Giao tranh tại Ukraine và xung đột ở Trung Đông đang phơi bày điểm yếu trong học thuyết quân sự của Mỹ. Những chiến lược từng giúp Washington thống trị chiến trường suốt 30 năm qua giờ đây không còn phù hợp. Liệu Lầu Năm Góc có thể thích nghi kịp với thực tế khốc liệt của chiến tranh hiện đại?
Các máy bay không người lái do Iran cung cấp cho Sudan gần đây đã tạo ra tác động đáng kể trong cuộc nội chiến tàn khốc ở quốc gia này. Trong hai cuộc nội chiến ở châu Phi trước đó mấy năm, phương tiện bay không người lái tương tự cũng đóng vai trò quyết định trong việc lật ngược tình thế.
Tên lửa dẫn đường chống tăng của Nga dường như là “sát thủ” chính của xe tăng M-1 Abrams của Ukraine.
Triều Tiên giờ đây dường như có đủ khả năng sản xuất và phát triển xe tăng chiến đấu chủ lực riêng. Xe tăng chiến đấu chủ lực M2024 mới của Triều Tiên tích hợp một số tính năng nhằm nâng cao khả năng hoạt động so với M2020 trước đó.
Hãng thông tấn RIA Novosti của Nga ngày 14/3 đưa tin lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã sở hữu một tên lửa siêu vượt âm mới. Điều này có thể dẫn tới nguy cơ Houthi gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền ở Biển Đỏ và các tuyến đường thủy xung quanh trong bối cảnh xung đột giữa Israel và Hamas tiếp diễn ở Dải Gaza.
Theo hãng tin Yonhap, quân đội Hàn Quốc ngày 15/3 cho biết nước này và Mỹ đã tổ chức các cuộc tập trận phối hợp tấn công trên không quy mô lớn trong tuần này nhằm tăng cường năng lực tác chiến chung.
Đối với nhiều quốc gia, việc phát triển vũ khí mới hiệu quả và tiết kiệm chi phí là một trong những ưu tiên hàng đầu trong lĩnh vực quốc phòng. Gần đây, quân đội Anh đã ra mắt vũ khí laser mới giá chỉ 13 UsD mỗi lần bắn kèm quảng cáo rằng nó có thể tiêu diệt tên lửa hoặc chiến đấu cơ trị giá hàng triệu USD.
Trong khi Phần Lan cảnh báo Nga đang chuẩn bị cho một cuộc đối đầu lâu dài với phương Tây, Đan Mạch tiết lộ kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng và Thụy Điển sẵn sàng củng cố hòn đảo chiến lược ở biển Baltic gần Nga, thì Moskva tuyê bố sẽ triển khai binh lực tới biên giới với các nước Bắc Âu.
Nga đã cảnh báo trước những "ngôn từ thiếu thiện chí và tối hậu thư" từ lãnh đạo Armenia nhằm vào Moskva.
Gần đây, Triều Tiên đã hé lộ chiếc xe tăng chiến đấu mới được nhà lãnh đạo Kim Jong-un dành nhiều lời ca ngợi. Đích thân ông đã lái thử chiếc xe tăng này.
Đây là quốc gia EU mới nhất sẽ bắt buộc phụ nữ thực hiện nghĩa vụ quân sự, nhằm tăng cường phòng thủ trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine.
Trong buổi phỏng vấn hôm 13/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin đảm bảo bộ ba hạt nhân của Nga hiện đại hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Ông nhắc lại Moskva sẽ không bao giờ sử dụng những vũ khí đáng sợ này trừ khi sự tồn vong của đất nước bị đe dọa.
Phóng viên TTXVN tại Trung Đông dẫn nguồn truyền thông khu vực cho biết, trong một tuyên bố ngày 13/3, lực lượng Hamas của Palestine đã bác bỏ thông tin nói rằng lực lượng này đã chấp thuận đề xuất sửa đổi của Mỹ về lệnh ngừng bắn ở Gaza.
Ngày 13/3, trả lời phỏng vấn truyền thông Nga, Tổng thống Vladimir Putin cho biết nước này sẽ triển khai quân đội và các hệ thống tấn công tới gần biên giới với Phần Lan và Thụy Điển, 2 quốc gia vừa gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngày 13/3, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen nêu rõ nước này sẽ tăng chi tiêu quốc phòng thêm 40,5 tỉ crown (5,9 tỉ USD) trong 5 năm tới nhằm đáp ứng mục tiêu của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) về chi tiêu quốc phòng.
Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, Nhật Bản sẽ điều chỉnh quy định chuyển giao thiết bị quân sự để cho phép xuất khẩu máy bay chiến đấu đang hợp tác phát triển với Italy và Anh.
Ngày 13/3, một nguồn tin từ Chính phủ Nhật Bản cho biết quân đội Mỹ đang có kế hoạch nối lại việc khai thác máy bay vận tải quân sự Osprey tại Nhật Bản sớm nhất là vào ngày 14/3, sau khi dỡ bỏ lệnh cấm bay đối với Osprey vào tuần trước.
Với nhu cầu cấp thiết của Ukraine, các cuộc đàm phán của Pháp đang tập trung vào đạn pháo và pháo binh trong kho vũ khí của các nước Arab.
Một nhà phân tích tình báo quốc phòng cấp cao của Lầu Năm Góc đánh giá Trung Quốc đang dẫn đầu trong phát triển, thử nghiệm và triển khai vũ khí siêu vượt âm, vượt qua cả Nga và Mỹ.
Các quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ gần đây mới công khai thừa nhận rằng họ không chỉ hết quỹ bổ sung mà còn bị thâm hụt 10 tỷ USD do chuyển vũ khí cho Ukraine.
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 12/3 (giờ địa phương) đã công bố một gói viện trợ quân sự khác cho Ukraine trị giá 300 triệu USD, bao gồm đạn pháo, tên lửa phòng không, hệ thống chống thiết giáp và nhiều loại vũ khí, khí tài khác.