Chiêm ngưỡng hệ thống trực thăng 'sừng sỏ' của Nga

Hệ thống trực thăng của quân đội Nga có khả năng hoàn thành nhiều nhiệm vụ khác nhau từ việc vận chuyển những thùng hàng lớn và chiến đấu trên không đến những nhiệm vụ chống tăng và chống tàu ngầm.

Máy bay trực thăng là một loại phương tiện bay có thể cất cánh, hạ cánh thẳng đứng, có thể bay đứng trong và thậm chí bay lùi. Với lịch sử lâu đời chế tạo vũ khí và các thiết bị quân sự, Nga đã tạo ra một hệ thống các máy bay trực thăng có khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ khiến kẻ thù khiếp sợ.

Dưới đây là chùm ảnh những chiếc trực thăng sừng sỏ nhất quân đội Nga:



Trực thăng Mi-24 là phương tiện vận chuyển binh lính có sức chứa khá nhỏ với số lượng 8 người.


Mi-24 được sử dụng rộng rãi trên 60 quốc gia, và còn được gọi với cái tên “Xe tăng trên không’.


Mi-24 có thể thực hiện các cuộc tấn công trên không hay nhiệm vụ chống tăng. Đây là hình ảnh chiếc Mi-24 triển khai bắn tên lửa trong cuộc tập trận quy mô lớn của lực lượng Không quân Nga.


Mi-26 là chiếc máy bay trực thăng mạnh nhất mà Nga từng sản xuất.


Nó có thể chở khối hàng tới 20 tấn và 82 lính nhảy dù được trang bị vũ khí đầy đủ.



Mi-28 có thể thực hiện nhiệm vụ tấn công các mục tiêu vũ trang trong mọi điều kiện thời tiết.



Mi-28 còn có một tên khác là “Kẻ săn đêm” với một khoang chứa được trang bị vũ khí đạn dược.


Mi-8 là chiếc trực thăng cỡ vừa với hệ thống động cơ bao gồm 2 tua bin giống nhau.


“Cá sấu” Ka-52 được thiết kế để phá hủy xe tăng, các mục tiêu vũ trang dưới mặt đất, binh lính đối phương và các loại máy bay trực thăng khác.


2 động cơ tuốc bin trục công suất cao phản lực VK-2500 cho phép loại trực thăng này có thể hoạt động trên độ cao 5.000m.


Máy bay lên thẳng Ka-27 được thiết kể để có thể nhận dạng các loại tàu ngầm hiện hại và có thể hạ cánh trên boong của mẫu hạm hàng không.



Hồng Hạnh (theo Tass)

Không quân Nga sẽ tiếp nhận hơn 120 trực thăng mới
Không quân Nga sẽ tiếp nhận hơn 120 trực thăng mới

Ngày 28/10, Người phát ngôn Lực lượng Không quân Nga, Đại tá Igor Klimov cho biết đến cuối năm nay lực lượng này sẽ nhận được hơn 120 máy bay lên thẳng mới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN