Australia mua 10 tàu ngầm của Nhật Bản

Tập đoàn truyền thông News Corp ngày 8/9 đưa tin Chính phủ Australia sẽ mua 10 tàu ngầm lớp Soryu do Nhật Bản sản xuất, trị giá hơn 20 tỷ AUD (18,72 tỷ USD), để thay thế các tàu ngầm lớp Collins do nước này sản xuất khi hạm đội tàu này ngừng hoạt động vào năm 2030.

Tàu ngầm lớp Soryu. Ảnh: news.com.au


Động thái trên ngược với cam kết mà Thủ tướng Australia Tony Abbott đưa ra trong cuộc vận động tranh cử hồi năm ngoái rằng các tàu ngầm thế hệ tiếp theo của nước này sẽ được đóng ở bang Nam Australia.

Trả lời báo giới tại Sydney, ông Abbott không phủ nhận thông tin trên và nói: "Điều quan trọng nhất là có được loại tầu ngầm tốt nhất và có khả năng nhất với mức giá hợp lý đối với người đóng thuế Australia". Ước tính, tàu ngầm do Nhật Bản sản xuất có chi phí chỉ bằng 1 nửa tàu do Australia đóng.

Quyết định cuối cùng sẽ được công bố trong Sách Trắng Quốc phòng phát hành vào giữa năm 2015, tuy nhiên Chính phủ Australia có thể công bố thỏa thuận mua tàu này vào cuối năm nay.


TN (Theo THX)
Tàu ngầm hạt nhân Nga chỉ sử dụng linh kiện nội địa
Tàu ngầm hạt nhân Nga chỉ sử dụng linh kiện nội địa

Tổng Giám đốc Công ty Đóng tàu Sevmash, ông Mikhail Budnichenko cho hay tàu ngầm hạt nhân chiến lược mới của Nga Prince Vladimir (lớp Borei) sẽ không sử dụng bất kỳ linh kiện ngoại nhập nào.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN