Greenland đang trở thành tâm điểm mới trong tính toán phòng thủ hạt nhân của Mỹ, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc đẩy kế hoạch lá chắn tên lửa Vòm Vàng và bất ngờ nhấn mạnh vai trò chiến lược của vùng lãnh thổ Bắc Cực thuộc Đan Mạch này.
Bộ Quốc phòng Nga ngày 5/12 cho hay các máy bay ném bom chiến lược của nước này đã bay tới Indonesia, trong một chuyến thăm quốc tế nhằm thể hiện sức mạnh quân sự của Moskva.
Ngày 5/12, người phát ngôn Lầu Năm Góc Eric Pahon cho biết quân đội Mỹ sẽ tiếp tục duy trì lực lượng tại Syria cho đến khi cần thiết, nhằm đảm bảo tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) không quay trở lại.
Ngày 4/12, hãng tin Sputnik dẫn lời Phó Giám đốc Cơ quan Hợp tác kỹ thuật quân sự (FSMTC) của Nga Anatoly Punchuk cho biết, Moskva đã hoàn tất tất cả các hợp đồng cung cấp vũ khí cho Venezuela trong khuôn khổ các khoản vay đã được cấp.
Một hệ thống Pantsir gắn trên xe tải có đủ tên lửa để tiêu diệt toàn bộ một phi đội tiêm kích F/A-18 Hornet của Hải quân hoặc Không quân Mỹ.
Ngày 4/12, Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia Khalid al-Falih thông báo đã mời các công ty của Mỹ tham gia dự án phát triển chương trình năng lượng hạt nhân dân sự của quốc gia vùng Vịnh này, đồng thời nhấn mạnh Riyadh không quan tâm tới việc chuyển hướng công nghệ hạt nhân sang mục đích quân sự, dù dưới bất kỳ hình thức nào.
Sáng 4/12, không quân Hàn Quốc và Mỹ đã bắt đầu một cuộc tập trận chung quy mô lớn kéo dài 5 ngày, với sự tham gia của hàng chục máy bay chiến đấu tàng hình, nhằm đối phó với các mối đe dọa từ phía Triều Tiên.
Đánh giá mối đe dọa ICBM của Triều Tiên ngày một lớn, Lầu Năm Góc lên kế hoạch sẽ quay về với dự án hình thành từ giữa thế kỷ 20: xây dựng các điểm chống tên lửa bảo vệ nước Mỹ trước một cuộc tấn công hạt nhân.
Trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các máy bay ném bom chiến lược của nước này đã tiếp tục không kích các phần tử khủng bố thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria ngày 3/12.
Xe bọc thép mới có tên gọi là "Hổ" của Nga được coi là lời giải cho bài toán liên quan tới nhiệm vụ vận chuyển binh sĩ nhanh chóng trong môi trưởng nhiều rủi ro do mìn và quân địch phục kích.
Phó Chủ tịch thứ nhất của Ủy ban Quốc phòng và An ninh thuộc Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga, Thượng nghị sĩ Frants Klintsevich ngày 3/12 nhận định rằng các cuộc tập trận Mỹ-Ukraine tại Biển Đen có thể được xem là một hành động khiêu khích rõ ràng và là một động thái không thân thiện của Washington.
Trung Quốc đang phát triển loại vệ tinh do thám mới sử dụng công nghệ hình ảnh bóng ma được các nhà khoa học nước này đánh giá có thể thay đổi trò “mèo vờn chuột” trong quân sự. Công nghệ này được cho có thể phát hiện cả chiến đấu cơ tàng hình B-2 của Mỹ.
Ngày 2/12, các máy bay tiêm kích tàng hình F-22 Raptor của Mỹ đã tới Hàn Quốc để tham gia cuộc tập trận chung diễn ra vào tuần tới.
Ngày 2/12, kênh truyền hình nhà nước Syria đưa tin trong đêm 1/12, các tên lửa Israel đã tấn công một vị trí quân sự ở gần thủ đô Damascus và hệ thống phòng không của Syria đã ngăn chặn những tên lửa này.
Trong năm 2018 tới, Hải quân Nga đã lên kế hoạch huấn luyện trong đó có tới hơn 500 cuộc tập trận.
Ngày 2/12, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin nước này đã tổ chức cuộc tuần hành và bắn pháo hoa để chào mừng sự kiện "hoàn thiện kho vũ khí hạt nhân", sau vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) vừa qua.
Ngày 1/12, cuộc tập trận lần thứ 3 mang tên "Ajeya Warrior 2017" (Chiến binh Ajeya 2017) giữa Ấn Độ và Anh đã được bắt đầu tại thao trường Mahajan ở bang Rajasthan của Ấn Độ.
Hãng PTI ngày 1/12 đưa tin Ấn Độ đã khởi động tiến trình đóng 6 tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân nhằm gia tăng đáng kể khả năng tấn công chung của lực lượng hải quân nước này trong bối cảnh Trung Quốc tăng cường diễn tập quân sự ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria cho biết, ngày 1/12, quân nổi dậy Syria đã bắn hạ một máy bay trực thăng của quân đội ở miền Tây Nam nước này, gần Cao nguyên Golan do Israel chiếm đóng.
Truyền thông nhà nước Saudi Arabia đưa tin nước này ngày 30/11 đã đánh chặn và phá hủy 1 tên lửa đạn đạo phóng tới từ Yemen.
Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 29/11 đã chấp thuận thương vụ bán các loại bom điều khiển bằng laser GBU-10, GBU-12 và kíp bom FMU-152 hoặc FMU-139D/B cho Singapore với tổng trị giá 415 triệu USD.