Khác với không khí rộn ràng những năm trước, "thủ phủ" phật thủ Đắc Sở (xã Dương Hòa, Hà Nội) cận Tết Nguyên đán năm nay vẫn khá trầm lắng, khi nhiều vườn cây mất mùa, sản lượng sụt giảm.
Theo quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, tảo hôn là việc lấy vợ, lấy chồng khi một bên hoặc cả hai bên chưa đủ tuổi kết hôn, cụ thể là nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên. Tuy nhiên, xuất phát từ quan điểm, tập quán lạc hậu, coi việc lấy vợ, lấy chồng cho con sớm là để nhà có thêm người làm, người lao động, hay chỉ đơn thuần từ suy nghĩ tuổi trẻ thì đẻ con sẽ khỏe mạnh hơn… nên tình trạng tảo hôn ở các vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Phú Thọ vẫn xảy ra.
Anh Nguyễn Văn Dũng (sinh năm 1984), nhân viên một công ty kiến trúc ở tỉnh Nam Định bất ngờ nổi tiếng trên mạng xã hội nhờ khả năng chế tác những mô hình nhà Pháp cổ giống y như thật.
Gia đình ông Phạm Quang Dũng (70 tuổi) đã biến mái căn biệt thự rộng 300 m2 thành vườn rau xanh mướt ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Nhìn từ trên cao, khu vườn rau trên nóc căn biệt thự 4 tầng như một thửa ruộng bậc thang.
Thời điểm cuối năm, vỉa hè trên các tuyến phố Hà Nội như Giảng Võ (quận Đống Đa), Trần Thái Tông, Nguyễn Văn Huyên (quận Từ Liêm)... lại được đào xới để chỉnh trang.
Xuất thân từ bản làng, cô gái dân tộc Mường - Đinh Thị Huyền, Giám đốc Công ty Đầu tư và Phát triển Tây Bắc - Agritage Việt Nam (Hòa Bình) luôn đau đáu mong muốn làm sao để cộng đồng dân tộc thiểu số có thể phát triển hơn và tự tin với nền văn hoá của mình. Cô đã bắt tay hiện thực hóa giấc mơ xây dựng "Làng nông nghiệp di sản" của Việt Nam tại Bản Bướt, Vân Hồ (Sơn La).
Gần 20 trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông đã bị Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an quận Phú Nhuận và Đội CSGT Tân Sơn Nhất lập biên bản, tạm giữ phương tiện.
Trong tối và đêm 30/9, khi thấy chốt kiểm tra nồng độ cồn của các tổ công tác 141 (Công an TP Hà Nội), nhiều thanh niên điều khiển xe máy tăng ga bỏ chạy; quay đầu xe đi ngược chiều, thậm chí đâm cả vào lực lượng chức năng để thoát thân.
Một số hộ dân tại xã Buôn Chóah, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đã phản ánh về việc một doanh nghiệp khai thác cát sông tại địa phương tiến hành hút cát ngoài ranh giới được cấp phép. Thêm nữa, việc vận chuyển cát ra khỏi bến cũng khiến người dân lo ngại sẽ gây hư hỏng đường giao thông, vốn là đường dẫn vào cánh đồng xã Buôn Chóah.
Hơn 12 căn nhà ở đường số 18, phường An Khánh, thành phố Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) đang phải sống trong cảnh lo sợ, bất an khi nhà ở xuất hiện hàng loạt vết nứt, nghiêng ngả. Theo người dân, nguyên nhân ban đầu được cho là do đơn vị thi công đã dùng robot đào đường cống đi âm dưới lòng đất.
Mỗi khi cận kề Tết Trung thu, các cửa hàng trên phố Hàng Thiếc (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) lại thu hút đông người dân, du khách tìm tới để tìm mua món đồ chơi trẻ em nổi tiếng và đắt đỏ một thời - "tàu thủy sắt".
Huyện Diễn Châu, Nghệ An có 25 km bờ biển trải dài qua gần 10 xã. Vào mùa mưa bão (tháng 9, 10), nhiều loài chim hoang dã, chim di cư theo mùa như Vạc, Én, Cò, Cói… bay về để trú ngụ, tìm kiếm thức ăn trên những rừng phi lao, rừng sú vẹt, khu vực gần ao hồ, cửa sông, cửa lạch.
Khu công nghiệp Bắc Thăng Long (Hà Nội) được thành lập hơn 26 năm thu hút hơn 22.000 lao động từ nhiều địa phương đến làm việc. Nơi đây cũng được Hà Nội thí điểm về xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân với quy mô lớn. Dù vậy, chỗ ở cho công nhân vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu.
Từ những cánh đồng trù phú, màu mỡ tốt tươi, hiện nay, do bị ngập mặn khiến nhiều diện tích đất trồng lúa, sản xuất hoa màu của người dân xã Triệu An, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị bị bỏ hoang hoặc trồng cây không có hiệu quả. Bên cạnh đó, nguồn nước bị nhiễm mặn khiến cuộc sống người dân đã khó khăn nay càng khó khăn hơn khi thiếu nguồn nước sinh hoạt. Đây chính là hệ lụy của việc “dẫn mặn nhập đồng” do nuôi tôm tự phát của người dân.
Ngày 13/9, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam có mặt tại điểm sạt lở bờ sông Bến Bạ ở phường Tân Phú, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Vụ sạt lở xảy ra đến nay gần 2 tháng nhưng vẫn chưa được khắc phục, trong khi trên bờ, 7 hộ dân vẫn đang sống thấp thỏm trong những căn nhà vẫn đang chực chờ sụp đổ xuống sông bất cứ lúc nào.
Mặc dù chưa được các cấp có thẩm quyền cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất, hàng chục hộ dân ở thôn Đăng Thọ, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình (Yên Bái) đã tự ý san gạt hàng chục nghìn mét vuông ao, ruộng, lấp cả công trình thủy lợi Đầm Bùng. Chính quyền địa phương kiểm tra, phát hiện cả “núi” đất đá đã được đổ xuống khu vực này.
Toàn tỉnh Quảng Ngãi có 513 công trình cung cấp nước sạch nông thôn tập trung. Tuy nhiên chỉ có 29 công trình hoạt động hiệu quả, còn lại là các công trình kém hiệu quả và ngừng hoạt động.
Nhiều năm gần đây, thực trạng nhức nhối diễn ra trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng là rừng thông bị hủy hoại để chiếm đất.
"Mỗi lần chúng ta kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ không chỉ để tưởng nhớ, nhắc về công ơn của những người con ưu tú trên mọi miền Tổ quốc đã hy sinh xương máu và một phần thân thể của mình cho nền độc lập dân tộc, mà chúng ta còn dặn lòng mỗi người hãy sống, cống hiến sao cho xứng đáng với các thế hệ cha anh đã từng ngã xuống vì hòa bình hôm nay", Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên nói.
Nhiều người lính Cụ Hồ khi trở về đời thường với thân thể không còn lành lặn, tuy nhiên với suy nghĩ “tàn nhưng không phế”, họ vẫn nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để ổn định cuộc sống và dành thời gian tiếp tục cống hiến cho xã hội. Bởi vậy, dù trong thời chiến hay thời bình, họ vẫn xứng danh người lính Cụ Hồ và là tấm gương sáng cho mọi người noi theo.
Hộ ông Vũ Đức Thuận (hộ khẩu thường trú tại xóm Đỉnh Cun, xã Thu Phong, huyện Cao Phong, Hòa Bình) đã có sai phạm khi tự ý san gạt, vận chuyển đất đá trái phép đi nơi khác.