Australia sẽ không 'theo chân' Mỹ sa vào xung đột với Triều Tiên

Ngày 10/8, Ngoại trưởng Australia Julie Bishop tuyên bố nước này sẽ không tự động bị kéo vào bất kỳ cuộc xung đột nào có thể xảy ra giữa CHDCND Triều Tiên và Mỹ, bất chấp việc Canberra và Washington đã ký một thỏa thuận quân sự Thái Bình Dương.

Ngoại trưởng Australia Julie Bishop. Ảnh: EPA/TTXVN

Phát biểu trong buổi phỏng vấn với đài ABC, bà Bishop cho biết mặc dù Australia và Mỹ đang tiến hành các cuộc thảo luận liên tục về vấn đề Triều Tiên song Canberra không bắt buộc bị kéo vào xung đột.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Australia khẳng định nước này đã ký một thỏa thuận với New Zealand và Mỹ, theo đó đòi hỏi sự hợp tác về các vấn đề quân sự tại khu vực Thái Bình Dương, cho nên Australia sẽ "tham vấn" Mỹ trước khi cân nhắc bất kỳ hành động nào.

Trong tuần này, căng thẳng đang leo thang giữa Washington và Bình Nhưỡng, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa "hỏa lực và cơn thịnh nộ" nhằm vào Bình Nhưỡng, động thái khiến quốc gia Đông Bắc Á này đe dọa tiến hành tấn công tên lửa nhằm vào căn cứ quân sự Mỹ trên đảo Guam ngoài khơi Thái Bình Dương.

Mỹ chưa có kế hoạch đưa thêm tàu sân bay tới Bán đảo Triều Tiên

Ngày 10/8, hãng thông tấn Yonhap dẫn nhiều nguồn thạo tin cho biết mặc dù tình trạng căng thẳng quân sự đang gia tăng trên Bán đảo Triều Tiên song Hải quân Mỹ vẫn chưa có kế hoạch nào về việc triển khai thêm một chiếc tàu sân bay tới khu vực này.


Một nguồn tin quốc phòng cho biết: "Hiện không có kế hoạch nào về việc triển khai thêm một chiếc tàu sân bay nữa tới khu vực lân cận Bán đảo Triều Tiên trong tháng này", qua đó bác bỏ thông tin báo chí nói rằng Mỹ đang dự định điều tàu sân bay USS Carl Vinson tới đây. Tàu sân bay Ronald Reagan vừa trở về cảng quê nhà ở Yokosuka của Nhật Bản sau chuyến tuần tra đều đặn kéo dài 3 tháng.

Một nguồn tin khác cho rằng quyết định điều một tàu sân bay với hàng nghìn nhân viên và hàng chục máy bay chiến đấu trên boong như vậy là điều "không dễ dàng gì". Nhiều nhà quan sát nêu khả năng thay vì điều tàu sân bay, Mỹ có thể điều các loại khí tài chiến lược khác tới đây như tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân nhân dịp Hàn Quốc và Mỹ tiến hành cuộc tập trận thường niên chung bắt đầu từ cuối tháng này.

TTXVN/Tin Tức
Người dân Guam kẹt trong cuộc khẩu chiến Mỹ - Triều
Người dân Guam kẹt trong cuộc khẩu chiến Mỹ - Triều

Các cư dân của hòn đảo “thiên đường” Guam cho biết, họ lo sợ kẹt trong căng thẳng đang leo thang giữa Mỹ và Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố lên kế hoạch tấn công vùng lãnh thổ tiền đồn của Mỹ ở Tây Thái Bình Dương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN