Ukraine tiến hành một trong những cuộc tấn công UAV lớn nhất vào tỉnh Moscow, làm hư hại kho hàng lớn nhất của tập đoàn bán lẻ trực tuyến lớn của Liên bang Nga Wildberries tại tỉnh Moskva.
Cùng với việc Tehran tuyên bố quân đội Mỹ là một tổ chức khủng bố, Tư lệnh Quân đội Iran, Amir Hatami đã công bố khoản tiền thưởng 30.000 USD cho việc bắt giữ hoặc tiêu diệt binh sĩ Mỹ.
Một tiêm kích F-18 của Tây Ban Nha khi làm nhiệm vụ tuần tra không phận của NATO đã bắn hạ một thiết bị bay không người lái (UAV) xâm nhập trái phép vào không phận Romania. Đây là lần thứ tư quốc gia này phải bắn hạ UAV trong năm nay.
Theo truyền thông Anh, Nga mở đợt tập kích tên lửa nhằm vào Kiev rạng sáng 16/8, chỉ vài giờ sau khi Ukraine tấn công tầm xa nhằm vào sân bay quân sự và cơ sở tên lửa nằm sâu trong lãnh thổ Nga.
Vụ tấn công của Hezbollah khiến 3 binh sĩ Israel bị thương nặng và đòn đáp trả của Israel đã nhanh chóng làm gia tăng sức ép ngoại giao đối với Israel, đồng thời cho thấy không gian hành động của Israel tại Liban đang ngày càng bị thu hẹp trong bối cảnh lệnh ngừng bắn mong manh và các cuộc đàm phán do Mỹ bảo trợ vẫn tiếp diễn.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết Ai Cập có thể gia nhập thỏa thuận phòng thủ chung vừa được Ankara ký kết với Saudi Arabia và Pakistan, đồng thời chờ Mỹ thực hiện cam kết về F-35.
Bộ Quốc phòng Israel vừa cho biết một tàu chở hàng vừa cập cảng Haifa, mang theo hàng nghìn tấn trang thiết bị quân sự, trong đó có nhiều phương tiện phục vụ lực lượng bộ binh. Số thiết bị này sẽ được bàn giao cho Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) trong thời gian tới.
Những phản ánh về tình trạng thiếu vật tư, nguồn nước không bảo đảm và tinh thần thủy thủ sa sút trên tàu sân bay USS Abraham Lincoln đang làm gia tăng hoài nghi tại Mỹ về một cuộc chiến kéo dài và tiêu tốn nhiều nguồn lực với Iran.
Trung Quốc phát triển hệ thống dẫn đường bằng sao, tăng lợi thế vũ khí siêu vượt âm.
Các lực lượng Nga đang chuẩn bị “chặn hoàn toàn tuyến đường thủy cuối cùng còn lại của Ukraine”, và loạt cuộc tập kích nhằm vào cảng Izmail cùng đầu mối đường sắt gần đây đã cho thấy rõ ý đồ này, chuyên gia quân sự Yevgeny Mikhailov nhận định.
Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký Bản ghi nhớ Tổng thống về an ninh quốc gia, trong đó chỉ đạo cải tổ sâu rộng hoạt động đóng và sửa chữa tàu chiến, đồng thời khôi phục năng lực của ngành công nghiệp hàng hải Mỹ. Một trong những nội dung đáng chú ý là yêu cầu lập kế hoạch xây dựng xưởng đóng tàu hải quân công lập thứ 5, cơ sở đầu tiên thuộc loại này được bổ sung trong hơn 80 năm.
Các thỏa thuận khung giữa Bộ Chiến tranh Mỹ với Boeing và RTX nhằm tăng cường sản xuất dòng tên lửa đánh chặn đất đối không quan trọng được phóng từ tàu chiến.
Ukraine tuyên bố triệt phá một mạng lưới tình báo được cho là thuộc Tổng cục Tình báo quân sự Nga (GRU), chuyên thu thập thông tin về các căn cứ và hoạt động của tiêm kích F-16, Mirage 2000 nhằm hỗ trợ Moskva xác định mục tiêu cho các cuộc tập kích tên lửa.
Không quân Trung Quốc điều nhiều loại máy bay chiến đấu, cảnh báo sớm, tiếp dầu cùng hệ thống phòng không mặt đất tới Thái Lan tham gia Falcon Strike-2026, trong đó đáng chú ý là tiêm kích J-10C.
Nga cảnh báo hoạt động quân sự của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Bắc Cực có thể ảnh hưởng đến ổn định của khu vực.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ đạo Hải quân nước này loại bỏ hệ thống phóng máy bay tiên tiến đang được sử dụng trên dòng tàu sân bay mới nhất và quay lại sử dụng máy phóng hơi nước, công nghệ cũ mà ông từ lâu ưa chuộng. Theo giới chức, quyết định này nhiều khả năng sẽ tiêu tốn hàng tỷ USD.
Nghị quyết số 22-NQ/TW về Chiến lược An ninh quốc gia được Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV ban hành ngày 28/7/2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện bước phát triển mới trong tư duy, nhận thức và phương thức bảo vệ an ninh quốc gia của Đảng trong kỷ nguyên phát triển mới.
CENTCOM cho biết lực lượng này sẽ sử dụng các UAV tiến công một chiều, bao gồm các hệ thống không người lái hoạt động trên không, trên mặt biển và dưới mặt biển do lực lượng Mỹ và các đồng minh vận hành.
Ấn Độ và Pakistan đã trải qua một cuộc chiến căng thẳng kéo dài 4 ngày vào tháng 5/2025. Trong khi truyền thông tập trung vào máy bay chiến đấu, UAV và tên lửa, thì cuộc cạnh tranh có hệ quả sâu sắc nhất lại diễn ra trên quỹ đạo.
Trong khi thị sát các cuộc tập trận quân sự của Hạm đội Thái Bình Dương, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tổ chức cuộc họp riêng về việc bảo đảm an ninh dọc các đường biên giới phía Đông của đất nước.