Các nước điều chuyển lực lượng ở Iraq

Ngày 7/1, một số quân đội nước ngoài triển khai tại Iraq đang di chuyển trong bối cảnh gia tăng quan ngại về khả năng Iran hành động trả đũa vụ không kích của Mỹ làm thiệt mạng Tướng Qassem Soleimani, Tư lệnh đơn vị Quds thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Chú thích ảnh
Một căn cứ quân sự của Mỹ tại Iraq trúng rocket phóng từ Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Mỹ và các lực lượng đồng minh tại Iraq lo ngại có thể là mục tiêu của Iran hoặc các nhóm vũ trang Iraq tấn công trả thù.

Tướng Jonathan Vance, Tham mưu trưởng Quốc phòng của Canada cho biết khoảng 500 binh sĩ Canada đồn trú tại Iraq sẽ tạm thời chuyển sang nước láng giềng Kuwait để đảm bảo an toàn trong bối cảnh căng thẳng gia tăng.

Hiện Canada triển khai khoảng 800 binh sĩ ở Trung Đông, trong đó một số tham gia một phái bộ của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), trong khi một số khác hoạt động trong khuôn khổ sáng kiến Operation Impact của Canada huấn luyện quân sự tại Iraq, Jordan, Liban và Kuwait.

NATO cũng thông báo sẽ điều chuyển một số binh sĩ huấn luyện quân sự khỏi địa bàn Iraq, song không công bố thêm chi tiết.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau hôm 6/1 đã có cuộc điện đàm với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg, trong đó hai bên đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hạ nhiệt căng thẳng ở khu vực, cũng như hỗ trợ đảm bảo an ninh và ổn định ở Iraq.

Đức đã tạm rút một số binh sĩ trong tổng số 120 binh sĩ nước này ở Iraq. Theo đó, toàn bộ 32 binh sĩ Đức đồn trú tại doanh trại Taji gần thủ đô Baghdad được chuyển tới căn cứ không quân al-Azraq ở Jordan, 3 binh sĩ được đưa tới Kuwait. Ngoại trưởng Đức Heiko Maas (Hai-cô Ma-át) nêu rõ binh sĩ Đức triển khai tại Iraq là theo lời mời của Chính phủ và Quốc hội Iraq, và nếu điều này không còn, cơ sở pháp lý cho sự hiện diện của binh sĩ Đức cũng không còn.

Bộ Quốc phòng Romania thông báo 14 binh sĩ của nước này tham gia phái bộ NATO tại Iraq cũng tạm thời được bố trí sang một căn cứ khác. 

Bộ trưởng Quốc phòng Hungary Tibor Benko cho biết các binh sĩ nước này tại Iraq sẵn sàng sơ tán nếu cần thiết, nhưng sẽ vẫn ở lại cho đến khi được lệnh rút. Hiện Hungary có khoảng 200 binh sĩ đang đóng quân tại thành phố Erbil, miền Bắc Iraq. Một phần trong lực lượng này tham gia phái bộ huấn luyện của NATO và một phần thuộc liên minh do Mỹ đứng đầu chống tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS).     

Trong khi đó, Pháp và Italy thông báo chưa có kế hoạch rút quân khỏi Iraq. Theo nguồn tin Chính phủ Pháp, nước này đóng góp khoảng 200 quân trong liên minh do Mỹ đứng đầu chống IS, trong đó 160 binh sĩ được giao nhiệm vụ huấn luyện cho quân đội Iraq. Bộ Quốc phòng Italy cho biết nước này sẽ vẫn duy trì khoảng 1.000 binh sĩ sau cuộc đàm phán giữa Bộ trưởng Quốc phòng Lorenzo Guerini và người đồng cấp Mỹ Mark Esper. Truyền thông Italy dẫn các nguồn tin quân sự nước này cho biết khoảng vài chục binh sĩ Italy đã được chuyển khỏi trung tâm điều hành gần Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad sau khi xảy ra loạt vụ bắn tên lửa đạn đạo vào khu vực này. 

Nhà Trắng và Lầu Năm Góc ngày 7/1 khẳng định Mỹ hiện không có kế hoạch rút quân khỏi Iraq, trong khi Thủ tướng Iraq Adel Abdul Mahdi cùng ngày cho biết Baghdad đã nhận được thư của quân đội Mỹ liên quan việc quân.

Phát biểu với báo giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng rút hơn 5.000 binh sĩ Mỹ khỏi Iraq sẽ là "điều tồi tệ nhất" đối với quốc gia Trung Đông này. Theo ông Trump, đã có lúc Washington muốn rút quân khỏi Iraq, nhưng rút quân lúc này là không đúng thời điểm.

Phương Hoa (TTXVN)
Căng thẳng Mỹ-Iran: Anh cảnh báo chiến tranh sẽ chỉ có lợi cho phiến quân Hồi giáo ở Trung Đông
Căng thẳng Mỹ-Iran: Anh cảnh báo chiến tranh sẽ chỉ có lợi cho phiến quân Hồi giáo ở Trung Đông

Ngày 7/1, Anh kêu gọi các bên bình tĩnh sau khi Mỹ tiến hành vụ không kích nhằm vào sân bay quốc tế Baghdad (Iraq) ngày 3/1, khiến Tướng Qassem Soleimani, Tư lệnh đơn vị Quds thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), thiệt mạng, đồng thời cho rằng một cuộc chiến tranh với Iran sẽ chỉ có lợi cho lực lượng phiến quân Hồi giáo khắp khu vực Trung Đông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN