Tổng thống Putin: Quân đội Ukraine ở Kursk không hề hay biết đã bị bao vây

Hàng nghìn binh sĩ Ukraine ở tỉnh Kursk của Nga dường như không biết tình hình của họ tồi tệ đến mức nào - ông Putin cho biết.
Chú thích ảnh
Phía Nga cho rằng binh sĩ Ukraine ở Kursk không hề hay biết bị bao vây. Trong ảnh là một trạm kiểm soát mà quân nhân Ukraine đang kiểm soát tại thị trấn biên giới Sudzha của Nga vào ngày 16/8/2024. Ảnh: Getty Images

Hôm 24/10, Tổng thống Nga Putin tuyên bố trong một cuộc họp báo rằng có tới 2.000 binh sĩ Ukraine đã bị bao vây trên đất Nga. Trong cuộc phỏng vấn tiếp theo vào buổi đêm, được phương tiện truyền thông Nga công bố ngày 25/10, nhà lãnh đạo Nga đã đưa ra thêm bình luận về tình hình.

Tổng thống Putin cho biết một số đơn vị Ukraine đã bị cắt đứt trên vùng lãnh thổ Nga, nơi Kiev đã phát động một cuộc tấn công xuyên biên giới vào đầu tháng 8. Ông cho rằng bản thân binh sĩ và các chỉ huy của họ có thể đánh giá thấp mức độ nghiêm trọng của tình hình.

Tình báo Nga cho rằng "quyền chỉ huy và kiểm soát ổn định của binh sĩ Ukraine đã bị mất".

Ông Putin nói thêm rằng lực lượng Ukraine đã cố gắng đột phá để kết nối với nhóm này, nhưng vẫn chưa thành công cho đến thời điểm cuộc phỏng vấn. Nhìn chung, quân đội Nga đang đạt được tiến triển trên toàn bộ tiền tuyến kéo dài, trong khi Kiev không đạt được bất kỳ tiến triển nào – ông Putin cho biết.

Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh, bất chấp điều đó, cả Kiev và những người ủng hộ phương Tây đều không muốn chấm dứt thù địch, vì vậy quân đội Nga phải tập trung vào nhiệm vụ.

Trong khi đó, cùng ngày 25/10, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine đã bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh BRICS ở Kazan hôm 24/10 rằng khoảng 2.000 binh lính Ukraine đã bị cô lập ở tỉnh Kursk.

"Quân đội Ukraine tiếp tục các hoạt động tích cực theo hướng Kursk, phá hủy tiềm năng chiến đấu của đối phương trong tháng thứ ba liên tiếp”, ông Syrskyi nói.

Thu Hằng (RT, Kyiv Post)

Dành cho bạn

Latvia tổ chức bầu cử Quốc hội lần thứ 11

Latvia tổ chức bầu cử Quốc hội lần thứ 11

Ngày 3/10, Latvia tiến hành bầu cử Quốc hội (Saeima) với khoảng 1,5 triệu cử tri đủ điều kiện đi bỏ phiếu. Đây là cuộc bầu cử Quốc hội lần thứ 11 tại Latvia kể từ khi nước này tuyên bố độc lập năm 1991.

Nóng trong tuần: Thỏa thuận Nhà Trắng về AI

Nóng trong tuần: Thỏa thuận Nhà Trắng về AI

Trong tuần từ ngày 28/9-3/10 đã diễn ra một số sự kiện và vấn đề quốc tế đáng quan tâm như Thỏa thuận Nhà Trắng về AI; NATO phản ứng trước cảnh báo cứng rắn của Nga về Kaliningrad; Toàn cảnh sự cố kinh hoàng trên chuyến bay của flydubai; Lũ lụt ở Thái Lan, Ấn Độ.

Người dân tuần hành phản đối Brexit bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở London, Anh, ngày 11/3/2019. Ảnh tư liệu: THX/ TTXVN

50% người Anh ủng hộ quay lại EU

Khảo sát quy mô lớn cho thấy 49% người Anh ủng hộ tái gia nhập Liên minh châu Âu (EU), trong khi việc Công đảng cam kết thúc đẩy tiến trình này có thể giúp tăng tỷ lệ phiếu của đảng trong bầu cử.

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Tình hình tại Ceuta, vùng lãnh thổ Tây Ban Nha nằm ở Bắc Phi, tiếp tục chịu sức ép lớn sau làn sóng người di cư vượt biên giới từ Maroc hồi cuối tháng 7. Cơ quan y tế Ceuta đã phải đưa ra cảnh báo nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng tại bãi biển Trampolín khi kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ vi khuẩn đường ruột enterococci và Escherichia coli rất cao trong nước biển, vượt các giới hạn quy định đối với nước ven biển.