Triển lãm DIMDEX 2026 tại Doha cho thấy an ninh hàng hải đang chuyển mạnh sang các hệ thống tác chiến kết nối mạng, nền tảng không người lái và chu kỳ ra quyết định rút ngắn trong môi trường nhiều mối đe dọa.
Tư lệnh Lực lượng Không quân vũ trụ LB Nga, Thượng tướng Sergei Surovikin cho hay: Hệ thống Phòng thủ tên lửa đạn đạo (ABM) được triển khai xung quanh thủ đô Moskva và khu công nghiệp ở thủ đô sẽ sớm nhận được các hệ thống radar và đánh chặn tên lửa mới.
Ngày 3/7, Tư lệnh Lực lượng Không quân vũ trụ Nga, Thượng tướng Sergei Surovikin cho biết quân đội nước này sẽ bắt đầu tiếp nhận các máy bay không người lái có chức năng trinh sát và tấn công tầm trung - tầm xa kể từ năm 2021.
Chiều 3/7, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã có buổi trao đổi trực tuyến với Thượng tướng A.V. Fomin, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang Nga.
Cơ quan kiểm soát biên giới Mỹ ngày 2/7 cho biết họ đang mở rộng hệ thống giám sát tự động dựa trên công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) ở biên giới Mỹ-Mexico.
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, trong một động thái nhằm tăng cường đáng kể năng lực của Không quân Ấn Độ, Bộ Quốc phòng nước này ngày 2/7 đã thông qua quyết định mua 33 máy bay chiến đấu mới của Nga, gồm 12 máy bay Su-30 MKI, 21 máy bay MiG-29 cùng hàng trăm tên lửa không đối không Astra.
Ngày 2/7, giới chức Litva, Ba Lan và Pháp cho biết Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vừa kích hoạt kế hoạch phòng thủ "Eagle Defender" đối với Ba Lan và các quốc gia Baltic sau khi Thổ Nhĩ Kỳ từ bỏ quan điểm phản đối của nước này.
Hãng thông tấn nhà nước SANA ngày 2/7 đưa tin các lực lượng của Mỹ đã điều thêm quân từ quốc gia láng giềng Iraq vào nhiều khu vực ở Đông Bắc Syria.
Ngày 1/7, truyền thông Đức đưa tin cho đến nay, Chính phủ Liên bang Đức vẫn chưa nhận được thông báo cụ thể về kế hoạch giảm binh sĩ Mỹ ở Đức. Berlin cũng cảnh báo việc Washington điều chuyển quân sang khu vực Đông Âu có thể làm gia tăng căng thẳng với Nga.
Việc đưa vào sử dụng các phương tiện, khí tài vận tải mới như máy bay vận tải C-17 Globemaster, C-130 Super Hercules và trực thăng vận tải CH-47 Chinook trong vài năm gần đây đã giúp không quân Ấn Độ tăng cường sức mạnh không vận.
Tổng thống Iran Hassan Rouhani ngày 1/7 khẳng định "không có giải pháp quân sự" cho Syria.
Ngày 1/7, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng Việt Nam tổ chức Hội nghị Đối thoại Quan chức Quốc phòng Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF DOD) bằng hình thức trực tuyến.
Một tiêm kích F-16 của Mỹ đã rơi trong quá trình huấn luyện tại Căn cứ không quân Shaw Air ở Nam Carolina.
Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, ngày 1/7, Thủ tướng Australia Scott Morrison tuyên bố sẽ chi 270 tỷ AUD (khoảng 190 tỷ USD) trong thập kỷ tới cho việc tăng cường khả năng quốc phòng của nước này, tập trung vào khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
Các quan chức quốc phòng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngày 30/6 đã thông qua kế hoạch phòng thủ mới của liên minh quân sự này cho Ba Lan và các nước vùng Baltic sau khi các nước thành viên NATO đạt được thỏa thuận với chính quyền Ankara, vốn trước đó đã từ chối phê chuẩn kế hoạch trên.
Trong thông cáo báo chí ngày 30/6, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Jonathan Hoffman cho biết đề xuất của Lầu Năm góc về việc tái bố trí 9.500 binh sĩ Mỹ ở Đức đã được Tổng thống Donald Trump chấp thuận.
Các nhà phân tích nhận định rằng cuộc tập trận chung giữa hải quân Ấn Độ và Nhật Bản tại Ấn Độ Dương trong tháng 6 này cho thấy hai nước đang ngày càng xích lại gần nhau hơn trước “mối đe dọa chung” từ Trung Quốc.
Dựa trên đề xuất thay đổi được đệ trình tại Thượng viện trong tháng 6, Mỹ có thể mua hệ thống phòng không S-400 do Nga sản xuất từ Thổ Nhĩ Kỳ.
Loại vũ khí mới này sử dụng lực điện từ trường từ các cuộn nam châm để nhả đạn và có kích thước đủ nhỏ để binh sĩ dễ dàng mang theo người.
Mỹ và 5 đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang tiến hành cuộc tập trận ở ngoài khơi bờ biển Iceland để tăng cường kỹ năng tác chiến chống tàu ngầm.
Trong bối cảnh các lực lượng Ấn Độ và Trung Quốc đang đối đầu căng thẳng ở khu vực Đông Ladakh, các tàu chiến của Ấn Độ và Nhật Bản cuối tuần qua đã tiến hành cuộc diễn tập quy mô nhỏ hướng tới Eo biển Malacca ở khu vực Ấn Độ Dương.