Tổng thống Donald Trump cho biết quân đội Mỹ đã sử dụng một loại vũ khí mà ông gọi là “thiết bị gây nhiễu loạn” trong chiến dịch bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.
Không những không trả lời tín hiệu cảnh báo của phi công Mỹ, chiếc chiến đấu cơ máy Su-35 của Nga còn “trêu ngươi” bằng cách rẽ sang hướng Bắc và Đông, bay cắt ngang mũi của máy bay Mỹ. Đó chỉ là một trong những tình huống chạm trán nguy hiểm ở Syria.
Ngày 10/1, mạng tin quốc phòng Ấn Độ cho biết nước này chuẩn bị hạ thủy tàu ngầm tự chế tạo thứ hai lớp “Kalvari” tại cơ sở đóng tàu Mazagon Dock (MDL) ở thành phố Mumbai.
Ngày 10/1, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada thông báo sẽ tới đảo Guam từ ngày 12-13/1 để xem xét Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tân tiến của Mỹ đặt tại căn cứ Không quân Andersen.
Ngày 10/1, truyền thông Trung Quốc xác nhận rằng Bắc Kinh đã tiếp nhận đợt chuyển giao các chiến đấu cơ Sukhoi Su-35 “Flanker-E” từ Nga.
Khoảng 10 chiếc máy bay quân sự của Trung Quốc đã bay vào vùng nhận dạng phòng không của Hàn Quốc (KADIZ) trong nhiều giờ ngày 9/1.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết hệ thống tên lửa phòng không mới S-400 "Triumph" sẽ bắt đầu được đưa vào trực chiến từ ngày 11/1.
Lầu Năm Góc có thể sẽ sớm tấn công các kẻ thù bằng một phiên bản thế kỷ 21 của các máy bay không người lái siêu nhỏ.
Quân đội Pakistan cho biết, ngày 9/1 nước này đã phóng tên lửa hành trình đầu tiên của mình từ tàu ngầm.
Liên hiệp tập đoàn Almaz-Antey đã bắt đầu cung cấp cho quân đội Nga mẫu hệ thống tên lửa phòng không mới Buk-M3, có tính năng vượt trội hơn tất cả các tổ hợp cơ động tầm trung trên thế giới.
Ngày 9/1, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana cho biết sự hợp tác quân sự với Nga mà chính phủ nước này đang nỗ lực tìm kiếm là không cùng cấp độ với Hiệp ước Phòng thủ Tương hỗ với Mỹ.
Ngày 9/1, Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen cho rằng 9 xe bọc thép chở quân của nước này bị bắt giữ tại Hong Kong không thể bị giữ lại hoặc sung công, đồng thời cho biết nước này đã nhiều lần yêu cầu phía Hong Kong trả lại số phương tiện trên.
Mỹ có kế hoạch triển khai 24 trực thăng tấn công Boeing AH-64 Apache tới căn cứ Humphreys của nước này ở Hàn Quốc vào đầu tháng 2 tới để hỗ trợ Seoul đối phó với các mối đe dọa từ Triều Tiên.
Năm 2017, Nga sẽ sở hữu hệ thống cảnh báo sớm các cuộc tấn công tên lửa bao phủ toàn bộ lãnh thổ nước này.
Hình ảnh vệ tinh của Israel cho hé lộ những tên lửa có năng lực hạt nhân của Nga ở Syria.
Tiết lộ của nhà ngoại giao cao cấp Triều Tiên đào tẩu sang Hàn Quốc cho thấy Triều Tiên đã đặt mốc thời gian cụ thể cho việc sở hữu tên lửa đạn đạn mang đầu đạn hạt nhân có khả năng vươn tới Mỹ.
Triều Tiên ngày 8/1 tuyên bố có thể phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) vào bất cứ thời điểm và địa điểm nào do nhà lãnh đạo Kim Jong-un ấn định.
Chiều 8/1, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có buổi làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 5.
Nga vừa trình làng loại trực thăng chiến đấu Mi-28NM phiên bản mới được nâng cấp không khác gì một chiến binh “bất khả chiến bại” với hệ thống vũ khí trang bị tối tân.
Tiềm lực chiến đấu của quân đội Trung Quốc đã tăng rõ rệt trong thập kỷ qua. Hiện tại, tàu sân bay thứ hai của nước này đang trong quá trình xây dựng và một tàu thứ ba đã được lên kế hoạch cho ra đời trong tương lai gần.
Ông Trump cần kết thúc chương trình sản xuất chiến đấu cơ ném bom thế hệ thứ năm F-35 vốn bị đánh giá là một trong những thất bại lớn nhất trong lịch sử ngành công nghiệp hàng không Mỹ.