Cuộc tập trận quy mô lớn vừa thể hiện sức mạnh phòng thủ, vừa là tuyên bố ngoại giao của Đan Mạch về vị trí chiến lược của Greenland trong bối cảnh căng thẳng âm ỉ với chính quyền Trump.
Theo hãng tin Yonhap, ngày 10/8, Phó Chủ tịch Ủy ban Tuyên truyền đảng Lao động Triều Tiên, em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, bà Kim Yo-jong đã chỉ trích Hàn Quốc và Mỹ vì tiếp tục xúc tiến các cuộc tập trận chung.
Ngày 9/8, cuộc tập trận chung giữa Trung Quốc và Nga mang tên Zapad-Interaction 2021 (Phương Tây-Tương tác 2021) đã bắt đầu tại một căn cứ huấn luyện chiến thuật vũ trang hỗn hợp của Quân Giải phóng Nhân dân (PLA) ở khu tự trị dân tộc Ninh Hạ Hồi, Tây Bắc Trung Quốc.
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, một số nguồn tin quân đội và Chính phủ Hàn Quốc ngày 9/8 cho biết quân đội Hàn-Mỹ sẽ diễn tập tham mưu kiểm soát khủng hoảng (CMST) từ ngày 10-13/8, mang tính chất diễn tập sơ bộ chuẩn bị cho cuộc tập trận chính thức.
Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Boo Seung-chan trong buổi họp báo thường kỳ ngày 5/8 lặp lại lập trường rằng quân đội vẫn chưa quyết định cụ thể về thời điểm, quy mô cuộc tập trận chung Hàn-Mỹ nửa cuối năm nay, mà vẫn đang thảo luận chặt chẽ với Washington, cân nhắc tổng hợp các điều kiện liên quan.
Ngày 5/8, Nga triển khai các cuộc tập trận quân sự chung với Tajikistan và Uzbekistan ở gần biên giới với Afghanistan trong bối cảnh chính quyền Kabul đang nỗ lực đẩy lùi các cuộc tấn công của Taliban vốn gia tăng kể từ sau khi các lực lượng nước ngoài dần rút quân khỏi quốc gia này.
Hàng nghìn binh sĩ Indonesia và Mỹ đang tham gia những hoạt động tập trận chung kéo dài 2 tuần, được đánh giá là cuộc tập trận chung có quy mô lớn nhất từ trước đến nay giữa hai nước với hơn 2.100 quân nhân Indonesia và 1.500 binh sỹ Mỹ.
Bất kỳ quyết định nào liên quan tới các cuộc tập trận giữa Hàn Quốc và Mỹ sẽ đều được hai đồng minh phối hợp cùng đưa ra.
Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 2/8 thông báo Hải quân nước này cùng Lực lượng Bảo vệ bờ biển và Lực lượng Biên phòng Gruzia đã tiến hành cuộc diễn tập PASSEX ở Biển Đen.
Trung Quốc đã đón các binh sĩ Nga tới tham gia cuộc tập trận chiến lược lần đầu tiên diễn ra trong tuần tới trên lãnh thổ Trung Quốc.
Ngày 2/7, Bộ Quốc phòng Uzbekistan cho biết các lực lượng vũ trang của Uzbekistan và Nga đã bắt đầu cuộc diễn tập quân sự chung mang tên "Phương Nam-2021" ở miền Nam Uzbekistan gần biên giới với Afghanistan.
Hãng tin Interfax của Nga dẫn lời Bộ Quốc phòng nước này ngày 2/8 cho biết Nga sẽ gửi thêm 800 binh sĩ tham gia các cuộc tập trận gần biên giới với Afghanistan, đồng thời tăng gấp đôi số vũ khí sử dụng so với kế hoạch ban đầu.
Ngày 2/8, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết nước này sẽ xử lý vấn đề tập trận chung với Mỹ một cách "sáng suốt" và "linh hoạt" để tránh làm gia tăng căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên.
Ukraine tổ chức tập trận trên bộ quy mô lớn có sự tham gia của Mỹ, Ba Lan và Litva, với các nội dung chiến đấu có sự hỗ trợ của máy bay trực thăng và xe bọc thép.
Hãng thông tấn Interfax đưa tin ngày 27/7, Nga thông báo khoảng 1.000 binh lính nước này sẽ tham gia cuộc tập trận quân sự chung ở Tajikistan vào tuần tới gần biên giới Afghanistan.
Phóng viên TTXVN tại Tel Aviv cho biết ngày 22/7, Israel đã kết thúc cuộc tập trận chung máy bay không người lái với Mỹ và các nước châu Âu. Đây là cuộc tập trận quốc tế đầu tiên dạng này.
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, ngày 21/7, nhóm tàu sân bay (CSG) 2021 Anh, dẫn đầu là tàu sân bay HMS Queen Elizabeth, phối hợp với Hải quân Ấn Độ đã bắt đầu cuộc tập trận hải quân chung tại Vịnh Bengal trong 3 ngày với sự tham gia của 10 tàu, hai tàu ngầm, 20 máy bay và gần 4.000 binh sĩ.
Ngày 22/7, Tajikistan thông báo quân đội nước này đã tiến hành cuộc diễn tập quy mô lớn nhất từ trước đến nay để kiểm tra năng lực sẵn sàng chiến đấu trong bối cảnh lực lượng Taliban đang đẩy mạnh tấn công và giành quyền kiểm soát nhiều vùng lãnh thổ ở quốc gia láng giềng Afghanistan.
Ngày 19/7, Mỹ cùng Ukraine, Ba Lan và Litva đã bắt đầu cuộc tập trận quân sự chung mang tên Ba thanh kiếm (Three Swords) 2021.
Ngày 16/7, Bộ Quốc phòng Anh thông báo nhóm tác chiến tàu sân bay của Anh do tàu sân bay thế hệ thứ năm HMS Queen Elizabeth dẫn đầu trong hải trình đầu tiên đã tiến vào Ấn Độ Dương và đang hướng về phía Ấn Độ để tham gia các cuộc tập trận trên biển thường kỳ với Hải quân Ấn Độ.
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Lầu Năm Góc ngày 14/7 cho biết phạm vi và thời gian của bất kỳ cuộc tập trận chung nào giữa quân đội Mỹ và Hàn Quốc đều được lên kế hoạch thông qua sự tham vấn chặt chẽ giữa Washington và Seoul, nhấn mạnh mọi quyết định tập trận chung đều do cả hai hai đồng minh này đưa ra.