Lực lượng Houthi vừa tuyên bố bắn hạ thiết bị bay không người lái MQ-9 Reaper thứ 15 của Mỹ trên lãnh thổ Yemen.
Theo phóng viên TTXVN tại Praha, ngày 5/3, Thủ tướng CH Séc Petr Fiala đã công bố quyết định tăng dần chi tiêu quốc phòng thêm 0,2% GDP hằng năm cho đến năm 2030, qua đó đạt tỷ lệ 3% GDP vào năm 2030. Ông Fiala viện dẫn tình hình quốc tế phức tạp, nhu cầu tự vệ cũng như cơ hội cho nền kinh tế Séc cho việc tăng chi tiêu quốc phòng.
Từng bị coi là đối tác yếu kém, các quốc gia Trung và Đông Âu giờ đây đang tiên phong trong khối NATO với mức chi tiêu quốc phòng vượt xa Đức, Pháp và nhiều cường quốc phương Tây.
Ngày 4/3, tờ Potilico đưa tin, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã lên tiếng phản đối kế hoạch của Anh và Pháp về việc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tại Ukraine sau xung đột.
Từng bị coi là "mục tiêu dễ tiêu diệt", trực thăng tấn công Ka-52 của Liên bang Nga nay đã trở thành mối đe dọa hàng đầu đối với Ukraine khi được nâng cấp công nghệ và tối ưu hóa sức mạnh.
Ngày 3/3, Tập đoàn công nghiệp quốc phòng Mỹ Lockheed Martin thông báo sẽ sớm công bố mẫu tên lửa hành trình mới với giá thành phải chăng, mang tên Common Multi-Mission Truck (CMMT).
Công nghệ tàng hình tiên tiến trên các máy bay chiến đấu thế hệ mới của Trung Quốc được cải tiến từ nghệ thuật dệt lụa Jacquard, có từ 3.000 năm trước.
Với vị thế chiến lược tại Bắc Phi và mối quan hệ khu vực phức tạp, quyết định của Maroc không chỉ định hình năng lực hải quân mà còn ảnh hưởng đến cán cân quyền lực trên biển.
Ukraine đang triển khai tuyến phòng thủ UAV tiên tiến, thiết lập “vùng tiêu diệt” dài 15 km dọc tiền tuyến nhằm cản bước tiến của các lực lượng Nga.
Theo phóng viên TTXVN tại Đông và Trung Âu, Latvia ngày 3/3 cho biết nước này đã bắt đầu chuyển giao lô 500 phương tiện bay không người lái (UAV) chiến đấu mới cho Kiev như một phần của liên minh UAV quốc tế nhằm hỗ trợ Ukraine.
Lực lượng Vũ trang Singapore (SAF) dự kiến mua thêm 2 tàu ngầm để bổ sung vào hạm đội 4 chiếc hiện tại.
Theo tờ Potilico ngày 3/3, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi các nước châu Âu tăng mạnh chi tiêu quốc phòng hàng năm lên hơn 3% GDP, trong bối cảnh an ninh khu vực ngày càng biến động.
Ngày 3/3, lực lượng vũ trang các tỉnh Quảng Ninh, Bạc Liêu, Hà Nam tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2025 và phát động đợt thi đua cao điểm “Thần tốc - Quyết thắng” chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025) và 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1980 – 19/5/2025).
70 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sỹ của Không quân nhân dân Việt Nam (3/3/1955 - 3/3/2025) đã lập nhiều chiến công vang dội trong các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc và trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
Giữa những tiếng gầm rú của pháo binh và khói lửa chiến tranh, một vũ khí bí mật đang âm thầm định hình cục diện chiến trường Ukraine: Hệ thống trinh sát âm thanh BUH1a "Sova" (Con cú) của Nga.
Ngày 3/3, Bộ Quốc phòng Nga thông báo Lực lượng Hàng không Vũ trụ (VKS) của nước này đã phóng thành công tên lửa đẩy Soyuz-2.1b lên không gian.
Giới chức Nga đã ra lệnh phóng tên lửa nhằm đánh chìm một tàu hàng giữa những cáo buộc chưa được xác nhận từ phía Moskva rằng con tàu này đang vận chuyển vũ khí của Anh để cung cấp cho Ukraine.
Biển Đen hiện trở thành chiến trường thử nghiệm công nghệ quân sự hiện đại với sự hiện diện của phương tiện không người lái tuần tra thông minh của Ukraine và thiết bị không người lái cảm tử của Liên bang Nga.
Bốn quốc gia Đông Âu – Ba Lan, Estonia, Latvia và Litva – đã đề xuất một tuyến phòng thủ trị giá 10 tỷ euro dọc biên giới với Nga và Belarus, nhằm củng cố an ninh khu vực và bảo vệ EU trước các thách thức tiềm tàng.
Ngày 2/3, tàu sân bay Mỹ USS Carl Vinson đã cập cảng một căn cứ hải quân quan trọng ở thành phố Busan, Đông Nam Hàn Quốc, tái khẳng định cam kết của Mỹ về việc mở rộng sự răn đe trước các mối đe dọa tiềm ẩn.