Chính quyền Tổng thống Trump lên kế hoạch bán 6 tỷ USD vũ khí cho Israel

Chính quyền Tổng thống Trump thông báo với Quốc hội rằng họ có kế hoạch bán số vũ khí trị giá gần 6 tỷ USD cho Israel.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Israel được triển khai tại Dải Gaza. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Báo The Times of Israel dẫn các nguồn thạo tin cho biết thỏa thuận này bao gồm thương vụ trị giá 3,8 tỷ USD cho 30 trực thăng AH-64 Apache, gần gấp đôi số lượng hiện có của Israel, và thương vụ trị giá 1,9 tỷ USD cho 3.200 xe tấn công bộ binh cho Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF). Bên cạnh đó là gói hỗ trợ trị giá 750 triệu USD gồm phụ tùng cho xe thiết giáp chở quân và nguồn cung cấp điện.

Chính quyền Tổng thống Trump đã phê duyệt khoảng 12 tỷ USD viện trợ quân sự lớn cho Israel trong năm nay. Gần đây nhất, vào tháng 6, Mỹ phê duyệt thương vụ bán vũ khí trị giá nửa tỷ USD cho Israel.

Yêu cầu mới nhất về số vũ khí trị giá 6 tỷ USD từ chính quyền Tổng thống Trump đã được trình lên Quốc hội khoảng một tháng trước. Những vũ khí này sẽ phải chờ ít nhất hai đến ba năm, thậm chí lâu hơn, mới được chuyển giao.

Các thương vụ này là một phần của thỏa thuận 10 năm sắp kết thúc giữa Mỹ và Israel.

Thông tin này xuất hiện trong bối cảnh Mỹ lập kế hoạch làm trung gian chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần hai năm giữa Israel và Hamas, và sau cuộc không kích của Israel nhằm vào các nhà lãnh đạo Hamas ở Doha, Qatar vốn vấp phải lên án rộng rãi từ các đồng minh của Mỹ.

Mỹ vẫn duy trì hỗ trợ Tel Aviv bất chấp áp lực quốc tế ngày càng tăng đối với Israel và ngày càng nhiều nghị sĩ Mỹ nỗ lực ngăn chặn việc bán vũ khí tấn công cho Israel. Bộ Ngoại giao Mỹ đã từ chối bình luận về thông tin này.

Cuộc tấn công mới của Israel tại Thành phố Gaza đang đối mặt với sự lên án mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế.

Anh vào năm 2024 đã tuyên bố đình chỉ xuất khẩu một số vũ khí sang Israel do lo ngại chúng có thể được sử dụng để vi phạm luật nhân đạo quốc tế. Gần đây, Anh còn cấm các quan chức chính phủ Israel tham dự triển lãm vũ khí lớn nhất nước này.

Thổ Nhĩ Kỳ cũng cho biết họ sẽ đóng cửa không phận đối với máy bay của chính phủ Israel và bất kỳ chuyến hàng vũ khí nào cho quân đội Israel.

Thủ tướng Italy Giorgia Meloni đã phát biểu lên án các cuộc tấn công của Israel vào Gaza là không cân xứng.

Chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden đã tạm dừng vận chuyển bom nặng 907kg đến Israel vì lo ngại về thương vong dân sự, nhưng Tổng thống Trump đã dỡ bỏ lệnh cấm này khi ông nhậm chức vào tháng 1.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc
Hệ thống laser phòng thủ 'Iron Beam' của Israel đã đi vào hoạt động
Hệ thống laser phòng thủ 'Iron Beam' của Israel đã đi vào hoạt động

Bộ Quốc phòng Israel ngày 17/9 thông báo hệ thống phòng thủ bằng laser “Iron Beam” (Tia Sắt) đã chính thức đi vào hoạt động. Trong những tháng tới, các bệ phóng thuộc hệ thống này sẽ được triển khai rộng khắp cả nước, mang đến khả năng phòng không tối tân, được xem là bước đột phá trong công nghệ quân sự.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN