Hãng quốc phòng Italy mở công ty tại Ukraine

Giám đốc điều hành của tập đoàn quốc phòng nhà nước Italy Leonardo xác nhận tập đoàn sẽ thử nghiệm hệ thống phòng không mới mang tên Vòm Michelangelo tại Ukraine.
Chú thích ảnh
Hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Sắt của Israel. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Theo cổng thông tin địa phương MF-Milano Finanza, tập đoàn quốc phòng nhà nước Italy Leonardo đã mở một công ty con tại Ukraine. Theo thông tin này, tập đoàn đã thành lập Leonardo Ukraine - công ty thuộc sở hữu hoàn toàn của tập đoàn thông qua công ty con Leonardo International, qua đó đưa công ty này vào cơ cấu của tập đoàn.

Trước đó, Giám đốc điều hành Lorenzo Mariani đã bày tỏ sự quan tâm của tập đoàn đối với các công nghệ quân sự của Kiev, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất thiết bị bay không người lái (UAV). Cổng thông tin kinh tế dẫn lời ông: "Chúng tôi cần hợp tác với Ukraine - quốc gia đã tích lũy được kinh nghiệm độc đáo trong suốt cuộc xung đột và sự hợp tác của chúng tôi sẽ tập trung vào việc sản xuất UAV".

Vị CEO này cũng xác nhận tập đoàn sẽ thử nghiệm hệ thống phòng không mới mang tên Vòm Michelangelo tại Ukraine. Dự án này được khởi xướng bởi người tiền nhiệm của ông Mariani là Roberto Cingolani, người đã buộc phải từ chức vào đầu năm nay.

Vòm Michelangelo được thiết kế để bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng cũng như các khu vực trọng yếu mang tính quốc gia hoặc quốc tế khỏi các mối đe dọa, bằng phương pháp kết nối các nền tảng và thiết bị khác nhau trên không gian, trên bầu trời, trên bộ hoặc trên biển.

Hệ thống này có khả năng phát hiện, theo dõi, đánh chặn và vô hiệu hóa các mối đe dọa trên không như tên lửa, rocket và thiết bị bay không người lái, đồng thời dự kiến hoạt động tương tự như Vòm Sắt của Israel, đã hoạt động từ năm 2011.

Sau giai đoạn đưa vào thử nghiệm từng phần, Vòm Michelangelo dự kiến bước vào giai đoạn vận hành hoàn chỉnh từ năm 2028.

MF-Milano Finanza lưu ý Leonardo Ukraine, có trụ sở tại Kiev, là một pháp nhân độc lập chứ không phải văn phòng đại diện.

Leonardo Ukraine đã được đăng ký trong sổ đăng ký thương mại từ ngày 20/5/2026 và có phạm vi hoạt động khá rộng.

Hoạt động chính của công ty được ghi nhận là nghiên cứu và phát triển trong các lĩnh vực khoa học và kỹ thuật.

Ngoài ra, công ty còn tham gia sản xuất thiết bị thông tin liên lạc, thiết bị đo đạc và dẫn đường, thiết bị chuyên dụng; phát triển phần mềm, dịch vụ công nghệ thông tin; cũng như thiết kế, lắp đặt và bảo trì các hệ thống điện tử và quang học.

Leonardo sẽ hợp tác với nền tảng nhà nước Brave1 - nơi quy tụ 2.500 công ty và hơn 5.000 giải pháp công nghệ, bao gồm cả các cơ sở dữ liệu từ công ty Palantir của Mỹ phục vụ huấn luyện trí tuệ nhân tạo (AI) quân sự.

Trước đó, Leonardo đã ký thỏa thuận với công ty Baykar của Thổ Nhĩ Kỳ để thành lập một liên doanh sản xuất thiết bị bay không người lái quân sự.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Tàu Hải quân Mỹ tuần tra tại khu vực Hạm đội 5 đóng quân tại thủ đô Manama, Bahrain. Ảnh: turkiyetoday.com/TTXVN

Mỹ thu hẹp hiện diện quân sự và ngoại giao tại Tây Á

Truyền thông Iran đưa tin, Mỹ đang thu hẹp sự hiện diện quân sự tại các căn cứ trên khắp Tây Á, đồng thời cắt giảm nhân sự tại một số cơ quan đại diện ngoại giao trong khu vực, trong bối cảnh Iran đe dọa đáp trả nếu Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công mới.

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ vừa kết thúc cuộc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia lần thứ 9 năm 2026 ngoài khơi thành phố cảng Busan, với sự tham gia của lực lượng hải quân đến từ 15 quốc gia đối tác, nhằm nâng cao năng lực tác chiến và khả năng phối hợp trong các hoạt động rà phá thủy lôi trên biển.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, Yevhen Khmara và Tổng tư lệnh Mykhailo Drapatyi chụp ảnh cùng ông Orlando Sanchez Jr., Chủ tịch bộ phận Hàng không của Lockheed Martin, tại Kiev. Ảnh: Bộ Quốc phòng Ukraine

Phái đoàn Lockheed Martin tới Ukraine giữa 'cơn khát' Patriot

Trong lúc Ukraine chật vật bổ sung cho kho tên lửa Patriot đã cạn kiệt, phái đoàn nhà sản xuất Mỹ Lockheed Martin đã tới Kiev bàn về khả năng tăng nguồn cung. Nhưng con đường củng cố lá chắn phòng không của Ukraine vẫn còn nhiều trở ngại.