Chuyến tuần tra của đội nữ thủy thủ kỷ niệm Ngày Hải quân Nga 

Một loạt hoạt động đang được tổ chức tại Nga nhân Ngày Hải quân (kỷ niệm vào ngày Chủ Nhật cuối cùng của tháng 7).

Chú thích ảnh
Cuộc diễu hành chính của Hải quân Nga sẽ diễn ra tại thành phố Saint Petersburg. Ảnh: TASS

Theo kế hoạch, hoạt động chính sẽ gồm diễu hành của lực lượng Hải quân nhân ngày 26/7 với tham gia của khoảng 200 tàu chiến thuộc nhiều loại khác nhau, hơn 100 đơn vị chiến đấu hạng nặng, 80 máy bay và khoảng 15.000 nhân viên. Cuộc diễu hành chính của Hải quân Nga sẽ diễn ra tại thành phố Saint Petersburg.

Hoạt động tương tự cũng được tổ chức tại các căn cứ của các hạm đội Hải quân Nga ở Severomorsk, Baltiysk, Sevastopol, Kaspiysk, Vladivostok và trung tâm hậu cần Hải quân Nga ở Tartus, Syria.

Một trong những hoạt động đánh dấu Ngày Hải quân Nga là chuyến tuần tra đầu tiên trong lịch sử Hải quân Nga do đội thủy thủ gồm toàn nữ quân nhân thực hiện. Trong chuyến tuần tra trên Biển Đen ngày 17/7, thủy thủ đoàn trên tàu tuần tra, gồm các nữ thủy thủ thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga đã hoàn thành cuộc diễn tập tình huống xảy ra một vụ tấn công của đối phương.

Chuyến tuần tra của các nữ thủy thủ đánh dấu một bước đi biểu tượng trong nỗ lực của phụ nữ Nga mong muốn đóng vai trò tích cực hơn trong lực lượng vũ trang vốn do nam giới chiếm đa số.

Phan An (TTXVN)
Hải quân Nga tiếp nhận khoảng 40 tàu trong năm 2020
Hải quân Nga tiếp nhận khoảng 40 tàu trong năm 2020

Trong một cuộc phỏng vấn hôm 6/7, Tư lệnh Hải quân Nga Nikolai Yevmenov cho biết Hải quân nước này sẽ tiếp nhận khoảng 40 tàu thuộc nhiều lớp khác nhau trong năm 2020.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN