Triển lãm DIMDEX 2026 tại Doha cho thấy an ninh hàng hải đang chuyển mạnh sang các hệ thống tác chiến kết nối mạng, nền tảng không người lái và chu kỳ ra quyết định rút ngắn trong môi trường nhiều mối đe dọa.
Tối 28/6, quân đội Pakistan cho biết đã bắn hạ một máy bay do thám không người lái của Ấn Độ dọc đường Ranh giới kiểm soát (LoC) - biên giới trên thực tế giữa hai nước tại khu vực Kashmir tranh chấp.
Ngày 28/6, đài Al Arabiya đưa tin nhiều nhóm vũ trang người Kurd đã cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ thiết lập nhiều căn cứ quân sự ở miền Bắc Iraq.
Quân đội Afghanistan cho biết đã đẩy lùi các vụ tấn công của Taliban ở 2 huyện Dandpatan và Sayed Karam của tỉnh Paktia, miền Đông Afghanistan ngày 28/6. Phiến quân đã bỏ chạy sau khi 13 tay súng bị tiêu diệt trong các vụ đụng độ.
Bộ chỉ huy phòng không Bắc Mỹ (NORAD) thông báo, ngày 27/6, các máy bay tiêm kích F-22 của Mỹ đã chặn 4 máy bay trinh sát Tu-142 của Nga tiến vào Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) của Alaska.
Trong 40 năm qua, chỉ một số quốc gia có thể tự sản xuất xe tăng chiến đấu. Một trong những xe tăng uy lực nhất do quốc gia có diện tích nhỏ bé Israel sản xuất.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 27/6 đã ra mắt một máy bay không người lái do nước này tự sản xuất, có thể bay với độ cao tối đa 12.000 feet (hơn 3,6 km).
Cơ quan Quản lý Chương trình Mua sắm Quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) ngày 27/6 thông báo nước này đã lên kế hoạch bắt đầu từ năm tới sẽ sản xuất hàng loạt hệ thống pháo phòng không đặt trên xe bánh hơi mới, trong một dự án thay thế pháo Vulcan đã lỗi thời.
Quốc hội Mỹ dường như quyết tâm duy trì các quy định hạn chế cắt giảm quân số của nước này tại Hàn Quốc, được thể hiện qua phiên bản của Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng (NDAA) tài khóa 2021 do các ủy ban quân vụ của cả Thượng viện và Hạ viện Mỹ soạn thảo.
Mỹ sẽ tiếp tục hợp tác với Nhật Bản nhằm giải quyết các thách thức an ninh hiện nay ở Đông Á. Tuyên bố trên được Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra ngày 25/6 sau khi Nhật Bản chính thức thông báo hủy bỏ kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa mặt đất Aegis Ashore do Mỹ thiết kế.
Ngày 25/6, hải quân Ai Cập và Tây Ban Nha đã tiến hành cuộc tập trận chung ở Biển Đỏ.
Ngay cả khi New Delhi và Bắc Kinh cam kết đối thoại ngoại giao và quân sự nhằm giảm bớt căng thẳng tại Đường Kiểm soát Thực tế (LAC), cả hai nước vẫn âm thầm điều động hàng nghìn binh sĩ và phương tiện hạng nặng tới Pangong Tso, Thung lũng Galwan và một số khu vực miền Bắc Ladakh.
Ngày 25/6, Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Chính phủ Đoàn kết Dân tộc Libya (GNA) được Liên hợp quốc (LHQ) công nhận đã đề nghị lực lượng tự xưng Quân đội quốc gia Libya (LNA) rút khỏi thành phố duyên hải Sirte và vùng Jufra như điều kiện tiên quyết để tiến hành cuộc đàm phán về một lệnh ngừng bắn.
Ảnh vệ tinh mới cho thấy Trung Quốc đang thi công thêm công trình mới gần địa điểm xảy ra giao tranh gây thương vong ở biên giới với Ấn Độ.
Nhà Trắng thông báo, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kích hoạt đạo luật thời chiến để gấp rút thực hiện những chương trình chế tạo máy bay siêu thanh và công nghệ vũ trụ.
Ngày 24/6, Đặc phái viên Tổng thống Mỹ về kiểm soát vũ khí, Marshall Billingslea, cho biết nước này sẵn sàng gia hạn Hiệp ước cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược mới (New START) trong một số trường hợp đặc biệt.
20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng khi đụng độ với binh sĩ Trung Quốc ở biên giới ngày 15/6. Binh sĩ cả hai phía chỉ sử dụng đá và gậy, không hề có bất kỳ tiếng súng nào.
Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 24/6, truyền thông nhà nước Ai Cập dẫn lời Chủ tịch Quốc hội ở miền Đông Libya, ông Aguila Saleh đề nghị Ai Cập cân nhắc can thiệp quân sự hỗ trợ quân đội miền Đông Libya chống các lực lượng đối địch ở miền Tây, nếu các lực lượng này tấn công thành phố chiến lược Sirte.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 24/6 đã có buổi tiếp người đồng cấp Ba Lan Andrzek Duda tại Nhà Trắng, cho biết Mỹ dự kiến điều chuyển một số binh sĩ đồn trú tại Đức sang Ba Lan.
Hãng thông tấn Yonhap dẫn các nguồn tin quân sự ngày 24/6 cho biết đầu tuần này, một máy bay quân sự của Trung Quốc đã bay vào Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) của Hàn Quốc.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 22/6, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã thông báo kế hoạch sẽ thiết lập một căn cứ quân sự thường trực tại Ấn Độ Dương vào tháng 3/2021.