Nga kiểm soát khu định cư ở vùng Donetsk

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các đơn vị thuộc nhóm chiến đấu Tsentr của nước này đã kiểm soát khu định cư Izmailovka ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Ukraine làm nhiệm vụ tại vùng Donetsk. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

“Các đơn vị của nhóm chiến đấu Tsentr, thông qua các hành động tấn công quyết liệt, đã giành quyền kiểm soát khu định cư Izmailovka ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng”, tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

Theo bộ này, nhóm chiến đấu Tsentr đã gây thiệt hại cho nhân sự và trang thiết bị của Lữ đoàn Không quân Tấn công số 95, Lữ đoàn Cơ giới số 114 và Lữ đoàn Cơ động Không quân số 46 của Lực lượng Vũ trang Ukraine, cũng như Lữ đoàn Phòng thủ Lãnh thổ số 109 và 122, ở các khu vực Sukhaya Balka, Rozovka, Dzerzhinsk, Druzhba, Vishnevoye và Zarya ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng.

“Nga đã đẩy lùi 11 đợt phản công từ các đội hình Lữ đoàn cơ giới 23, 53, 93, 100 và 110, Lữ đoàn bộ binh 144, Lữ đoàn biệt kích 68, Lữ đoàn dù 25, Tiểu đoàn tấn công 425 của Lực lượng vũ trang Ukraine, Lữ đoàn thủy quân lục chiến 37 và Lữ đoàn Vệ binh quốc gia 12”, bộ trên tuyên bố.

Trong các cuộc tấn công này, Ukraine đã thiệt hại nhiều binh sĩ, một xe tăng, hai xe bọc thép chở quân Viking do Thụy Điển sản xuất, một xe chiến đấu bộ binh, bốn phương tiện, hai khẩu pháo D-20 152 mm, một lựu pháo Msta-B 152 mm, bốn lựu pháo D-30 122 mm và một khẩu pháo chống tăng Rapira 100 mm.

Chú thích ảnh
Quân nhân Ukraine tuần tra quanh căn cứ quân sự ở vùng Donetsk ngày 4/2/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Hãng tin Reuters cùng ngày dẫn thông tin của Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine cho hay đã có 90 cuộc giao tranh diễn ra ở tiền tuyến. Trong đó, cuộc giao tranh dữ dội nhất diễn ra ở hướng Kurakhove và Pokrovsk.

Kiev cho biết lực lượng Ukraine đang thực hiện mọi biện pháp có thể để ngăn chặn đà tiến công của Nga. Các khu vực Sumy và Chernihiv vẫn tiếp tục bị pháo kích bởi Moskva.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Volodymyr Zelensky những tháng qua liên tục kêu gọi các đồng minh cho phép Kiev sử dụng tên lửa phương Tây để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, nhằm hạn chế khả năng phát động tấn công của Moskva.

Trong diễn biến liên quan, ngày 27/10, Tổng thống Vladimir Putin bày tỏ hy vọng rằng các chính phủ phương Tây đã nghe lời cảnh báo của ông về việc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

“Họ không báo cáo với tôi, nhưng tôi hy vọng họ đã nghe được cảnh báo của tôi”, ông Putin nói trong một cuộc phỏng vấn với nhà báo Nga Pavel Zarubin.

Theo ông Putin, Ukraine không thể tự sử dụng vũ khí tầm xa, mà điều này chỉ có thể được thực hiện bởi các chuyên gia từ các nước thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Đó là lý do tại sao vấn đề không phải là cho phép Kiev sử dụng những vũ khí này chống lại Nga.

Tổng thống Putin nhấn mạnh chỉ có các chuyên gia NATO mới có thể thực hiện nhiệm vụ này vì đòi hỏi phải có thông tin tình báo về không gian, thứ mà Ukraine đang thiếu, cũng như các chuyên gia sẽ sử dụng dữ liệu từ thông tin tình báo này để đưa ra nhiệm vụ và tiến hành một loạt các thao tác khác.

Ông Putin cảnh báo sự tham gia trực tiếp của các nước phương Tây sẽ làm thay đổi bản chất của cuộc xung đột và Moskva sẽ buộc phải đưa ra quyết định dựa trên các mối đe dọa sẽ xảy ra đối với Nga.

Video xe tăng và hệ thống phóng tên lửa của Nga tấn công các mục tiêu của Ukraine (Nguồn Reuters):

Hải Vân/Báo Tin tức (Theo Sputnik, Reuters)
Ukraine bị đẩy lùi trên nhiều mặt trận, điều tốt nhất phương Tây nên làm lúc này là gì?
Ukraine bị đẩy lùi trên nhiều mặt trận, điều tốt nhất phương Tây nên làm lúc này là gì?

Quân đội Ukraine đang bị đẩy lùi trên mọi mặt trận, bao gồm cả ở khu vực Kursk của Nga. Họ đang tiếp tục mất dần các vùng lãnh thổ. Vậy điều tốt nhất mà các đồng minh của Kiev nên làm lúc này là gì?

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN