3 tàu chiến Trung Quốc cập cảng Philippines

Ba tàu chiến của Hải quân Trung Quốc đã cập cảng tại Davao (đảo Mindanao)- thành phố gắn liền với tên tuổi Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte nơi ông đã giữ chức thị trưởng và ghi nhiều dấu ấn tại đây trong hơn 2 thập niên.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đến thăm đoàn tàu của Hải quân Trung Quốc.

Theo đó, tàu khu trục Chang Chun, tàu Jin Zhou và tàu hậu cần Chao Hu thuộc Hải quân Trung Quốc đã đến Davao hôm 30/4 và sẽ lưu trú tại thành phố lớn thứ 3 Philippines này trong 3 ngày.

Người chỉ huy đoàn tàu thuộc Hải quân Trung Quốc này là Chuẩn đô đốc Shen Hao - phó tư lệnh hạm đội Đông Hải.

Kênh RT đưa tin rằng ngày 1/5, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã đến thăm những tàu chiến Trung Quốc này (video dưới).



Hải quân Philippines cho biết các thủy thủ Trung Quốc đã tham gia thi đấu bóng rổ và kéo co giao lưu cùng các đồng nghiệp Philippines tại Davao.

Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng dẫn thông tin từ Hải quân Philippines cho biết đây là lần đầu tiên tàu Hải quân Trung Quốc đến thăm Philippines kể từ năm 2010.

Hà Linh/Báo Tin Tức
Đô đốc Mỹ cáo buộc Trung Quốc thay đổi bối cảnh tự nhiên, chính trị tại Biển Đông
Đô đốc Mỹ cáo buộc Trung Quốc thay đổi bối cảnh tự nhiên, chính trị tại Biển Đông

Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ, Đô đốc Harry Harris cho rằng Trung Quốc đã thay đổi căn bản bối cảnh tự nhiên và chính trị tại khu vực chiến lược Biển Đông thông qua việc quân sự hóa và bồi đắp đất trái phép quy mô lớn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN