Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ lên tàu sân bay Pháp

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter ngày 19/12 đã thăm tàu sân bay Charles de Gaulle của Pháp ở vùng Vịnh.

Tàu sân bay Charles de Gaulle của Pháp ở vùng Vịnh.

Bộ Quốc phòng Pháp cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter ngày 19/12 đã thăm tàu sân bay Charles de Gaulle của Pháp ở vùng Vịnh - nơi hàng không mẫu hạm này đang được tận dụng để phát động tấn công nhằm vào các mục tiêu của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Iraq và Syria.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của một quan chức đứng đầu Lầu Năm Góc tới tàu sân bay Pháp, vốn là trung tâm của chiến dịch không kích tăng cường nhằm vào IS ở Syria và Iraq.

TTXVN/Tin Tức
Pháp sắp điều tàu sân bay chống IS
Pháp sắp điều tàu sân bay chống IS

Ngày 4/12, Tổng thống Pháp Francois Hollande đã tới tàu sân bay Charles de Gaulle đang được triển khai ở phía Đông Địa Trung Hải, nơi những ngày qua máy bay Pháp dùng để thực hiện các đợt xuất kích tấn công vào các mục tiêu của lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trên lãnh thổ Syria và Iraq.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN