Nga phóng thành công tên lửa từ tàu ngầm ngoài khơi Nhật Bản

Chính phủ Nhật Bản ngày 14/4 cho biết nước này đang theo dõi sát sao các hoạt động quân sự của Nga sau khi Moskva tiến hành phóng thử tên lửa từ tàu ngầm tại Biển Nhật Bản.

Theo hãng tin AP, cuộc phóng thử diễn ra một ngày sau khi Hạm đội 7 Hải quân Mỹ và Lực lượng Phòng vệ trên biển (MSDF) Nhật Bản thông báo tập trận chung tại khu vực.

Hãng thông tấn Nga ITAR-Tass đưa tin hai tàu ngầm chạy bằng diesel thuộc Hạm đội Thái Bình Dương Nga đã phóng thành công tên lửa hành trình Kalibr nhắm vào mục tiêu trên biển trong cuộc tập trận ngày 14/4. Mục tiêu bị bắn trúng là một con tàu mô phỏng tàu của kẻ thù. Cuộc tập trận diễn ra với sự tham gia của trên 15 tàu chiến các loại thuộc Hạm đội Thái Bình Dương và máy bay chiến đấu.

Xem video Nga phóng tên lửa Kabibr từ tàu ngầm (nguồn: Newsweek):

Tên lửa hành trình Kalibr được thiết kế bay đạt vận tốc cận âm và có thể đánh trúng mục tiêu cách xa 2.000 km.

“Nga đang tăng cường các hoạt động quân sự bằng cách triển khai các cuộc tập trận với nhiều trang thiết bị xung quanh Nhật Bản”, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Hirokazu Matsuno cho biết Nhật Bản đang theo dõi sát sao hoạt động của Nga song không nói rõ chi tiết.

Cuối tháng 3, Nga đã tổ chức các cuộc tập trận quy mô lớn với sự tham gia của 3.000 binh sĩ trên các đảo tranh chấp với Nhật Bản.

Nhằm đáp trả trước các lệnh trừng phạt của Nhật Bản, Moskva tuyên bố sẽ không tiếp tục đàm phán về một hiệp ước hòa bình với Tokyo.

Ngày 13/4, Hạm đội 7 của Mỹ và Lực lượng Phòng vệ Trên biển của Nhật Bản đã tổ chức tập trận chung trên Biển Nhật Bản lần đầu tiên kể từ năm 2017. Cuộc tập trận có sự góp mặt của nhóm tàu tấn công dẫn đầu là tàu sân bay USS Abraham Lincoln. Cuộc tập trận được cho là bằng chứng cho thấy quan hệ liên minh quân sự khăng khít giữa hai quốc gia trong bối cảnh xuất hiện nhiều đồn đoán về một vụ thử tên lửa hoặc hạt nhân của Triều Tiên trong tuần này. Ngày 15/4 là kỷ niệm sinh nhật lần thứ 110 của cố Chủ tịch Triều Tiên Kim Nhật Thành, đồng thời là ngày lễ kỷ niệm quan trọng nhất của đất nước.

Bảo Hà/Báo Tin tức
6 tuần sau xung đột Ukraine, EU mới xoá ‘lỗ hổng’ bán vũ khí cho Nga
6 tuần sau xung đột Ukraine, EU mới xoá ‘lỗ hổng’ bán vũ khí cho Nga

Liên minh châu Âu đã cấm bán vũ khí, đạn dược cho Nga từ tháng 7/2014, nhưng vẫn để một “lỗ hổng” cho phép các hợp đồng ký trước tháng 8/2014.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN