Saudi Arabia đang bàn thảo với Somalia, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ về hai thỏa thuận quốc phòng mới. Nếu các kế hoạch này được hiện thực hóa, cán cân quyền lực trong khu vực Trung Đông sẽ thay đổi ra sao?
Tàu sân bay "Đô đốc Kuznetsov" của Nga đã tới bờ biển phía Đông Địa Trung Hải để triển khai các hoạt động quân sự và tăng cường khả năng chống khủng bố cho Syria, nhưng rốt cuộc lại không tham gia chiến dịch giải phóng thành phố Aleppo. Tại sao vậy?
Bộ Quốc phòng Nga ngày 21/11 tố cáo các lực lượng an ninh Ukraine đã bắt giữ 2 quân nhân nước này.
Ngày 21/11, Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố việc Nga triển khai hệ thống tên lửa phòng không S-400 và tên lửa đạn đạo Iskander tại vùng lãnh thổ Kaliningrad thuộc Nga "đang gây bất ổn định đến an ninh của châu Âu".
Thông qua sự phê chuẩn của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Quân uỷ Trung ương Trung Quốc (CMC) ngày 21/11 đã ban hành “Quy định tạm thời về việc nâng cao khả năng thực chiến trong các hoạt động huấn luyện quân sự”.
Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg cam kết tăng cường năng lực quốc phòng tập thể của khối quân sự đối phó với mọi nguy cơ.
Ấn Độ ngày 21/11 đã phóng thử thành công 2 tên lửa Prithvi II có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.
Trong năm 2016, đã có trên 180 tàu chiến Mỹ thăm Philippines, Đại sứ quán Mỹ tại Manila cho biết.
Nga sẽ tiếp tục triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 và tên lửa đạn đạo Iskander ở Kaliningrad, vùng lãnh thổ phía Tây nằm tách rời Nga, tiếp giáp với Ba Lan và Litva, để đối phó với việc Mỹ triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa (NMD) tại châu Âu.
Nga sẽ có các biện pháp đáp trả trước sự mở rộng hiện diện ở sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Ngày 21/11, một nhóm thanh sát viên của Nga sẽ tiến hành hoạt động bay giám sát trên lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ theo Hiệp ước Bầu trời Mở.
Tại Triển lãm Hàng không quốc tế Chu Hải 2016, màn trình diễn trên không của máy bay chiến đấu J-20 gây được sự chú ý nhiều nhất, trở thành mục tiêu quan tâm đặc biệt của giới quân sự Mỹ, Nhật Bản, Nga, Anh và cả Đài Loan.
Hơn 500 binh sĩ thuộc lực lượng đa quốc gia khu vực Đông Bắc của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tham gia cuộc tập trận mang tên Compact Eagle 2016 tại Szczecin, Tây Bắc Ba Lan, bắt đầu ngày 21/11.
Theo truyền thông Hong Kong, phía Mỹ rất coi trọng cuộc diễn tập của phía Đài Loan tại đảo Ba Bình (thuộc chủ quyền của Việt Nam, bị Đài Loan chiếm đóng phi pháp, gọi là đảo Thái Bình) vào cuối tháng này, sẽ cử quan sát viên tham gia nhằm tìm hiểu khả năng cứu viện đảo Ba Bình.
11 nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã triển khai 4.000 binh sĩ tới Litva để tham gia tập trận “Iron Sword” (Kiếm sắt) năm 2016.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã chỉ đạo tổ chức một cuộc thi của các nữ xạ thủ.
Bộ Quốc phòng Mỹ đang tìm cách chấm dứt sự phụ thuộc vào các máy bay trực thăng do Nga sản xuất.
Các xe tăng Armata của Nga sẽ được trang bị thiết bị trinh sát không người lái, được kết nối với xe tăng bằng đường cáp dẻo.
Ba tàu khu trục của Mỹ khiến Trung Quốc lo lắng ở Biển Đông đã quay về Mỹ sau một thời gian dài hoạt động gần các đảo nhân tạo của Bắc Kinh tại vùng biển này.
Ngày 18/11, các lực lượng Iraq được Mỹ yểm trợ, đã mở rộng phạm vi kiểm soát tại khu vực phía Đông thành phố Mosul, nhằm đánh bật các tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng khỏi thành trì lớn cuối cùng này.
Thổ Nhĩ Kỳ đang tiến hành đàm phán với phía Nga để mua các hệ thống tên lửa phòng không cỡ lớn và tầm trung S-400, theo như tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Fikri Isik.