Nga thông tin về tổn thất của Ukraine tại Kursk

Ngày 12/10 (giờ địa phương), Bộ Quốc phòng Nga thông báo quân đội nước này đã đẩy lùi 5 nỗ lực tấn công của Ukraine, gây cho các lực lượng này tổn thất hơn 400 quân và 18 thiết bị tại khu vực Kursk (của Nga giáp Ukraine) trong vòng 24 giờ trước đó.
Chú thích ảnh
Xe quân sự của Ukraine tại vùng Kursk. Ảnh: Sputnik

Thông báo được phóng viên TTXVN tại Moskva trích dẫn, có đoạn: "Các lực lượng vũ trang Ukraine đã mất tới 400 quân, 18 xe bọc thép, bao gồm 6 xe tăng, 2 xe chiến đấu bộ binh và 10 xe chiến đấu bọc thép, cũng như 4 hệ thống pháo binh, trong một ngày qua".

Ngoài ra, Nga cũng thông báo đã phá hủy 2 bệ phóng tên lửa HIMARS và Vampire, 4 súng cối, 1 hệ thống tác chiến điện tử và 14 xe cơ giới, đồng thời 7 quân nhân Ukraine đã đầu hàng lực lượng Nga.

Như vậy, kể từ khi Ukraine phát động cuộc tấn công vào sâu lãnh thổ Nga ở khu vực Kursk, quân đội Ukraine đã tổn thất hơn 22.300 quân, 150 xe tăng, 98 xe bọc thép chở quân, 71 xe chiến đấu bộ binh, 907 xe chiến đấu bọc thép, 608 xe cơ giới, 185 khẩu pháo và 36 hệ thống tên lửa phóng loạt, bao gồm 9 bệ phóng HIMARS và 6 bệ phóng MLRS do Mỹ sản xuất.

Hiện tại, phía Ukraine vẫn chưa có phản ngôn chính thức nào trước thông tin này cũng như công bố các thống kê về tổn thất trong chiến dịch tấn công thâm nhập tỉnh Kursk.

Quang Vinh (TTXVN)

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.