Mỹ treo thưởng 10 triệu USD và hỗ trợ tái định cư để đổi lấy thông tin về 5 chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).
Ngày 25/8, Liên hợp quốc (LHQ) và Ủy ban Chữ thập Đỏ quốc tế (ICRC) cảnh báo thế giới đã “tiến tới rất gần” viễn cảnh vũ khí tự hành, hay còn gọi là “robot sát thủ” với năng lực tự lựa chọn con người làm mục tiêu, đồng thời khẩn thiết kêu gọi xây dựng các quy định quốc tế về loại vũ khí này.
Dữ liệu từ các hệ thống theo dõi không lưu trực tuyến cho thấy một máy bay vận tải quân sự Boeing C-17A Globemaster III của Mỹ đã hạ cánh tại thủ đô Moskva của Nga.
Theo báo Globes, dự báo các loại vũ khí chiến tranh vũ trụ sẽ đe dọa các vệ tinh, qua đó có thể gây tổn hại đến hoạt động chụp ảnh, liên lạc hoặc bất kỳ công nghệ nào vốn phụ thuộc vào không gian.
Hải quân Mỹ vừa hé lộ AIM-424 Malice, tên lửa có tầm bắn hơn 460 km.
Tổng thống Zelensky Zelensky cho biết Ukraine có khả năng sản xuất từ 200-300 thiết bị bay không người lái (UAV) tấn công tầm xa mỗi ngày, nhưng cần thêm nguồn tài chính để mở rộng các cuộc tấn công nhằm vào lãnh thổ Liên bang Nga.
Theo một trang tin điện tử, lực lượng vũ trang Latvia và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ tiến hành cuộc tập trận Namejs 2026 từ ngày 2/9 đến 8/10 tại nhiều khu vực ở nước này, với khoảng 12.000 binh sĩ tham gia.
Không quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã tiết lộ thông tin về cuộc diễn tập tác chiến đầu tiên giữa chiến đấu cơ J-16 của Trung Quốc và tiêm kích Rafale do Pháp sản xuất.
Cố vấn cấp cao về chiến lược của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky - ông Alexander Kamyshin, đã tới Hàn Quốc hồi tháng 7 để đề nghị Seoul cung cấp tên lửa đánh chặn cho hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất.
Cùng với xác nhận này, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth còn tuyên bố Washington vẫn để ngỏ các phương án quân sự trong khi cho rằng sức ép kinh tế hiện gây tổn hại lớn nhất cho Tehran.
Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cho biết Washington không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực quân sự chống Iran tại eo biển Hormuz hoặc hoặc xung quanh Iran.
Theo thông báo của lực lượng thủy quân lục chiến Hàn Quốc ngày 24/8, Mỹ đã hủy cuộc tập trận đổ bộ chung với Hàn Quốc dự kiến diễn ra vào tháng tới, do lực lượng Mỹ bị hạn chế bởi xung đột với Iran.
Quân đội Nga đang tìm cách thích ứng với hệ thống tác chiến điện tử (EW) ngày càng phát triển của Ukraine, từ thay đổi tần số điều khiển các hệ thống robot mặt đất đến xây dựng mạng lưới UAV nhằm mở rộng phạm vi liên lạc và hạn chế hiệu quả của các biện pháp gây nhiễu.
Anh sẽ cho phép chuyển giao công nghệ mật để tên lửa hành trình do Anh và Pháp hợp tác thiết kế có thể được sản xuất ngay tại Ukraine.
Một phi đội máy bay chiến đấu J-16 của Trung Quốc đã đến Ai Cập để tham gia cuộc diễn tập chung "Eagles of Civilisation 2026", đánh dấu lần đầu tiên loại máy bay này được triển khai tới châu Phi.
Phần Lan sẵn sàng thảo luận về đề xuất của Pháp mở rộng “ô hạt nhân” nhằm bảo vệ châu Âu, song nhấn mạnh điều này sẽ không thay thế năng lực răn đe hạt nhân của Mỹ.
Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang tăng cường hoạt động tuần tra bằng máy bay chiến đấu trên không phận Ba Lan và khu vực các nước Baltic nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng ứng phó với các nguy cơ về an ninh tại sườn phía Đông.
Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Iran cho biết nước này đã phải đối mặt với một cuộc chiến tranh hỗn hợp có quy mô chưa từng có, kết hợp các yếu tố tác chiến mạng, quân sự, lực lượng ủy nhiệm và các phần tử chống chính quyền; trong đó có một số loại bom được chế tạo riêng để sử dụng chống Iran.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb ngày 23/8 đã tham dự cuộc họp bàn tròn về hợp tác quốc phòng tại thủ đô Kiev.
Trong bối cảnh Kiev đang thiếu tên lửa đánh chặn có khả năng đối phó với tên lửa đạn đạo, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine đã triển khai một chiến dịch mới nhằm truy tìm và tấn công các bệ phóng tên lửa đạn đạo của Liên bang Nga gần biên giới Ukraine.