Nga chiếm lại một nửa khu vực Kursk

Dù Tổng thống Ukraine khẳng định đã kiểm soát tình hình, các thông tin cho thấy Nga tiếp tục giành lợi thế chiến trường.
Chú thích ảnh
Giao tranh giữa các lực lượng Nga và Ukraine vẫn diễn ra ác liệt. Ảnh: Sputnik

Tờ Telegraph của Anh ngày 17/10 đưa tin, theo các báo cáo từ cả Nga và Ukraine, quân đội Nga đã chiếm lại khoảng 50% lãnh thổ ở khu vực Kursk, từng bị lực lượng Ukraine kiểm soát. Đây là một phần quan trọng trong chiến lược đối phó của Ukraine. Tuy nhiên, tình hình hiện tại đã thay đổi, khi Nga tăng cường phản công và đẩy lùi lực lượng Ukraine khỏi nhiều khu vực ở Kursk.

Thiếu tướng Apty Alaudinov, chỉ huy cấp cao người Nga tại Chechnya, xác nhận rằng lực lượng Nga đã giải phóng một nửa số lãnh thổ mà quân đội Ukraine kiểm soát trước đó. Các nguồn tin quân sự từ cả hai bên đều cho biết rằng lực lượng Nga đã đạt được những bước tiến quan trọng ở Kursk.

Mặc dù Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định rằng tình hình đã được kiểm soát, nhưng Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ đưa ra nhận định rằng Nga đã giành quyền kiểm soát lại khoảng 46% lãnh thổ trong khu vực này.

Một yếu tố quan trọng góp phần vào bước tiến của Nga là điều kiện thời tiết bất lợi. Mùa mưa đã biến địa hình Kursk thành những cánh đồng bùn lầy, làm chậm các phương tiện quân sự. Theo các chuyên gia, tình trạng này mang lại lợi thế cho Nga do lực lượng của họ sử dụng nhiều xe bánh xích, trong khi quân đội Ukraine phụ thuộc nhiều hơn vào xe bánh lốp.

Nhà phân tích Emil Kastehelmi thuộc Black Bird Group cũng cho rằng địa hình trống trải tại Kursk, kết hợp với thiếu hụt công sự, đã gây bất lợi cho lực lượng Ukraine. 

Vào tháng 8 năm nay, Ukraine đã thực hiện một cuộc tấn công bất ngờ vào Kursk, nhanh chóng chiếm được một khu vực rộng lớn xung quanh thị trấn Sudzha. Tuy nhiên, chiến dịch này hiện đang bị chỉ trích. Một số nhà phân tích, như George Beebe từ Viện Quincy, nhận định rằng cuộc tấn công Kursk có thể là một "sai lầm", vì nó không kéo được lực lượng Nga ra khỏi tiền tuyến mà ngược lại, làm yếu đi sức phòng thủ của Ukraine.

Mặc dù vậy, Tổng thống Zelensky vẫn coi việc kiểm soát khu vực Kursk ở Nga là một yếu tố quan trọng trong kế hoạch chiến thắng. Tuy nhiên, Nga không chỉ thành công trong việc chiếm lại một phần lớn lãnh thổ ở Kursk, mà còn tăng cường các cuộc tấn công ở vùng Donbas và đẩy mạnh tiến quân ở các khu vực khác của miền Đông Ukraine.

Vũ Thanh/Báo Tin tức (Telegraph)

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.