Israel đã tấn công 4 địa điểm trên biên giới Syria - Liban, nói rằng các điểm này được Hezbollah sử dụng để buôn lậu vũ khí.
Ngày 5/3, hãng thông tấn RIA dẫn lời Phó Chủ tịch Hội đồng liên bang (Thượng viện) Nga Ilyas Umakhanov tuyên bố, Triều Tiên không nằm trong số các đồng minh mà Moskva cần bảo vệ trước một cuộc tấn công hạt nhân do một nước thứ ba phát động.
Ngày 5/3, đoàn xe chở hàng cứu trợ của Liên hợp quốc (LHQ) đã bắt đầu tiến vào các khu vực do phiến quân kiểm soát ở vùng Đông Ghouta, gần thủ đô Damascus của Syria. Đây là chuyến viện trợ đầu tiên tới vùng lãnh thổ này trong 7 ngày qua kể từ khi lệnh ngừng bắn do Nga đề xuất có hiệu lực.
Chiều 5/3, Đoàn tàu Hải quân Hoa Kỳ gồm tàu sân bay USS CARL VINSON, tàu tuần dương USS LAKE CHAMPLAIN và tàu khu trục USS WAYNE E. MEYER đã cập Cảng Tiên Sa (Đà Nẵng), bắt đầu chuyến thăm Đà Nẵng từ 5-9/3.
Có thể nói Syria vừa là thành công vừa là thất bại trong chống khủng bố. Điều tưởng như trái ngược này đã cho thế giới biết nhiều bài học cũng như sự thật hiển nhiên trong cuộc chiến chống khủng bố.
Ngày 5/3, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thông báo Seoul và Washington sẽ khởi động các cuộc đàm phán trong tuần này nhằm xem xét lại thỏa thuận về chia sẻ chi phí hoạt động cho khoảng 28.500 lính Mỹ đang đồn trú tại nước này.
Ngày 4/3, Tổng thống Syrira Bashar al-Assad tuyên bố các lực lượng chính phủ cần tiếp tục chiến dịch tại Đông Ghouta nhằm đánh bật phiến quân khỏi khu vực này, bất chấp sức ép gia tăng đòi chấm dứt chiến dịch trên.
Dường như Đông Ghouta ở Syria đang lặp lại số phận của Aleppo, từ chiến thuật chiến tranh đô thị cho tới “cơn điên” của báo chí phương Tây khi nói xấu các hoạt động quân sự của quân đội Syria.
Hình ảnh về khẩu súng trường bắn tỉa uy lực nhất của Nga được sử dụng trong cuộc chiến tranh Syria vừa bị rò rỉ và phát tán trên mạng.
Lầu Năm Góc cho rằng trong trường hợp xảy ra chiến tranh giữa Mỹ và CHDCND Triều Tiên, ở giai đoạn đầu xung đột sẽ có ít nhất 10.000 lính Mỹ thiệt mạng.
Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 3/3, kênh truyền hình Press TV đưa tin, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết 41 binh sĩ nước này đã thiệt mạng tại khu vực Afrin ở Tây Bắc Syria, nơi Ankara đang triển khai một chiến dịch quân sự trên bộ nhằm tấn công lực lượng dân quân người Kurd được Mỹ hậu thuẫn trong hơn một tháng qua.
Ngày 3/3, một quan chức cấp cao Iran cho biết Tehran sẽ không đàm phán về chương trình tên lửa đạn đạo cho tới khi Mỹ và các quốc gia phương Tây xóa bỏ các vũ khí hạt nhân của chính họ.
Phát biểu khi kết thúc chuyến thăm tới Nga ngày 2/3, Ngoại trưởng Iraq Ibrahim Jaafari khẳng định, trong bất kỳ tính huống nào, Iraq cũng sẽ không cho phép Mỹ xây dựng căn cứ quân sự lâu dài trên lãnh thổ vì điều này vi phạm chủ quyền quốc gia.
Trong Thông điệp Liên bang năm 2018, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề cập đến nhiều loại vũ khí mới của quân đội nước này kèm theo nhiều video minh họa chi tiết.
Ngày 2/3, người đứng đầu Ủy ban Quốc phòng An ninh của Hội đồng Liên bang (Thượng viện Nga) Viktor Bondarev cho biết trong tương lai gần quân đội Nga sẽ được tiếp nhận một số tên lửa liên lục địa Sarmat, phiên bản trước khi đưa vào sản xuất hàng loạt.
Theo một quan chức thuộc chính quyền Mỹ, những thông tin tình báo mới nhất về các chương trình tên lửa đạn đạo hạt nhân của Triều Tiên đánh giá rằng chính quyền Bình Nhưỡng đã tiếp tục đạt được tiến bộ trong việc cải thiện hệ thống điều khiển các tên lửa của họ, điều sẽ cho phép họ tấn công các mục tiêu cụ thể.
Ngày 2/3, Hãng Thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) nhận định cuộc diễn tập mới đây của hải quân Mỹ-Hàn là mở màn cho việc nối lại các cuộc tập trận chung quy mô lớn do Mỹ tiến hành tại Hàn Quốc.
Giám đốc Cơ quan Các Dự án Nghiên cứu Quốc phòng Tiên tiến của Mỹ (DARPA), ông Steven Walker cho biết cơ quan này đã tiếp nhận các khoản tài chính bổ sung cho việc phát triển vũ khí siêu thanh, trong bối cảnh Nga vừa công bố đã chế tạo thành công vũ khí siêu thanh.
Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản (JCG) thông báo, sáng 2/3, 4 tàu hải cảnh Trung Quốc đã đi vào vùng biển của Nhật Bản quanh quần đảo tranh chấp mà Tokyo gọi là Senkaku và Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư trên Biển Hoa Đông.
Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 1/3 cho biết, đối thoại cấp bộ trưởng quốc phòng và ngoại giao lần đầu tiên giữa Mỹ và Ấn Độ (Đối thoại 2+2) vào mùa Xuân này dự kiến tập trung thảo luận về hợp tác hải quân song phương và vấn đề an ninh khu vực.
Ngày 2/3, Triều Tiên đã bác bỏ cáo buộc trong cuộc điều tra của Liên hợp quốc (LHQ) cho rằng Bình Nhưỡng đang cung cấp cho Syria những vật liệu có thể được sử dụng để chế tạo vũ khí hóa học, đồng thời tuyên bố nước này không phát triển và sản xuất những vật liệu như vậy.