Ảnh minh hoạ: Tập đoàn năng lượng nhà nước Ba Lan Orlen
Sự việc nêu trên xảy ra chỉ vài giờ sau khi Estonia báo cáo rằng ba chiếc tiêm kích của Liên bang Nga đã xâm nhập không phận nước này trong 12 phút
Lực lượng Biên phòng Ba Lan cho biết vào hôm 19/9, hai máy bay chiến đấu của Liên bang Nga đã vi phạm khu vực an toàn của giàn khoan Petrobaltic trên Biển Baltic
Kênh TVP World của Ba Lan sáng 20/9 cho biết sự việc xảy ra chỉ vài giờ sau khi Estonia báo cáo rằng ba máy bay quân sự Liên bang Nga đã xâm nhập không phận nước này trong 12 phút, điều mà Tallinn gọi là một hành động “ngạo mạn chưa từng có” trong bối cảnh căng thẳng leo thang ở sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Viết trên nền tảng mạng xã hội X, Lực lượng Biên phòng Ba Lan cho biết: “Hai máy bay chiến đấu Liên bang Nga đã bay thấp qua giàn khoan Petrobaltic trên Biển Baltic. Khu vực an toàn của giàn khoan đã bị vi phạm. Các cơ quan chịu trách nhiệm về an ninh của Ba Lan liên tục giám sát tình hình xung quanh cơ sở hạ tầng hàng hải trọng yếu, bao gồm cả các khu vực ngoài lãnh hải Ba Lan”.
Giàn khoan Petrobaltic là gì?
Giàn khoan Petrobaltic là một cơ sở khai thác ngoài khơi thuộc sở hữu của tập đoàn năng lượng nhà nước Ba Lan Orlen. Giàn khoan này hoạt động trong khu vực biển Baltic thuộc Ba Lan, được sử dụng để khai thác các mỏ dầu và khí đốt dưới đáy biển.
Nằm cách mũi Rozewie — một mũi đất nhỏ trên bờ biển Baltic của Ba Lan — vài chục km về phía Bắc, giàn khoan Petrobaltic là một phần quan trọng trong an ninh năng lượng của Ba Lan.
Katarzyna Przybysz, phát ngôn viên của chi nhánh hàng hải thuộc Lực lượng Biên phòng Ba Lan, nói với đài truyền hình công cộng TVP Info: “Bộ phận an ninh của tập đoàn Orlen đã thông báo cho Lực lượng Biên phòng rằng hai máy bay Liên bang Nga đã vi phạm khu vực an toàn của giàn khoan. Trong trường hợp này, vùng đặc quyền kinh tế của Ba Lan đã bị xâm phạm, nhưng không phải biên giới quốc gia. Vấn đề đã được chuyển giao cho quân đội”.
Vùng đặc quyền kinh tế là khu vực biển mở rộng tới 200 hải lý tính từ bờ biển của một quốc gia, nơi quốc gia đó có các quyền đặc biệt đối với việc thăm dò và khai thác tài nguyên biển.
Tallinn yêu cầu kích hoạt Điều 4
Sau vụ vi phạm không phận Estonia vào đầu ngày 19/9, Thủ tướng Estonia Kristen Michal viết trên nền tảng mạng xã hội X rằng Tallinn đã yêu cầu kích hoạt Điều 4 của NATO, quy định tiến hành tham vấn giữa các đồng minh khi một thành viên cho rằng toàn vẹn lãnh thổ hoặc an ninh của mình bị đe dọa.
NATO đã viện dẫn Điều 4 vào tuần trước theo yêu cầu của Vácsava (Warsaw) sau khi Ba Lan bắn hạ các thiết bị bay không người lái (được cho là) của Liên bang Nga trong không phận với sự hỗ trợ từ máy bay đồng minh.
Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk khi đó cảnh báo rằng các vụ xâm nhập là “lần mà chúng ta tiến gần nhất tới xung đột công khai kể từ Thế chiến II”, khi các máy bay chiến đấu của phương Tây lần đầu tiên trực tiếp đối đầu với mục tiêu (được cho là của) Liên bang Nga kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ vào tháng 2/2022.
Các hoạt động vi phạm không phận ở sườn phía Đông NATO đã thổi bùng lo ngại mới trong một khu vực vốn đã căng thẳng kể từ khi Điện Kremlin triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine năm 2022.
Viết trên nền tảng mạng xã hội X, Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski cho biết: “Tuần trước là Ba Lan, hôm nay là Estonia. Liên bang Nga lại một lần nữa khiêu khích và thể hiện sự thiếu quan tâm đến hòa bình”.
“Ba Lan tuyên bố đoàn kết với Estonia và kiên quyết lên án việc Liên bang Nga vi phạm không phận của nước này”, ông Sikorski nói thêm.
Liên bang Nga hiện chưa đưa ra bình luận nào về cả hai vụ việc mới nhất này.