Ngày 28/10, quân đội Na Uy thông báo nước này đã đạt thỏa thuận với Mỹ về việc mua tên lửa phòng không AIM-120C-8 AMRAAM, trị giá hơn 4 tỷ crown Na Uy (gần 363 triệu USD).
Ngày 28/10, Bộ Quốc phòng Israel tuyên bố phân bổ 2 tỷ shekel (530 triệu USD) để đẩy nhanh quá trình phát triển hệ thống phòng không laser được gọi là Iron Beam.
Cuộc không kích của Israel vào Iran mới đây đã nhắm vào các cơ sở sản xuất nhiên liệu rắn cho tên lửa đạn đạo, được cho là gây tổn thất nghiêm trọng đến năng lực quân sự của Tehran.
Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, LB Nga đứng đầu trong bảng xếp hạng các lực lượng quân đội mạnh nhất thế giới năm 2024 của tạp chí phân tích “U.S. News and World Report”. Mỹ và Israel lần lượt đứng thứ 2 và thứ 3 trong bảng xếp hạng này.
Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các đơn vị thuộc nhóm chiến đấu Tsentr của nước này đã kiểm soát khu định cư Izmailovka ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng.
Cuộc tập trận này diễn ra sau khi Iran tham gia tập trận hải quân với Nga và Oman ở Ấn Độ Dương vào tuần trước, với sự góp mặt của Saudi Arabia, Qatar, Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh và Thái Lan.
Tổng Tham mưu trưởng Các Lực lượng vũ trang Iran, Tướng Mohammad Bagheri khẳng định rằng hệ thống phòng không của quốc gia này đã ngăn không để chiến đấu cơ Israel tiếp cận không phận nước này trong cuộc tấn công ngày 26/10.
Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey thừa nhận rằng lực lượng vũ trang Anh đang gặp lỗ hổng tài chính và thiếu kinh phí.
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Patrick Ryder cho biết Mỹ đã đạt được tiến bộ lớn trong việc củng cố mối quan hệ quốc phòng với Ấn Độ và Lầu Năm Góc mong muốn quan hệ giữa lực lượng quân đội hai nước sẽ đạt được thêm nhiều tiến bộ hơn nữa.
Bỉ, Slovenia và Tây Ban Nha nằm trong số 7 quốc gia NATO không muốn mời Ukraine gia nhập liên minh này.
Thật khó để chỉ ra mối liên hệ trực tiếp giữa chi tiêu quốc phòng dành cho Ukraine và sự ủng hộ của một tiểu bang đối với một ứng cử viên. Có thể là Pennsylvania. Còn Wisconsin và Arizona thì không hẳn vậy.
Sáng 24/10, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Văn phòng Tùy viên Quốc phòng Pháp tại Việt Nam tổ chức khai mạc Khóa huấn luyện lái xe hai cầu cho hơn 30 sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc theo hình thức cá nhân năm 2024.
Theo hãng tin Yonhap, ngày 24/10, Không quân Hàn Quốc thông báo nước này và Mỹ đã khởi động một cuộc tập trận chung trên không quy mô lớn vào đầu tuần.
Phóng viên ảnh của hãng tin Associated Press đã chụp được các khoảnh khắc quả bom màu xám của Israel lao vào một tòa nhà ở Beirut (Liban) trước khi phát nổ và làm sập tòa nhà.
Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant ngày 23/10 nhấn mạnh sau khi tấn công Iran, mọi người sẽ thấy được những gì phi công nước này đã chuẩn bị và được huấn luyện ra sao.
Rạng sáng 24/10, Ban Chỉ huy quân sự quận Long Biên phối hợp với 2 đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội là Phòng Công binh và Tiểu đoàn Công binh 544 tổ chức trục vớt, di dời quả bom mang số hiệu M-118 tới vị trí an toàn.
Chiến dịch ngăn chặn Houthi trên Biển Đỏ của Mỹ vẫn chưa mang lại kết quả, khi lực lượng này dường như theo thời gian càng cải thiện độ chính xác và mức độ nguy hiểm từ kho vũ khí của họ.
Truyền thông nhà nước Triều Tiên ngày 23/10 đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã tới thị sát các căn cứ tên lửa chiến lược, kêu gọi lực lượng tên lửa chiến lược nước này duy trì tư thế phản kích để ứng phó với mối đe dọa ngày càng tăng.
Phóng viên TTXVN tại New Delhi dẫn các nguồn tin chính thức xác nhận rằng, tàu ngầm tên lửa đạn đạo chạy bằng năng lượng hạt nhân (SSBN) thứ tư của Ấn Độ, được gọi là S4*, đã được hạ thủy tại Trung tâm Đóng tàu ở Visakhapatnam vào hôm 16/10.
Các yếu tố chính gồm: điều kiện chiến đấu khắc nghiệt sự kiệt quệ tinh thần, thời gian phục vụ không rõ ràng, thiếu vũ khí và trang thiết bị khiến hàng ngàn binh sĩ Ukraine bỏ vị trí, ảnh hưởng đến khả năng phòng thủ của Ukraine.