Thiết bị bay không người lái (UAV) từng thống trị chiến trường nay bộc lộ điểm yếu trước hệ thống phòng không Iran, khiến Mỹ chịu tổn thất lớn cả về tài chính lẫn năng lực trinh sát.
Từ các loạt phóng lớn sang chia nhỏ đợt tấn công, Iran điều chỉnh cách đánh nhằm vào Israel giữa áp lực không kích dữ dội từ Mỹ và Tel Aviv, làm thay đổi cục diện phòng thủ khu vực.
Trong một video đăng ngày 3/3, Tư lệnh của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, Đô đốc Brad Cooper, tuyên bố quân đội Mỹ đã phá hủy 17 tàu của Iran trong chiến dịch tấn công nước này.
Chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran không đạt kết quả như kỳ vọng, Tehran phản công mạnh mẽ, đẩy xung đột leo thang. Nếu chiến sự kéo dài, Mỹ đối mặt nguy cơ cạn kiệt vũ khí chính xác cao, phân tán nguồn lực khỏi châu Á và tạo hệ lụy địa chính trị sâu rộng tại Trung Đông.
Cuộc tấn công trong khuôn khổ chiến dịch phối hợp giữa Mỹ và Israel đã khiến một trong những căn cứ hải quân chủ lực của Iran và ít nhất một khinh hạm bốc cháy, khói đen dày đặc bao trùm khu vực.
Hàng trăm tên lửa, UAV bị đánh chặn, nhưng kho đạn phòng không liệu còn đủ? Cuộc đối đầu Mỹ và Israel với Iran đẩy an ninh Trung Đông vào thế căng thẳng chưa từng có.
Tổng thống Emmanuel Macron vào ngày 2/3 đã phá vỡ nhiều điều cấm kỵ tồn tại suốt hàng thập niên trong chính sách hạt nhân của Pháp khi ông cam kết gia tăng số lượng đầu đạn và công khai xác định vai trò của Pháp trong bảo đảm an ninh châu Âu.
Mỹ đang chứng kiến mức độ rủi ro leo thang đối với lực lượng quân sự và mạng lưới ngoại giao tại Trung Đông, trong bối cảnh Iran triển khai các làn sóng tấn công đáp trả bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) trên diện rộng, đặt năng lực phòng thủ khu vực của Washington vào phép thử nghiêm trọng.
Lầu Năm Góc cho biết Kuwait bắn hạ ba tiêm kích F-15E của Mỹ khi những chiếc chiến đấu cơ này tham gia cuộc tấn công Iran.
Khi hệ quả từ các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran, cùng các đòn trả đũa của Iran, lan rộng khắp Trung Đông, Qatar đã bắn hạ 2 tiêm kích SU-24 của Iran, đồng thời đánh chặn bảy tên lửa đạn đạo và năm thiết bị bay không người lái do Iran phóng.
Trước khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran, Washington đã điều lực lượng quân sự quy mô lớn, cùng nhiều loại vũ khí hiện đại nhất trong nhiều thập kỷ tới Trung Đông.
Một chuyên gia quân sự Trung Quốc nhận định rằng Mỹ đã triển khai lực lượng bao vây Iran và tiến hành thu thập tình báo, trước khi đồng loạt nhắm vào các cơ sở quân sự và lãnh đạo cấp cao của Iran trong đợt tấn công đầu tiên ngày 28/2. Trong khi đó, Iran nhiều khả năng cũng chuẩn bị sẵn kế hoạch phản công, phóng tên lửa với quy mô chưa từng có.
Chính phủ Anh ngày 2/3 thông báo đã đạt được thỏa thuận trị giá 1 tỷ bảng Anh (1,3 tỷ USD) với Tập đoàn quốc phòng Italy Leonardo nhằm chế tạo một đội trực thăng quân sự thế hệ mới.
Sáng 2/3, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2026 và phát động phong trao thi đua “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, đổi mới sáng tạo”. Trung tướng Bùi Quốc Oai, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Cảnh sát biển Việt Nam dự và chỉ đạo buổi lễ.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Liên minh châu Âu (EU) ngày 1/3 đã quyết định tăng cường phái bộ hải quân “Aspides” tại Biển Đỏ nhằm bảo vệ tuyến hàng hải chiến lược trước nguy cơ tấn công từ Iran và các lực lượng đồng minh, trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông tiếp tục leo thang.
Cuộc tấn công ồ ạt của Mỹ và Israel khiến bộ máy lãnh đạo quân sự – chính trị của Iran chịu tổn thất nặng nề, đặt nước này vào thế phải trông chờ vào các đòn trả đũa bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái trong bối cảnh năng lực cũng như lựa chọn ngày càng thu hẹp.
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 2/3 cho biết đã huy động nhiều phương tiện và khí tài quân sự hiện đại trong chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, đồng thời đề cập đến việc sử dụng một số “năng lực đặc biệt” được phân loại nhưng không công bố chi tiết.
Theo tuyên bố do Văn phòng Quan hệ Công chúng của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) công bố, bốn tên lửa đạn đạo đã tấn công trúng tàu sân bay USS Abraham Lincoln thuộc Hải quân Mỹ.
Ngày 1/3, Israel tuyên bố mở thêm một đợt không kích quy mô lớn nhằm vào thủ đô Tehran, chỉ vài giờ sau khi Mỹ và Israel tập kích khiến Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei thiệt mạng.
Không quân Israel đã lần đầu tiên tấn công các mục tiêu ở “trái tim Tehran” vào hôm 1/3, một ngày sau khi các đòn tấn công phối hợp Mỹ–Israel khiến Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei thiệt mạng.
Trong lần xuất hiện đầu tiên ở chiến dịch không kích Iran, tên lửa Tomahawk biến thể tấn công đường biển của quân đội Mỹ đã gây sự chú ý đặc biệt với lớp sơn phủ đen bóng khác biệt.