Từng bị coi là đối tác yếu kém, các quốc gia Trung và Đông Âu giờ đây đang tiên phong trong khối NATO với mức chi tiêu quốc phòng vượt xa Đức, Pháp và nhiều cường quốc phương Tây.
Theo báo The Guardian, việc tích hợp AI có thể giúp UAV như Shahed-136 hoặc Geran-2 đạt được bước tiến lớn về năng lực chiến đấu.
Quân đội Trung Quốc gần đây đã hé lộ về vật liệu phủ mới có thể qua mặt cả radar chống tàng hình.
Tình hình chiến sự tại vùng Kursk của Nga đang trở nên bất lợi cho Ukraine khi Nga gia tăng lực lượng nhằm giành lại quyền kiểm soát khu vực này. Trong khi đó, tình hình ở mặt trận phía Đông Ukraine cũng đang diễn biến phức tạp.
Ngày 24/11, phía Israel xác nhận lực lượng Hezbollah đã phóng hàng loạt roket, phá hủy nhiều ngôi nhà gần thủ đô Tel Aviv nhằm đáp trả cuộc tấn công trước đó của nước này.
Người phát ngôn Bộ Tư lệnh miền Nam Ukraine, ông Vladyslav Voloshyn cảnh báo các lực lượng của Liên bang Nga đang chuẩn bị tiến sâu vào khu vực phía Nam tỉnh Donetsk.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký ban hành luật xóa nợ chưa trả trị giá gần 100.000 USD cho các tân binh tình nguyện chiến đấu ở Ukraine.
Hungary vừa quyết định triển khai hệ thống phòng không tiên tiến gần biên giới với Ukraine, trong bối cảnh chiến sự Nga-Ukraine leo thang đáng báo động. Động thái này không chỉ nhằm bảo vệ không phận quốc gia mà còn thể hiện sự thận trọng của Budapest trước nguy cơ xung đột lan rộng.
Tên gọi hoa mỹ nhưng đầy nguy hiểm: Các vũ khí của Nga như "Hoa lan dạ hương", "Hoa mẫu đơn", hay thậm chí là "Nụ cười" không chỉ gợi nhắc sự thanh bình mà còn che giấu sức mạnh khủng khiếp. Truyền thống đặt tên độc đáo này của Nga đối lập hoàn toàn với phong cách đặt tên đầy uy quyền và khoa trương của NATO hay các cường quốc phương Tây.
Sự điều chỉnh này nhấn mạnh việc răn đe đa đối thủ, tích hợp năng lực phi hạt nhân và quản lý leo thang, trong khi vẫn tiếp tục đầu tư hiện đại hóa kho vũ khí để đảm bảo khả năng ứng phó linh hoạt trước các mối đe dọa ngày càng lớn từ các cường quốc.
Sau khi thành phố Dnipro bị tên lửa đạn đạo siêu vượt âm Oreshnik tấn công, Ukraine được cho là đang nỗ lực có được hệ thống THAAD và nâng cấp Patriot để đối phó với các mối đe dọa mới từ phía Liên bang Nga.
Quan chức cấp cao của Mỹ cho biết Washington tin rằng Triều Tiên đã chuẩn bị cho vụ thử hạt nhân thứ 7, và chỉ chờ “một quyết định chính trị” để tiến hành.
Tên lửa Oreshnik mà Nga tấn công Ukraine có nguồn gốc từ chương trình tên lửa đạn đạo RS-26 Rubezh được cho là đã ngừng hoạt động.
Một ngày sau khi Moskva phóng tên lửa đạn đạo siêu vượt âm Oreshnik vào thành phố Dnipro nhằm đáp trả việc Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa do Mỹ, Anh cung cấp tấn công vào Liên bang Nga, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố sẽ tiến hành thêm các cuộc thử nghiệm và cho sản xuất hàng loạt loại tên lửa không thể đánh chặn này.
Thời gian qua, Mỹ đã viện trợ cũng như cam kết viện trợ quân sự hàng chục tỷ USD cho Ukraine. Tuy nhiên theo phân tích của tờ Sputnik thì những khoản viện trợ quân sự trên chủ yếu lại phục vụ nước Mỹ khi sử dụng nguồn tài chính trên để nâng cấp kho vũ khí quân đội Mỹ và viện trợ vũ khí sắp hết hạn cho Ukraine, kể cả tên lửa tầm xa ATACMS.
Phóng viên TTXVN tại Cairo dẫn nguồn hãng thông tấn sinh viên Iran (ISNA) ngày 22/11 cho biết, lực lượng dân quân tình nguyện Basij thuộc Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã tiến hành giai đoạn cuối cùng của cuộc tập trận quy mô lớn kéo dài 2 ngày tại tỉnh Khuzestan ở phía Tây Nam nước này.
Ngày 22/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin xác nhận hệ thống tên lửa Oreshnik là loại vũ khí mới, hiện đại theo những nghiên cứu mới, không phải là sản phẩm cải tiến từ thời Liên Xô.
Ngày 22/11, Thủ tướng Đức Olaf Scholz một lần nữa lên tiếng phản đối việc gửi tên lửa hành trình Taurus tới Ukraine cũng như việc cho phép sử dụng vũ khí của Đức để tấn công bên trong lãnh t hổ Nga.
Ngày 22/11, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đóng quân canh phòng, thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng năm 2024; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2025.
Bà Karin Kneissl - cựu Ngoại trưởng Áo và người đứng đầu Trung tâm GORKI tại Đại học tổng hợp St. Petersburg - cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đáp trả các chính sách khiêu khích của NATO và phương Tây bằng cách phóng tên lửa mà hệ thống phòng không của họ không thể đánh chặn.
Theo phóng viên TTVN đưa tin từ Đông Âu, Romania - quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) - ngày 21/11 đã chính thức ký thỏa thuận mua 32 chiến đấu cơ tàng hình F-35A của Mỹ do “nhu cầu cấp thiết đối với năng lực răn đe và phòng thủ đáng tin cậy”.