NATO và Ukraine tổ chức cuộc tập trận phòng thủ mạng lớn nhất thế giới

Cuộc tập trận huy động khoảng 2.000 chuyên gia mạng từ 32 nước, gồm các thành viên tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và các quốc gia đối tác, trong đó có Ukraine.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa - Global Look Press

Cuộc tập trận có tên Locked Shields kéo dài 3 ngày do Trung tâm Phòng thủ Không gian mạng Hợp tác của NATO (CCDCOE) tổ chức từ ngày 19/4 tại Tallinn, Estonia.

“Locked Shields là cơ hội để một nhóm đa quốc gia gồm các chuyên gia NATO và quốc gia cùng làm việc và học cách phối hợp với nhau, mang đến cho họ cơ hội kiểm tra thực tế các kỹ năng trong một môi trường an toàn”, Giám đốc Trung tâm An ninh mạng NATO tại Cơ quan NCI, giải thích.

Theo các nhà tổ chức, đây là cuộc tập trận phòng thủ mạng phức tạp và lớn nhất thế giới. Các chuyên gia tham gia sự kiện sẽ trau dồi kỹ năng trong việc “báo cáo sự cố và giảm thiểu sự cố trong nỗ lực bảo vệ các hệ thống công nghệ thông tin dân sự và quân sự, cũng như cơ sở hạ tầng giả tưởng”.

Cuộc tập trận kéo dài 3 ngày dự kiến quy tụ khoảng 2.000 chuyên gia an ninh mạng từ 32 quốc gia, bao gồm các thành viên NATO và các đối tác của khối do Mỹ dẫn đầu. Các chuyên gia tác chiến mạng của Ukraine cũng sẽ tham gia sự kiện này, trong khi CCDCO cam kết hỗ trợ Kiev trong cuộc xung đột đang diễn ra. Tuần trước, trung tâm đã tổ chức một buổi lễ treo cờ Ukraine để thể hiện “tình đoàn kết và sự ủng hộ”.

“Thiết lập sự hợp tác về an ninh mạng là điều cần thiết, đặc biệt là xem xét nguy cơ ngày càng tăng từ các mối đe dọa trong không gian mạng. Chúng tôi luôn ở bên Ukraine và CCDCOE hoan nghênh triển vọng Ukraine là một bên đóng góp mới trong gia đình CCDCOE ”, người đứng đầu CCDCOE, Đại tá quân đội Estonia Jaak Tarien, phát biểu tại cuộc tập trận.

Ngoài các tổ chức nhà nước, nhiều tổ chức tài chính lớn cũng tham gia sự kiện.

“Bằng cách làm việc với các đơn vị khác trong một môi trường được bảo vệ như Locked Shields, chúng tôi có thể thu thập thông tin chi tiết về những gì các bên đang làm và tìm hiểu trực tiếp những gì đang hoạt động. Điều này mở ra cánh cửa cho các cuộc thảo luận sâu hơn về cải tiến quy trình và công nghệ để nâng cao an ninh mạng tổng thể của chúng tôi”, Giám đốc an ninh của Mastercard, Ron Green nói với Bloomberg.

Bảo Hà/Báo Tin tức
Cơ quan nghiên cứu và phát triển khoa học lớn nhất của Canada bị tấn công mạng
Cơ quan nghiên cứu và phát triển khoa học lớn nhất của Canada bị tấn công mạng

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia (NRC - cơ quan nghiên cứu và phát triển khoa học lớn nhất của chính phủ Canada) ngày 21/3 cho biết mạng máy tính của NRC bị tấn công, chỉ 2 tháng sau khi Bộ các vấn đề toàn cầu (GAC) phải hứng chịu một cuộc tấn công mạng khiến quyền truy cập Internet của GAC gặp trục trặc trong hơn 4 tuần.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN