Theo bản ghi nhớ của Lầu Năm Góc đệ trình lên tòa án ngày 26/2, quân nhân chuyển giới sẽ bị cấm tham gia hoặc phục vụ trong quân đội Mỹ.
Sau nhiều suy đoán về số phận của phó chỉ huy cánh quân sự của Hamas tại Gaza - ông Marwan Issa, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 11/3 xác nhận đã tiêu diệt nhân vật này một ngày trước đó.
Một quan chức Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) gần đây đã tiết lộ thông tin hiếm hoi về chiếc máy bay ném bom tàng hình chiến lược đầu tiên của nước này H-20.
Nga đang vượt trước gấp ba lần Mỹ và châu Âu về sản xuất đạn pháo và điều này có thể có tác động đáng kể đến kết quả của cuộc xung đột ở Ukraine.
Ngày 11/3, Bắc Kinh cho biết Hải quân Trung Quốc, Nga và Iran sẽ tổ chức các cuộc tập trận chung ở Vịnh Oman trong tuần này mang tên "Vành đai An ninh Hàng hải 2024" (Maritime Security Belt -2024).
Ngày 11/3, Bộ Quốc phòng Belarus thông báo bắt đầu kiểm tra năng lực sẵn sàng chiến đấu của các binh chủng, quân chủng của nước này.
Ngày 11/3, Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam và Đại sứ Canada tại Việt Nam Shawn Steil đồng chủ trì Lễ Khai mạc Khóa huấn luyện Sĩ quan tham mưu Liên hợp quốc năm 2024 do Việt Nam và Canada đồng tổ chức tại Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam.
Các nước châu Âu đã nhập lượng vũ khí tăng gần gấp đôi trong giai đoạn 5 năm từ năm 2019 đến 2023 so với 5 năm trước đó. Điều này được phản ánh trong nghiên cứu của Viện Nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI) công bố ngày 11/3.
Ngoài mục đích trau dồi kỹ năng chiến đấu của liên minh quân sự gồm 32 quốc gia thành viên, cuộc tập trận lớn của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang diễn ra ở phía Bắc Na Uy muốn gửi một thông điệp rõ ràng tới Nga.
Nga đã bắt đầu sử dụng một loại bom có sức công phá lớn nhằm phá huỷ hệ thống phòng thủ của Ukraine và làm nghiêng cán cân trên chiến tuyến.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, các quốc gia Bắc Âu là thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) - gồm Na Uy, Thuỵ Điển và Phần Lan - đã hoàn tất cuộc tập trận mang tên “Phản ứng Bắc Âu”. Đây là một phần trong chuỗi tập trận lớn nhất của NATO kể từ sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc.
Chiến đấu cơ tàng hình F-35A Lightning II của Không quân Mỹ đã được cấp phép để mang bom trọng lực hạt nhân B61-12.
Ngày 8/3, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã chỉ đạo cuộc diễn tập bắn pháo của các đơn vị ở tiền tuyến.
Ngày 7/3, Cơ quan Hợp tác An ninh quốc phòng (DSCA) thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo nước này đã chấp thuận bán cho Hàn Quốc hệ thống tên lửa chống hạm lướt biển cận âm (SSAT).
Công ty TNHH Công nghiệp nặng Hyundai của Hàn Quốc (HD Hyundai Heavy Industries/HHI) đã chọn Philippines làm chỗ đứng để mở rộng sự hiện diện tại thị trường tàu hải quân Đông Nam Á, dự kiến sẽ tăng lên giá trị 10 tỷ USD vào năm 2030.
Theo Bộ Ngoại giao Nga, những địa điểm như vậy sẽ được coi là mục tiêu hợp pháp trong một cuộc xung đột trực tiếp.
Pháp sẽ hỗ trợ những nỗ lực của Moldova trong việc tìm cách phát triển năng lực quân sự của mình, bao gồm cả việc có thể mua các vũ khí phòng không tương tự như hệ thống tên lửa Mistral của Pháp.
Ngày 6/3, Thủy quân Lục chiến Hàn Quốc thông báo một nhóm lính tinh nhuệ của lực lượng thủy quân lục chiến Hàn Quốc, Mỹ và Thái Lan đã tham gia vào các cuộc diễn tập trinh sát chung kéo dài một tuần, bắt đầu từ ngày 1/3.
Kiev được cho là sẽ không dễ dàng để vận hành những chiếc tiêm kích đa năng "hạng diva" của phương Tây trong thời chiến. Tuy nhiên, người Ukraine vẫn lạc quan với viễn cảnh được làm chủ bầu trời.
Ủy ban châu Âu ngày 5/3 sẽ đề xuất các phương án để thúc đẩy ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu và chuyển nó sang chế độ nền kinh tế chiến tranh nhằm ứng phó trước cuộc xung đột kéo dài giữa Nga và Ukraine.
Được trang bị công nghệ tàng hình để khó bị phát hiện, tên lửa Taurus có tầm bắn lên tới 500 km được đánh giá sẽ giúp Ukraine thêm sức mạnh gây sức ép lên lực lượng Nga ở Biển Đen và những địa điểm khác.