủy các công trình lịch sử văn hóa của nhân loại. Tuy nhiên, sự xuất hiện của các đơn vị đặc nhiệm dưới mặt đất, cũng như hội đồng cố vấn quân sự Nga đã giúp lực lượng trên không hoàn thành nhiệm vụ”.

Trong chiến dịch giành lại Palmyra, lực lượng Không quân Nga đã thực hiện 40 lần xuất kích tới khu vực thành cổ này chỉ trong 24 giờ, báo cáo ghi nhận các đợt không kích đã đánh trúng 117 mục tiêu và tiêu diệt hơn 80 phiến quân.

Hồng Hạnh (theo RT)
Thắng lớn ở Palmyra, Syria quyết giải phóng thủ phủ IS
Thắng lớn ở Palmyra, Syria quyết giải phóng thủ phủ IS

Quân khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng vừa hứng chịu thất bại lớn nhất của chúng kể từ khi tuyên bố lập "Vương quốc" hai năm trước đây, với việc thất thủ ở Palmyra.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN