Giao tranh tại Ukraine và xung đột ở Trung Đông đang phơi bày điểm yếu trong học thuyết quân sự của Mỹ. Những chiến lược từng giúp Washington thống trị chiến trường suốt 30 năm qua giờ đây không còn phù hợp. Liệu Lầu Năm Góc có thể thích nghi kịp với thực tế khốc liệt của chiến tranh hiện đại?
Một quan chức Israel tuyên bố rằng "mỏ neo" chính của nước này là Mỹ, nhưng căng thẳng hiện đang ở mức cao liên quan đến cuộc tấn công vào Rafah, điều này có thể sẽ ảnh hưởng đến hỗ trợ an ninh từ Washington.
Theo hãng tin TASS của Nga, ngày 24/3, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận nước này đã cho xuất kích một tiêm kích MiG-31 sau khi phát hiện hai máy bay ném bom B-1B của Mỹ tiếp cận gần không phận Nga ở vùng Biển Barents.
Ẩn mình trong thị trấn nông nghiệp nhỏ ở Đông Nam Hàn Quốc, một đơn vị Không quân luôn trong tình thế sẵn sàng vận hành hệ thống phòng không tầm trung theo phương châm: "Một phát bắn, tiêu diệt một tên lửa".
Liệu châu Âu có thể lấp đầy khoảng trống mà Mỹ để lại trong viện trợ quân sự cho Ukraine? Đó là một câu hỏi mà Liên minh châu Âu (EU) đang cố gắng trả lời.
Bộ Quốc phòng Nga xác nhận nước này đã bắt đầu sản xuất hàng loạt siêu bom nặng 3 tấn FAB-3000.
Đức và Pháp đã ký một thỏa thuận mang tính đột phá về hợp tác phát triển xe tăng thế hệ mới mang tên Hệ thống chiến đấu chính trên bộ (MGCS) và phân chia nhiệm vụ giữa hai quốc gia. Bộ trưởng Quốc phòng hai nước đã công bố thông tin này ngày 22/3.
Chiều 21/3, tại Hà Nội, Hội đồng Khoa học cấp Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị đánh giá, nghiệm thu kết quả nghiên cứu Đề tài “Nâng cao năng lực tham mưu về xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân của đội ngũ cán bộ chiến dịch, chiến lược Quân đội nhân dân Việt Nam thời kỳ mới”.
Ngày 21/3, quân đội Hàn Quốc cho biết đang cùng phía Mỹ tổ chức khóa huấn luyện chung về tác chiến trong đô thị nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng ứng phó với các mối đe dọa ở khu vực đô thị và các cơ sở ngầm.
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Chuyển đổi Kỹ thuật số Ukraine Mykhailo Fedorov cho biết nước này có thể sản xuất 2 triệu máy bay không người lái (UAV) mỗi năm, những lại không có tiền để ký hợp đồng với các nhà sản xuất.
Ukraine sẽ nhận được số lượng lớn đạn dược mà nước này cần nhất nhờ CH Séc.
Tối 20/3, hãng tin Reuters dẫn nguồn tin từ Kiev cho biết máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã tấn công căn cứ của máy bay ném bom chiến lược Nga nằm cách biên giới giữa Nga và Ukraine hàng trăm km.
Ngày 20/3, trong phiên họp với ban lãnh đạo Bộ Quốc phòng sau khi cuộc bầu cử tổng thống Nga kết thúc với việc ông Puitin giành thắng lợi áp đảo, Bộ trưởng Sergey Shoigu đã tuyên bố về việc tăng cường sức mạnh của quân đội nước này vào cuối năm 2024.
Sự thích ứng đáng chú ý về chiến thuật được thể hiện rõ nhất trong “phòng thủ đàn hồi” kết hợp sử dụng hiệu quả các cải tiến công nghệ với hệ thống tác chiến điện tử (EW) và máy bay không người lái.
Ngày 19/3, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius công bố gói viện trợ trị giá 500 triệu euro (542 triệu USD) cho Ukraine.
Quân đội Mỹ đánh giá cần 10 tỷ USD để thay thế số vũ khí đã gửi tới Ukraine, đồng thời thừa nhận không còn gói viện trợ khẩn cấp nào cho Kiev.
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, ngày 18/3, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh đã thảo luận với người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin về hàng loạt vấn đề song phương, an ninh khu vực và hợp tác quốc phòng.
Theo phóng viên TTXVN tại Rome, Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani ngày 16/3 đã cảnh báo việc triển khai lực lượng của Tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) do Mỹ dẫn đầu tới Ukraine có thể dẫn đến một cuộc xung đột toàn cầu, tức Chiến tranh thế giới thứ 3, đồng thời loại trừ khả năng các binh sĩ Italy sẽ được triển khai để hỗ trợ Kiev.
Ukraine đang đối mặt với khủng hoảng đạn dược khi tên lửa phòng không suy giảm. Thay vì nỗ lực bắn hạ 4/5 số tên lửa Nga phóng đi như hiện nay, Ukraine sẽ sớm phải điều chỉnh hệ thống phòng không của mình để chỉ bắn hạ 1/5 tên lửa Nga phóng đi.
Đoạn video được Bộ Quốc phòng Nga đăng tải vào sáng 16/3 cho thấy lực lượng Nga đã phóng đi một quả bom nhiệt áp ODAB-1500 nhằm vào mục tiêu Ukraine.
Ngày 17/3, quân đội Hàn Quốc cho biết nước này đã tiến hành tập trận quân sự quy mô lớn xung quanh các đảo biên giới phía Tây nhằm thực hành triển khai lực lượng trong tình huống khẩn cấp.