Hàn Quốc và Mỹ vừa ký thỏa thuận sơ bộ mở rộng hợp tác về thiết bị bay không người lái (UAV) và hệ thống chống UAV trong nỗ lực nhằm tăng cường khả năng phối hợp chiến lược giữa hai đồng minh.
Theo Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, các mục tiêu trong đợt tấn công trả đũa bao gồm các cơ sở lắp ráp thiết bị bay không người lái (UAV), trung tâm huấn luyện và cơ sở sửa chữa vũ khí của Ukraine.
Khi Liên bang Nga nhắm mục tiêu vào Ukraine, thì chính các cơ sở quân sự trên lãnh thổ nước này như căn cứ không quân, kho dầu và một nhà máy quốc phòng lại bốc cháy do bị UAV tấn công, gây ra các vụ nổ và hỏa hoạn.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cảnh báo rằng dự án lá chắn tên lửa Vòm Vàng (Golden Dome) do chính quyền Tổng thống Trump khởi xướng đang biến không gian thành một đấu trường xung đột vũ trang, gây ra nguy cơ chạy đua vũ trang ngoài vũ trụ và cản trở các nỗ lực hợp tác quốc tế vì mục tiêu hòa bình.
Quân đội Ukraine đối mặt tình trạng suy kiệt sau hơn ba năm xung đột với Nga. Thiếu hụt nhân lực, chiến thuật bế tắc và chỉ huy bị hạn chế – liệu ngừng bắn có phải là lối thoát cuối cùng?
Trận không chiến khiến cả Rafale và JF-17 rơi, nhưng sự thật phía sau các tuyên bố thắng lợi lại đầy mâu thuẫn. Những câu hỏi chiến lược quan trọng vẫn chưa có lời giải.
Indonesia xác nhận rằng Trung Quốc đã đề nghị chiến đấu cơ đa nhiệm J-10 cho Jakarta.
Cùng với cảnh báo nên trên, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), ông Mark Rutte, kêu gọi khối quân sự do Mỹ dẫn đầu cần tăng cường chi tiêu quốc phòng.
Giới chức Mỹ đang ra sức phân tích các yếu tố khiến đối thủ không cân sức như Houthi lại có thể thách thức một trong những hạm đội mạnh nhất thế giới.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngày 5/6, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã triển khai cuộc tập trận hải quân mang tên "Chiến dịch Baltic" (BALTOPS) trên biển Baltic.
Với tham vọng quân sự chưa từng có và chi tiêu quốc phòng gấp đôi mức NATO khuyến nghị, Ba Lan đang định hình lại vị thế địa chiến lược của mình tại châu Âu.
Thủ tướng Moldova Dorin Recean ngày 5/6 cảnh báo rằng Nga đang có kế hoạch triển khai tới 10.000 binh sĩ tới vùng ly khai Transnistria, sát biên giới phía Tây Ukraine, đồng thời tìm cách thúc đẩy sự hình thành một chính phủ thân Moskva tại Chisinau nhằm tạo điều kiện cho kế hoạch này.
Liên minh châu Âu (EU) đã nới lỏng các điều kiện để sử dụng số tiền còn lại 335 tỷ euro trong quỹ phục hồi sau đại dịch COVID-19 cho các kế hoạch quốc phòng.
Cuộc gọi điện thoại bất ngờ của Tổng thống Trump “chào hàng” máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu có thể sẽ dẫn đến là một thỏa thuận tệ đối với Nhật Bản theo nhiều cách.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth khẳng định các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) không thể phụ thuộc hoàn toàn vào Mỹ trong việc bảo đảm an ninh, đồng thời kêu gọi các đồng minh tăng cường năng lực phòng thủ và chia sẻ trách nhiệm trong khuôn khổ liên minh.
Người đứng đầu Lầu Năm Góc Pete Hegseth đã chỉ đạo chuyển công nghệ chống thiết bị bay không người lái then chốt của Ukraine sang cho lực lượng của Mỹ ở Trung Đông.
Ukraine đã lên kế hoạch sản xuất vũ khí cho quân đội nước này tại các quốc gia phương Tây.
Tập đoàn quốc phòng Rafael Advanced Defense Systems của Israel vừa công bố một loạt hệ thống vũ khí laser mới, hứa hẹn sẽ thay đổi hoàn toàn cách người dân nước này đối phó với các mối đe dọa từ trên không.
Cuộc tấn công bất ngờ của Ukraine ngày 1/6 sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV) tương đối rẻ tiền để tiêu diệt máy bay ném bom tầm xa Nga đã vô tình bộc lộ điểm yếu của Mỹ.
Quan chức quân đội Thái Lan xác nhận quốc gia Đông Nam Á này có kế hoạch mua nhiều tiêm kích Gripen JAS 39 do tập đoàn SAAB của Thụy Điển sản xuất, để thay thế phi đội đã có tuổi chủ yếu là chiến đấu cơ Mỹ xuất xưởng.
Ngày 4/6, các đơn vị trong toàn quân tổ chức Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2025.