Theo phóng viên TTXVN tại Washington, quân đội Mỹ đang xem xét áp dụng các biện pháp hạn chế sử dụng điện thoại di động đối với binh sĩ triển khai tại Trung Đông nhằm tăng cường an ninh tác chiến.
Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk ngày 29/7 đã có cuộc gặp trực tiếp đầu tiên với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kể từ khi quan hệ song phương rơi vào giai đoạn căng thẳng hồi tháng 5.
Lầu Năm Góc thông báo Lục quân Mỹ đã ký thỏa thuận khung trị giá tới 58,6 tỷ USD với Lockheed Martin để sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot, trong bối cảnh nhu cầu bổ sung kho dự trữ vũ khí ngày càng gia tăng.
Quân đội Mỹ đã cảnh báo binh sĩ tại Trung Đông không ghi hình hiện trường các cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) của Iran.
Hãng TASS (Nga) dẫn nguồn tin trong cơ quan kiểm soát không lưu Trung Đông cho biết một máy bay vận tải kiêm tiếp dầu trên không của Mỹ đã hơn 66 năm tuổi, vừa xuất hiện trên vùng biển quốc tế của Vịnh Ba Tư.
Không quân Ukraine ngày 29/7 thông báo một tiêm kích F-16 đã gặp nạn trong lúc thực hiện nhiệm vụ chiến đấu tại khu vực tiền tuyến, song phi công đã kịp thoát hiểm an toàn sau khi máy bay gặp sự cố kỹ thuật.
Hội đồng An ninh Quốc gia Iraq ngày 29/7 đã quyết định xây dựng một kế hoạch toàn diện nhằm bảo đảm an ninh quốc gia, sau các cuộc không kích do Mỹ và Saudi Arabia tiến hành trước đó cùng ngày.
Kể từ khi xung đột bùng phát, Ukraine phụ thuộc rất lớn vào mạng internet vệ tinh Starlink để duy trì liên lạc quân sự, điều khiển thiết bị bay không người lái (UAV) và truyền dữ liệu tác chiến.
Chiều 29/7, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Đại sứ Australia tại Việt Nam Gillian Bird.
Một quốc gia Trung Đông chưa được tiết lộ danh tính vừa bí mật ký hợp đồng mua hai máy bay cảnh báo sớm và chỉ huy trên không (AEW&C) GlobalEye của Saab.
Tuyển quân tự nguyện không đạt mục tiêu đang khiến Đức tính đến khả năng khôi phục chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc.
Mỹ, UAE đã đạt được thỏa thuận về việc thành lập lực lượng đặc nhiệm song phương đầu tiên chuyên phát triển các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) phục vụ quân sự.
Sau cuộc gặp thượng đỉnh ở Nhà Trắng giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump, việc sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot đã chuyển từ cam kết sang triển khai.
Ngày 28/7, hai công ty công nghệ quốc phòng Israel là Axon Vision và ParaZero Technologies công bố hợp tác phát triển hệ thống chống thiết bị bay không người lái (UAS) thế hệ mới phi sát thương, kết hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) với cơ chế đánh chặn bằng lưới tự động nhằm bảo vệ các mục tiêu hạ tầng trọng yếu.
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết lực lượng Mỹ và Saudi Arabia đã tiến hành các cuộc không kích chính xác nhằm vào nhiều mục tiêu của các nhóm vũ trang được thân Iran tại Iraq, sau khi xảy ra hơn 30 vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV).
Các chuyên gia Nga đã phát triển loại thiết bị bay không người lái (UAV) đánh chặn đạt tốc độ lên tới 300 km/h.
Chính quyền đã phát cảnh báo sơ tán tạm thời tại thành phố Pyeongtaek của Hàn Quốc vào ngày 28/7, sau khi có thông tin về rò rỉ phốt pho trắng tại một căn cứ quân sự Mỹ ở địa phương.
Quân đội Israel có nguy cơ thiếu đạn dược và tên lửa đánh chặn nếu xảy ra một cuộc xung đột lớn mới với Iran. Đây là cảnh báo của một sĩ quan cấp cao thuộc Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đưa ra ngày 28/7.
Lần đầu tiên, hai thiết bị bay không người lái (UAV) Primoco đã thực hiện thành công các nhiệm vụ tự động theo thời gian thực nhờ sử dụng bộ phần mềm MARS Autonomy.
Chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã thông báo với các thành viên Quốc hội Mỹ rằng họ sẽ không hoàn tất việc giải ngân khoản viện trợ trị giá 400 triệu USD mà Quốc hội đã phê duyệt cho Ukraine cho đến năm tài khóa 2029.