Israel đã tấn công 4 địa điểm trên biên giới Syria - Liban, nói rằng các điểm này được Hezbollah sử dụng để buôn lậu vũ khí.
Ngày 27/2, người phát ngôn căn cứ quân sự Joint Base Myer-Henderson Hall ở Arlington, miền Bắc bang Virginia của Mỹ, bà Leah Rubalcaba cho biết 11 người tại căn cứ này đã có các dấu hiệu bị suy tổn sức khỏe sau khi họ mở một phong bì thư lạ.
Quân đội Mỹ đang nghiên cứu kế hoạch trang bị tên lửa hành trình có khả năng mang đầu đạn hạt nhân trên các tàu khu trục tàng hình lớp Zumwalt (DDG 1000).
Ngày 27/2, Taliban tái khẳng định sẵn sàng thương lượng với Mỹ về cuộc khủng hoảng ở Afghanistan, trong bối cảnh chính quyền Kabul và cộng đồng quốc tế đang nỗ lực nhằm khởi động một tiến trình hòa giải chính trị cho cuộc khủng hoảng ở quốc gia Tây Nam Á này.
Lệnh ngừng bắn trong 5 giờ mỗi ngày hay còn gọi là "khoảng dừng nhân đạo" tại khu vực Đông Ghouta, ngoại ô thủ đô Damascus của Syria, do Nga đề xuất bắt đầu có hiệu lực từ 9h sáng 27/2, giờ địa phương (tức 14h chiều cùng ngày, giờ Việt Nam).
Giới chức quốc phòng Hàn Quốc cáo buộc một máy bay quân sự của Trung Quốc đã bay vào vùng nhận dạng phòng không của Hàn Quốc (KADIZ) trong hơn 4 giờ mà không hề thông báo trước.
Romania có mục tiêu đầy tham vọng về máy bay trực thăng, dù quá trình mua sắm có thể là mạo hiểm và đối mặt với sự phức tạp không cần thiết.
Giới chức Philippines ngày 26/2 khẳng định đã biết về âm mưu tiến hành một cuộc tấn công khủng bố ở miền Nam nước này và đang kiểm soát tình hình.
Ngày 26/2, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã đưa ra đánh giá về tính khả thi của một lệnh ngừng bắn ở Syria theo nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ), trong đó khẳng định có thể đạt được một thỏa thuận ngừng bắn nếu tất các bên liên quan đều đồng thuận, song ông cho rằng tiến trình này khá phức tạp.
Ngày 26/2, Thổ Nhĩ Kỳ đã triển khai lực lượng cảnh sát đặc nhiệm tới khu vực Afrin, miền Tây Bắc Syria để chuẩn bị cho "một trận đánh mới" trong chiến dịch quân sự kéo dài 5 tuần tại khu vực này, bất chấp việc Liên hợp quốc đang nỗ lực thúc đẩy một lệnh ngừng bắn tại Syria để tạo điều kiện cho các hoạt động cứu trợ nhân đạo.
Ngày 26/2, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres hối thúc triển khai ngay lập tức lệnh ngừng bắn 30 ngày tại Syria trong bối cảnh các cuộc không kích và giao tranh hạng nặng vẫn diễn ra tại khu vực Đông Ghouta do quân nổi dậy kiểm soát.
Bí ẩn đằng sau việc tiêm kích tàng hình Sukhoi Su-57 của Nga được cho là đã được triển khai ở căn cứ Hmeymim vẫn chưa được giải đáp, trong khi một công ty vệ tinh của Israel công bố những hình ảnh cho thấy hai chiếc Su-57 xuất hiện ở căn cứ không quân Hmeymim, Syria.
Ít nhất 14 dân thường, trong đó có 3 trẻ em đã thiệt mạng trong các vụ tấn công nghi là sử dụng vũ khí hóa học tại Đông Ghouta, Syria.
Ngày 25/2, Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Bekir Bozdag đã tuyên bố rằng nghị quyết mới đây của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) về một lệnh ngừng bắn trong 30 ngày tại Syria sẽ không ảnh hưởng đến chiến dịch quân sự mà Ankara đang tiến hành tại khu vực Afrin của quốc gia láng giềng, vì đây là "một chiến dịch chống khủng bố".
Chiến dịch quân sự mà Thổ Nhĩ Kỳ đang tiến hành chống lại lực lượng dân quân người Kurd ở khu vực Afrin (Syria) cho thấy năng lực gia tăng của ngành công nghiệp vũ khí Thổ Nhĩ Kỳ.
Thông tấn xã Czech (CTK) ngày 23/2 dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Slovakia đưa tin, quân đội Slovakia đang tạm ngừng sử dụng máy bay trực thăng Mi-17 vì lý do an ninh và loại máy bay này đang được kiểm tra mức độ an toàn.
Rạng sáng 24/2, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã quyết định hoãn cuộc bỏ phiếu về một dự thảo nghị quyết yêu cầu ngừng bắn 30 ngày tại Syria do những bất đồng chưa thể giải quyết. Dự kiến, cuộc bỏ phiếu sẽ tiến hành vào 12h trưa 24/2 theo giờ New York.
Ngày 23/2, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đã quyết định tăng gấp đôi quỹ hỗ trợ cho lực lượng chống khủng bố mới thành lập ở châu Phi, G5 Sahel - gồm các nước Burkina Faso, Chad, Mali, Mauritania và Niger, trong bối cảnh có những dấu hiệu các nhóm Hồi giáo cực đoan đang đẩy mạnh liên kết với nhau tại khu vực này.
Ngày 23/2, quân đội Philippines cảnh báo các tay súng thánh chiến cực đoan bị đánh bật khỏi thành phố Marawi miền Nam Philippines nhiều tháng trước vẫn chưa từ bỏ ý đồ thành lập một vương quốc Hồi giáo ở Đông Nam Á.
Washington và Seoul dự kiến sẽ bắt đầu đàm phán về chi phí cho các lực lượng Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc vào đầu tháng tới, trong bối cảnh thỏa thuận về vấn đề này ký kết năm 2014 sẽ hết hạn vào cuối năm nay.
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tuyên bố, ông sẽ không cho phép các binh sĩ nước này tham gia bất cứ cuộc xung đột vũ trang nào liên quan đến Mỹ.