Ba Lan đang phát triển một hệ thống phòng thủ hiện đại nhằm đối phó các mối đe dọa từ thiết bị bay không người lái (UAV), dự kiến bắt đầu đưa vào hoạt động từ cuối năm 2026.
Chính phủ Nga cho rằng động thái tăng cường và nâng cấp kho vũ khí hạt nhân hiệu suất thấp của Mỹ là một tín hiệu ám chỉ Nhà Trắng sẵn sàng sử dụng loại vũ khí chết người này như một “lựa chọn chính trị” trên đấu trường thế giới.
Quân đội Syria Arab đã sử dụng hệ thống phòng không tên lửa BUK-M2 do Nga sản xuất để hạ gục các thiết bị bay không người lái của Thổ Nhĩ Kỳ.
Ngày 5/3, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres bày tỏ hy vọng sau khi Thổ Nhĩ Kỳ và Nga đạt một thỏa thuận ngừng bắn, các hành động thù địch sẽ "chấm dứt ngay lập tức và kéo dài" nhằm hỗ trợ người dân miền Bắc Syria sớm ổn định cuộc sống.
Chính phủ Yemen được Saudi Arabia hậu thuẫn ngày 5/3 tuyên bố nâng cao mức độ sẵn sàng chiến đấu sau khi phiến quân Houthi leo thang hoạt động quân sự ở khu vực Đông Bắc nước này.
Theo phóng viên TTXVN tại Nga, sau 6 tiếng đàm phán tại Điện Kremlin ở thủ đô Moskva ngày 5/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã nhất trí về một văn kiện chung nhằm giải quyết cuộc xung đột ở Syria.
Ngày 5/3, trong chuỗi hoạt động nhân kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, Đoàn tàu Hải quân Hoa Kỳ gồm tàu sân bay USS Theodore Roosevelt (CVN 71) và tàu USS Bunker Hill (CG52) đã cập cảng thành phố Đà Nẵng, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam.
Bảo tàng vũ khí, thiết bị quân sự của Công ty Khai thác và Luyện kim Ural (UMMC) hay Bảo tàng “Vinh danh quân sự Ural” ở Verkhnyaya Pyshma, ngoại ô thành phố Yekaterinburg, được coi là một trong những bảo tàng lớn nhất ở Nga.
Nhà sản xuất máy bay Boeing vừa tiết lộ mẫu thiết kế đầy ấn tượng để tham gia cuộc thi chế tạo máy bay trinh sát tấn công tương lai (FARA) cho Quân đội Mỹ.
Lần thứ hai trong gần 3 tháng, hình ảnh vệ tinh chụp sân bay thử nghiệm Tonopa tại Nevada (Mỹ) tiếp tục cho thấy sự xuất hiện của 12 vật thể bí ẩn bên ngoài kho chứa.
Ngày 4/3, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg tuyên bố các lực lượng phương Tây sẽ chỉ rút khỏi Afghanistan nếu Taliban giữ cam kết giảm bớt bạo lực.
Chính phủ Mỹ đã "bật đèn xanh" cho thương vụ bán tên lửa chống tăng Javelin cho Ba Lan - hệ thống vũ khí mà trước đó đã được Tổng thống Donald Trump đề cập trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky vốn đã gây xôn xao dư luận và dẫn đến việc các nghị sĩ đảng Dân chủ kiến nghị luận tội ông.
Hai máy bay dân sự đến Qatar đã trở thành lá chắn cho các máy bay của Israel khi thực hiện các vụ phóng tên lửa nhằm vào mục tiêu tại hai thành phố Syria vào đêm 4/3.
Ngày 4/3, một người phát ngôn quân đội Philippines cho biết quốc gia này và Mỹ vẫn tổ chức diễn tập quân sự chung vào tháng 5 tới dù mới đây Manila đã gửi thông báo chính thức tới Washington về quyết định chấm dứt Thỏa thuận Các lực lượng thăm viếng (VFA).
Ngày 4/3, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã nêu bật tính khó lường của tình hình an ninh trên Bán đảo Triều Tiên hiện nay, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của một nền tảng quốc phòng vững chắc.
Ngày 4/3, Nga cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ không thực hiện nghĩa vụ của nước này theo một thỏa thuận nhằm thiết lập một khu phi quân sự ở tỉnh Idlib, miền Tây Bắc Syria, mà thay vào đó đang hậu thuẫn các phiến quân.
Sáng 4/3, tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 175 (TP Hồ Chí Minh), Bộ Quốc phòng tổ chức lễ ra mắt và giao nhiệm vụ cho Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 3, tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ Nam Sudan.
Để cải thiện tình hình nhân đạo tại tỉnh Idlib của Syria, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã đề nghị thiết lập một vùng an toàn ở tỉnh này.
Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 3/3 thông báo đã phê duyệt thỏa thuận bán máy bay tiếp dầu KC-46 cho Israel - đồng minh thân cận của Mỹ tại khu vực Trung Đông.
Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, trong một đoạn video đăng tải ngày 3/3, chi nhánh Maghreb (AQUIM) của tổ chức khủng bố al-Qaeda đã xác nhận Abou Iyadh - phần tử sáng lập nhóm thánh chiến chủ chốt tại Tunisia Ansar al-Sharia - đã chết trong một cuộc đột kích của quân đội Pháp tại Mali.
Ngày 3/3, bà Kim Yo-jong, em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và thành viên cấp cao của Ban Chấp hành trung ương đảng Lao động Triều Tiên, khẳng định cuộc tập trận tấn công pháo binh của nước này chỉ mang tính tự vệ.