Các phe phái ở Libya đạt được thỏa thuận ngừng bắn lâu dài

Ngày 23/10, hai phe phái đối địch chính tại Libya đã ký thỏa thuận ngừng bắn lâu dài, sau 5 ngày đàm phán tại Geneva (Thụy Sĩ).

Chú thích ảnh
Trưởng phái đoàn đại diện quân sự của Chính phủ Đoàn kết dân tộc Libya (GNA) được quốc tế ủng hộ Ahmed Ali Abushahma (phải) và trưởng phái đoàn đại diện của lực lượng Quân đội Quốc gia Libya (LNA) A. Amhimmid Mohamed Alamami (trái) tại cuộc đàm phán ở Geneva, Thụy Sĩ ngày 23/10/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong thông báo trên mạng xã hội Facebook, Phái bộ Hỗ trợ của Liên hợp quốc (LHQ) tại Libya nêu rõ: "Cuộc đàm phán giữa Ủy ban Quân sự chung Libya (JMC) 5 + 5 tại Geneva ngày 23/10 đã đi đến kết thúc với việc đạt được thành tựu lịch sử khi các bên tại Libya đạt được thỏa thuận ngừng bắn lâu dài trên toàn lãnh thổ Libya. Thành tựu này là một bước ngoặt quan trọng hướng tới hòa bình và ổn định".

Thỏa thuận trên đạt được sau các cuộc đàm phán giữa đại diện quân sự của Chính phủ Đoàn kết dân tộc Libya (GNA) được quốc tế ủng hộ và đại diện của lực lượng Quân đội Quốc gia Libya (LNA) đặt trụ sở ở miền Đông nước này. 

Phát biểu sau lễ ký, người đứng đầu UNSMIL, bà Stephanie Williams nhấn mạnh các bên ở Libya đã ký một thỏa thuận ngừng bắn hoàn toàn và lâu dài trên toàn quốc và có hiệu lực ngay lập tức. Bà đã hoan nghênh các bên đạt được thỏa thuận này, đồng thời bày tỏ hy vọng thỏa thuận sẽ cho phép người tha hương và người tị nạn trở về nhà mình. 

Xung đột tại Libya tiếp tục là một trong những cuộc xung đột vũ trang phức tạp nhất trên thế giới hiện nay. Từ năm 2014, tại Libya tồn tại hai chính quyền song song với sự hậu thuẫn của các lực lượng vũ trang riêng. GNA kiểm soát thủ đô Tripoli, nhận được sự ủng hộ của LHQ, Qatar và các nhóm vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ. Trong khi đó, LNA hậu thuẫn chính quyền ở miền Đông, được Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Ai Cập ủng hộ.

Bất chấp lời kêu gọi ngừng bắn toàn cầu của Tổng Thư ký LHQ trong bối cảnh đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 bùng phát, xung đột giữa hai bên vẫn tiếp diễn. Theo thông tin từ UNSMIL, trong 6 tháng đầu năm 2020, trên 350 dân thường đã thiệt mạng hoặc bị thương trong các cuộc giao tranh, tăng 173% so với cùng kỳ năm 2019. Trên 400.000 người bị mất nhà cửa kể từ tháng 4/2019.

Minh Châu (TTXVN)
LHQ lên án vụ bắt giữ người đứng đầu cơ quan truyền thông ở Libya
LHQ lên án vụ bắt giữ người đứng đầu cơ quan truyền thông ở Libya

Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc (LHQ), ngày 22/10, Phái bộ hỗ trợ của LHQ tại Libya (UNSMIL) đã lên án vụ "bắt giữ trái pháp luật" người đứng đầu cơ quan truyền thông ở Libya Mohammed Baayou và yêu cầu "thả ngay lập tức và vô điều kiện", sau khi ông này lên tiếng chống lại các nhóm Hồi giáo ở Tripoli.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN