Lực lượng vũ trang Đan Mạch đã thiết lập một khu quân sự tạm thời, được kiểm soát chặt chẽ, tại thị trấn Kangerlussuaq của Greenland, nhằm phục vụ việc lưu trữ trang thiết bị.
Quân đội Mỹ sẽ bắt đầu tái bố trí những máy bay ở trên tàu sân bay từ căn cứ ở Tây Nam thủ đô Tokyo tới một căn cứ nằm ở miền Tây Nhật Bản trong nửa cuối năm 2017.
Một trong các động cơ của máy bay ném bom chiến lược B-52 đã bị rơi trong chuyến bay huấn luyện mới đây ở Bắc Mỹ.
Không quân Iran đã thử nghiệm nhiều vũ khí đáng gờm do nước này tự sản xuất, được cho là lời cảnh báo tránh xa gửi đến Saudi Arabia và Mỹ.
Moskva sẵn sàng cung cấp cho Manila các vũ khí tân tiến như máy bay, tàu ngầm và muốn trở thành người bạn thân thiết của Philippines.
Ngày 4/1, Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo, nhóm tàu chiến của nước này do tàu sân bay Liêu Ninh dẫn đầu sẽ thử vũ khí và thiết bị như kế hoạch diễn tập trong tuần này ở Biển Đông.
“Gã khồng lồ” này của Mỹ có thể mang được nhiều xe tăng, máy bay và binh lính.
Quân đội Hàn Quốc năm nay dành ưu tiên hàng đầu cho việc tăng cường khả năng phòng thủ trước các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD) của Triều Tiên, trong đó có cả các loại vũ khí hạt nhân và tên lửa.
Các đặc nhiệm Mỹ đã được triển khai tại Litva trong bối cảnh tình hình an ninh trong khu vực ngày càng xấu đi.
Ngày 3/1, Bộ Quốc phòng Mỹ khẳng định họ tự tin vào khả năng có thể bảo vệ lãnh thổ Mỹ cũng như các đồng minh của Washington trước những mối đe dọa từ Triều Tiên.
Quân đội Philippines ngày 3/1 cho biết tàu khu trục chống ngầm Admiral Tributs và tàu chở dầu cỡ lớn Boris Butoma của Nga đêm 2/1 đã cập cảng ở Manila, Philippines, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị đến quốc gia Đông Nam Á.
Ngày đầu năm 2017, tàu vận tải Rolldock Storm của Hà Lan chở tàu ngầm HQ-187 Bà Rịa - Vũng Tàu đã đi qua vùng biển ngoài khơi Nam Phi vào Ấn Độ Dương.
Các chuyên gia quốc tế về vũ khí cho biết Triều Tiên trong cả năm 2016 qua đã tiến hành phát triển các bộ phận cấu thành nên tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM), càng khiến cho lời tuyên bố tiến gần tới một vụ thử tên lửa của nước này trở nên đáng tin cậy.
Mỹ một lần nữa đứng đầu thị trường vũ khí trên thế giới trong năm 2015, ký các hợp đồng trị giá khoảng 40 tỷ USD, vượt xa nước đứng thứ hai là Pháp, quốc gia giành các thỏa thuận khí tài trị giá 15 tỷ USD.
Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung-se nhấn mạnh: “Năm nay sẽ là giai đoạn mà các hành động khiêu khích quân sự của Triều Tiên có thể sẽ lớn hơn đáng kể".
Chiều 2/1 theo giờ Việt Nam, Ấn Độ đã phóng thử thành công một tên lửa tầm xa Agni-IV.
Người đứng đầu bộ phận báo chí của Hạm đội Phương Bắc (Nga) Vadim Serga ngày 2/1 tuyên bố hạm đội này sẽ tiếp tục đảm bảo sự hiện diện của hải quân Nga ở khắp các đại dương trên thế giới trong năm 2017.
Hải quân Hàn Quốc ngày 2/1 đã tiến hành một cuộc tập trận đầu năm nhằm tăng cường khả năng phòng thủ trước các mối đe dọa từ Triều Tiên.
Lực lượng không quân Mỹ dự tính vào giữa những năm 2020 sẽ chế tạo máy bay chiến đấu F-35 đa chức năng thế hệ thứ 5 để đối đầu với các hệ thống phòng không của Nga và Trung Quốc.
Ngày 1/1, Tư lệnh Lục quân Nga, Đại tướng Oleg Salyukov xác nhận lực lượng này đã tiếp nhận khoảng 3.000 mẫu trang thiết bị quân sự hiện đại trong năm 2016.
Tập đoàn đóng tàu Garden Reach & Engineering Limited (GRSE) sẽ bàn giao 100 tàu chiến cho Hải quân Ấn Độ trong khoảng thời gian từ tháng 2-3/2017 và trở thành tập đoàn đầu tiên của nước này làm được việc này.