Triển lãm DIMDEX 2026 tại Doha cho thấy an ninh hàng hải đang chuyển mạnh sang các hệ thống tác chiến kết nối mạng, nền tảng không người lái và chu kỳ ra quyết định rút ngắn trong môi trường nhiều mối đe dọa.
Cố vấn An ninh Quốc gia của Nhà Trắng Robert O’Brien tiết lộ lực lượng binh sĩ nước này sắp rời Đức có thể sẽ được điều động tới Thái Bình Dương.
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 23/6 cho biết Mỹ tiếp tục có “những quan ngại lớn” về chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên trong năm 2019, và cam kết duy trì các lệnh trừng phạt nước này cho đến khi đạt được mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn.
Ngày 23/6, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định không có giải pháp quân sự nào cho cuộc xung đột ở Libya.
Cuộc họp của các nhà đàm phán Nga - Mỹ về ổn định chiến lược và kiểm soát vũ khí kết thúc ngày 23/6 tại thủ đô Vienna của Áo với thỏa thuận thành lập các nhóm công tác để bàn thảo chi tiết về những vấn đề liên quan, trong đó có số phận của Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (START mới hay START-3).
Đàm phán Nga - Mỹ về ổn định chiến lược kéo đã kết thúc tại Vienna (Áo) ngày 22/6 sau 10 giờ đàm phán.
Mỹ đã đề xuất Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) ra nghị quyết chỉ trích vụ tấn công phá hoại năm 2019 nhằm vào các cơ sở lọc dầu của Saudi Arabia mà Washington cáo buộc Iran gây ra, đồng thời đề xuất gia hạn lệnh cấm vận vũ khí đối với nước Cộng hòa Hồi giáo này.
Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Robert C. O’Brien đã nêu quan điểm về động thái Mỹ rút quân khỏi Đức trên tờ Wall Street Journal.
Không quân Mỹ đã phái 2 máy bay do thám đến một căn cứ ngoài khơi bờ biển Venezuela để thực hiện sứ mệnh chống tội phạm ma túy. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Washington đang tìm cách tăng cường “áp lực tối đa” lên chính phủ của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.
Việc Nhật Bản phát hiện một tàu ngầm nước ngoài di chuyển qua vùng biển ngoài khơi đảo Kyushu trong tháng 6 đã gây chú ý đến kế hoạch phòng vệ của nước này sau khi ra quyết định tạm ngừng triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis Ashore do Mỹ phát triển.
Cộng đồng quốc tế đã bày tỏ quan ngại về những diễn biến căng thẳng mới tại Libya, kêu gọi các bên liên quan tuân thủ một lệnh ngừng bắn, mở đường cho việc nối lại các cuộc đàm phán nhằm giải quyết xung đột tại quốc gia Bắc Phi này.
Ngày 22/6, liên quân các nước Arab do Saudi Arabia đứng đầu ra thông báo cho biết, chính phủ Yemen được Riyadh ủng hộ và các lực lượng ly khai miền Nam đã nhất trí một lệnh ngừng bắn và sẽ bắt đầu đàm phán ở Saudi Arabia nhằm thực thi thỏa thuận hòa bình.
Trung Quốc sẽ tham gia Hiệp ước Buôn bán Vũ khí toàn cầu (ATT) của Liên hợp quốc (LHQ), với cam kết thúc đẩy những nỗ lực "củng cố nền hòa bình và sự ổn định" trên thế giới.
Chính phủ Israel ngày 22/6 thông báo xuất khẩu quốc phòng của nước này trong năm 2019 đạt 7,2 tỉ USD, giảm nhẹ so với mức 7,5 tỉ USD của năm trước đó.
Ngày 22/6, hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại một kho lưu trữ các vật liệu nguy hiểm tại căn cứ không quân quan trọng của Mỹ trên đảo Okinawa, miền Nam Nhật Bản.
Ấn Độ đang cân nhắc phương án hối thúc Nga nhanh chóng đẩy nhanh quá trình chuyển giao hệ thống tên lửa phòng không S-400.
Theo bài viết trên tạp chí Military Watch của Mỹ, để đánh bại hệ thống phòng không (SAM) S-400 Triumph của Nga, kể từ năm 2019, Mỹ đã phát triển và nâng cấp tên lửa chống radar AGM-88 HARM. Tuy nhiên, tên lửa này chưa thực sự hiệu quả.
Ngày 21/6, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố đã triển khai thêm các lực lượng tác chiến đặc biệt tới khu vực miền Bắc Iraq, nơi Ankara đang tiến hành chiến dịch "Vuốt Hổ" chống phiến quân người Kurd.
Tạp chí Forbes của Mỹ đưa tin máy bay chiến đấu F/A-18E/F Super Hornet đã lần đầu tiên phóng thành công quả bom lượn GBB-53/B StormBreaker, một loại vũ khí nổ phá bay không cần động cơ.
Ngày 20/6, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi tuyên bố những bước tiến gần đây của lực lượng Chính phủ đoàn kết dân tộc (GNA) do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn tại Libya có thể khiến quân đội Ai Cập phải can thiệp quân sự tại quốc gia láng giềng này.
Đài phát thanh Ba Lan ngày 20/6 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng nước này Mariusz Błaszczak cho biết Ba Lan đã chuẩn bị để binh lính Mỹ có thể tăng cường sự hiện diện trên lãnh thổ quốc gia châu Âu.