Saudi Arabia đang bàn thảo với Somalia, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ về hai thỏa thuận quốc phòng mới. Nếu các kế hoạch này được hiện thực hóa, cán cân quyền lực trong khu vực Trung Đông sẽ thay đổi ra sao?
Nội các Israel ngày 27/11 nhất trí thông qua kế hoạch mua thêm 17 máy bay chiến đấu F-35 do Mỹ sản xuất, nâng tổng số máy bay chiến đấu tàng hình hiện đại này của quân đội Israel lên 50 chiếc.
Iran có thể sửa đổi luật pháp để cho phép Nga hiện diện lâu dài hơn tại căn cứ không quân Nojeh gần thành phố Hamadan miền Tây Iran.
Nhật Bản ngày 26/11 đã phải điều động các chiến đấu cơ do các máy bay quân sự của Trung Quốc bay qua Eo biển Miyako thuộc tỉnh Okinawa, Tây Nam nước này.
Gần đây việc Tel Aviv tiếp tục ký hợp đồng mua thêm 3 chiếc tàu ngầm của Đức đã gây ra sự phản đối tại Israel. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Israel Bogie Ya’alon công khai tuyên bố phản đối thỏa thuận này.
Tranh chấp ở Biển Đông không phải là vấn đề tranh chấp lãnh thổ đơn giản. Nó bắt nguồn từ một sự cạnh tranh địa chính trị khốc liệt giữa Mỹ và Trung Quốc với Philippines và các quốc gia khác.
Cùng với việc đạt được thỏa thuận với Nga về việc tăng gấp đôi tầm bắn của tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos, Ấn Độ còn chi hàng chục triệu USD để mua máy bay tuần thám Dornier Do-228.
Không chỉ hỏng động cợ, khi tham gia tập trận với quân đội NATO, chiếc khu trục hạm HMS Duncan tốt nhất của Hải quân Hoàng gia Anh còn không thể kích hoạt được hệ thống vũ khí.
Hải quân Hàn Quốc đang tiến hành một cuộc tập trận quy mô lớn kéo dài 2 ngày tại các vùng biển thuộc khu vực miền Đông, Tây và Nam nước này.
Bộ Quốc phòng Singapore (MINDEF) ngày 24/11 khẳng định 9 xe bọc thép cùng các thiết bị liên quan của nước này đã bị hải quan Hong Kong (Trung Quốc) thu giữ tại cảng Kwai Chung.
Tàu ngầm diesel lớp Varshavyanka thứ 6, thuộc dự án 636.3 - Kolpino - được đóng cho Hạm đội Biển Đen của Hải quân Nga đã đi vào hoạt động.
Tên lửa mới của Trung Quốc sẽ dễ dàng thách thức bất kỳ tên lửa không đối không nào của Mỹ hay của các nước thành viên NATO nào khác.
Tàu khu trục trang bị tên lửa dẫn đường Mason (DDG 87) của Mỹ đang bảo vệ cho nhóm tàu sân bay Charles de Gaulle của Pháp hỗ trợ chiến dịch quân sự chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Địa Trung Hải.
Chương trình nhà nước Nga trang bị vũ khí mới giai đoạn đến năm 2025 đề xuất nghiên cứu phát triển các vũ khí chính xác cao thế hệ tiếp theo và chuyển giao cho quân đội nước này.
Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida tuyên bố Tokyo sẽ có hành động thích hợp trước việc Nga triển khai các hệ thống tên lửa tại 2 đảo Iturup và Kunashir thuộc Vùng lãnh thổ phương Bắc hiện do Moskva kiểm soát và gọi là quần đảo Nam Kuril.
Sau nhiều tháng trì hoãn, Chính phủ Canada đã quyết định mua gấp 18 máy bay chiến đấu Super Hornet của hãng sản xuất Boeing để đáp ứng nhu cầu cấp bách trước mắt của Lực lượng Không quân.
Trong khi đi qua vùng hạ của kênh đào Panama tối 21/11, khu trục hạm lớp Zummalt mới của Mỹ - nổi tiếng với hình dạng "kỳ quái" - đã bất ngờ gặp sự cố hỏng hóc và phải kéo về bến đậu.
Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc ngày 23/11 dẫn nguồn tin Cơ quan hợp tác an ninh quốc phòng của Mỹ cho biết Washington đã đồng ý với đề nghị bán cho Hàn Quốc hệ thống chống tên lửa được thiết kế để bảo vệ các loại máy bay cỡ lớn.
Mỹ và Philippines đã nhất trí giảm bớt quy mô và tần suất các cuộc diễn tập chung cũng như giảm số lượng binh sĩ Mỹ tham gia.
Bộ Quốc phòng Nga đã đưa 2 hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển di động hiện đại nhất “Bal” và “Bastion” đến quần đảo Nam Kuril, đang tranh chấp với Nhật Bản.
Trong cuộc tập trận, các binh sĩ S-300 đã tiến hành các hoạt động tìm kiếm, nhận dạng và phá hủy mục tiêu trên không của kẻ thù giả định.