Bỉ mở thầu thay thế phi đội máy bay F-16 cũ kỹ

Ngày 17/3, Bỉ đã mở đấu thầu thay thế phi đội máy bay chiến đấu F-16 đang trở nên cũ kĩ của nước này với một hợp đồng tổng trị giá khoảng 15 tỉ euro trong khoảng thời gian hoạt động 40 năm.

Bộ Quốc phòng Bỉ cho biết 54 máy bay F-16 hiện nay sẽ được thay thế bằng 34 chiếc đa năng mới. Với các tiến bộ kĩ thuật, chỉ cần ít máy bay hơn để đáp ứng cùng một nhiệm vụ. Tổng trị giá của những máy bay mới ước tính 3,6 tỉ euro cùng với 1,2 tỉ euro chi phí cho bảo dưỡng và đào tạo phi công. Với các máy bay có tuổi thọ 40 năm, tổng chi phí vào khoảng 15 tỉ euro.


Bộ Quốc phòng Bỉ cho biết sẽ công bố tên đơn vị trúng thầu vào năm 2018. Chính phủ nước này đã đưa ra danh sách rút gọn gồm 5 nhà chế tạo máy bay trong các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) hoặc Liên minh Châu Âu (EU).


Loại có khả năng trúng thầu nhất là máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ 5 F-35 của công ty Lockheed-Martin mà nhiều đồng minh của Mỹ đã mua. Tuy nhiên loại máy bay này cũng đã bị nhiều chỉ trích gay gắt do giá thành quá đắt và khó đáp ứng được lộ trình.Trong khi đó công ty Boeing cũng của Mỹ đang đưa đề nghị một phiên bản mới được nâng cấp của máy bay chiến đấu F-18 Hornet, loại máy bay tấn công chính dùng cho Hải quân Mỹ.


Ba đối thủ khác gồm Rafale của công ty Dassault (Pháp), Typhoon do tổ hợp Eurofighter (Anh) chế tạo và Saab Gripen E của Thụy Điển.

TTXVN/Tin Tức
Xuất hiện video đe dọa khủng bố quay tại nhà ga Bỉ
Xuất hiện video đe dọa khủng bố quay tại nhà ga Bỉ

Ngày 2/3, một chuyên gia người Mỹ đã đánh giá đoạn video được chia sẻ trên Internet bởi các cá nhân có liên quan đến Tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) quay các cảnh của nhà ga tàu hỏa Anvers-Central (phía Bắc nước Bỉ) là video đe dọa khủng bố.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN