Khói bốc lên sau vụ tấn công do Ukraine thực hiện nhằm vào thành phố Izhevsk (Liên bang Nga) vào ngày 1/7/2025. Ảnh: Astra/Telegram
Nguồn tin từ SBU cho biết các UAV tầm xa của cơ quan này đã nhắm vào nhà máy Kupol tại Cộng hòa Udmurt thuộc Nga vào sáng 1/7. Trong đó, ít nhất hai cuộc tấn công đã đánh trúng các khu vực sản xuất và kho chứa, gây ra cháy nổ tại địa điểm này.
Theo tờ báo của Ukraine, đây là cơ sở chuyên sản xuất các hệ thống phòng không Tor và Osa, cũng như loại UAV tấn công Harpy cho quân đội Nga. Cơ sở này đang bị áp đặt lệnh trừng phạt quốc tế vì là một phần của tổ hợp công nghiệp quốc phòng Nga.
“Với độ chính xác như phẫu thuật, SBU tiếp tục thực hiện các đòn tấn công vào các cơ sở công nghiệp quốc phòng của Nga”, nguồn tin cho biết.
“Mỗi chiến dịch như vậy đều làm suy yếu tiềm lực tấn công của Nga, phá vỡ chuỗi sản xuất vũ khí và minh chứng rằng không nơi nào trên lãnh thổ Nga là vùng an toàn cho cơ sở hạ tầng quân sự của nước này”, nguồn tin chia sẻ thêm.
Bộ Tổng tham mưu Ukraine sau đó cũng đã đăng thông tin xác nhận về cuộc tấn công này trên kênh Telegram chính thức.
Người dân tại thành phố Izhevsk (Nga) cho biết đã nghe thấy tiếng nổ vào sáng sớm ngày 1/7, trong khi chính quyền địa phương cũng xác nhận một cuộc tấn công bằng UAV vào một cơ sở trong thành phố.
Ông Alexander Brechalov, lãnh đạo Cộng hòa Udmurt thuộc Nga, cho biết lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường sau vụ việc trên. Sau đó, ông cũng đã thông báo về tình hình thương vong, trong đó có cả người bị thiệt mạng và người bị thương nặng, nhưng không công bố số liệu cụ thể.
Cơ quan hàng không Nga đã tạm thời đình chỉ các chuyến bay đến và đi từ sân bay của thành phố này sau vụ tấn công.
Trong khi đó, các kênh Telegram Nga đưa tin rằng không có còi báo động phòng không vang lên trước cuộc tấn công bằng UAV vào nhà máy Kupol.
Trước đó, thành phố Izhevsk từng bị phía Ukraine nhắm mục tiêu trong một cuộc tấn công bằng UAV vào ngày 17/11/2024. Vụ tấn công đã làm hư hại một nhà máy chuyên sản xuất hệ thống phòng không, bao gồm hệ thống tên lửa Tor và các linh kiện radar phục vụ cho quân đội Nga.
Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết hệ thống phòng không nước này đã bắn hạ 60 UAV của Ukraine trong đêm qua tại nhiều khu vực, bao gồm 17 chiếc ở bán đảo Crimea, 16 chiếc tại tỉnh Rostov và 11 chiếc trên biển Azov. Các UAV khác đã bị bắn hạ tại các tỉnh Kursk, Saratov, Belgorod, Voronezh và Oryol, cũng như trên Biển Đen.
Tại bán đảo Crimea, các kênh Telegram địa phương cho biết đã có tiếng nổ gần thị trấn Kurortne - nơi được Nga triển khai hệ thống tên lửa phòng không S-300/S-400 và các trạm radar. Một nhóm giám sát trích dẫn dữ liệu vệ tinh của NASA cho thấy đã xuất hiện một đám cháy lớn tại khu vực này trong đêm, mặc dù không có xác nhận chính thức về việc các hệ thống phòng không của Nga bị thiệt hại.