Ấn Độ phóng tên lửa đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân

Ngày 13/7, Ấn Độ đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo Agni-I có khả năng mang đầu đạn hạt nhận do nước này tự sản xuất với tầm bắn khoảng 700 km.

 

Trước đó, hôm 19/4, Ấn Độ cũng đã phóng thành công tên lửa đạn đạo Agni-5. Nguồn: Internet.

 

Tên lửa Agni-I đất đối đất có một tầng, sử dụng nhiên liệu rắn, được phóng đi từ một bệ phóng di động tại khu vực thử nghiệm trên đảo Wheeler ngoài khơi bang Odisha, miền Đông Ấn Độ, vào lúc 11h03’ (giờ địa phương).

 

Tên lửa này nặng 12 tấn, dài 15m, có khả năng mang đầu đạn thông thường nặng 1000 kg hoặc đầu đạn hạt nhân. Angi-I được giám sát bởi hệ thống rađa và các trạm quan trắc được bố trí trên bờ biển và một số tàu chiến gần khu vực phóng thử. Loại tên lửa Angi-I có hệ thống dẫn đường đặc biệt và có khả năng tấn công các mục tiêu với độ chính xác cao.

 

Tên lửa Agni-I do cơ quan Phát triển và nghiên cứu quốc phòng Ấn Độ phối hợp với Trung tâm nghiên cứu Imarat và Công ty Bharat Dynamics chế tạo.

 

Lần phóng thử Agni-I thành công gần đây nhất là vào ngày 1/12/2011 cũng tại khu vực thử nói trên.

 

TTXVN/Tin tức

Dàn tên lửa Syria trong cuộc tập trận bắn đạn thật
Dàn tên lửa Syria trong cuộc tập trận bắn đạn thật

Hải quân Syria ngày 7/7 đã tiến hành một cuộc tập trận bắn đạn thật với kịch bản là đáp trả một cuộc tấn công bất ngờ từ trên biển.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN