Xử phạt nhiều trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch COVID-19

Ngày 27/7, Ủy ban nhân dân phường Mỹ Phước (thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) cho biết, cơ quan chức năng đã lập biên bản đối với bà V.T.L và trình Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát ra quyết định xử phạt 15 triệu đồng.

Chú thích ảnh
 Bà V.T.L. làm việc với cơ quan chức năng về việc đăng thông tin sai sự thật lên mạng xã hội. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, lực lượng chức năng phường Mỹ Phước đứng chốt tại ngã tư đường TC4 giao với đường DB8 (khu phố 3, phường Mỹ Phước), để thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19. Thấy vậy, bà L đã chụp ảnh lại và dùng tải khoản “Chị Linh” đăng hình ảnh lên facebook với nội dung “dạ ngay lúc này ở nhà em đã xuất hiện các bạn nhỏ đi xin tiền lì xì tết”.

Qua quá trình xác minh, cơ quan chức năng phát hiện tài khoản có tên “Chị Linh” là của V.T.L ngụ tại phường Mỹ Phước, vì vậy Công an phường đã mời bà L lên làm việc. Người này cũng đã nhận sai và cam kết không tái phạm.

Trước đó, ngày 23/7, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh Bình Dương) và Đội An ninh Công an thành phố Thuận An đã mời ông N.T.H lên làm việc vì chia sẻ các bài viết có những thông tin xuyên tạc, gây dư luận xấu về tình hình phòng, chống dịch COVID-19.

Tại buổi làm việc với lực lượng chức năng, ông H cho biết lên mạng và thấy thông tin nên chia sẻ về chứ không biết đúng hay sai. Ông H đã gỡ toàn bộ bài viết sai sự thật và cam kết không tái phạm. Lực lượng chức năng đã lập biên bản nhắc nhở ông H.

Việc kiểm soát các thông tin sai sự thật lên mạng gây nhiễu loạn, ảnh hưởng xấu tới dư luận sẽ được cơ quan chức năng tăng cường phát hiện, xử lý chặt chẽ.

* Ngày 27/7, ông Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch UBND Phường 3, thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết vừa lập biên bản, xử phạt hành chính nhóm 14 thanh thiếu niên do không thực hiện các biện pháp cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh theo hướng dẫn của cơ quan Y tế, quy định tại Điều 12, Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ.

Chú thích ảnh
Công an phường 3 Đà Lạt (Lâm Đồng) lập biên bản nhóm thanh thiếu niên. Ảnh: TTXVN phát

Theo thông tin ban đầu, nhóm thanh thiếu niên này thường xuyên tụ tập tại Khu du lịch Quốc gia hồ Tuyền Lâm chơi, bất chấp việc đã được chính quyền địa phương và cơ quan chức năng nhiều lần nhắc nhở.

Chiều 26/7, lực lượng chức năng Phường 3 đã lập biên bản vi phạm của 14 thanh thiếu niên trên. UBND Phường 3 đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Trong đó, có 4 thanh niên trên 18 tuổi bị phạt 2 triệu đồng/người; 6 thanh niên từ 16-18 tuổi bị xử phạt 1 triệu đồng/người; 4 thiếu niên còn lại dưới 16 tuổi, bị phạt cảnh cáo.

Trước đó ngày 25/7, UBND Phường 3 cũng đã lập biên bản 5 thanh niên trên 18 tuổi do tụ tập tại khu vực này nhưng không đeo khẩu trang, không thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và vi phạm quy định cấm tụ tập đông người tại nơi công cộng. UBND phường 3 đã xử phạt hành chính 5 thanh niên trên, với mỗi người 2 triệu đồng.

Được biết, nhóm 14 thanh thiếu niên trên thường xuyên tụ tập tại khu vực đập nước Khu Du lịch Quốc gia hồ Tuyền Lâm do đang trong thời gian nghỉ hè và giãn cách xã hội. Mỗi khi lực lượng chức năng đi tuần tra, nhắc nhở, nhóm này bỏ chạy rồi tiếp tục tái diễn tình trạng trên.

Trước đó, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản yêu cầu từ 12h ngày 27/6/2021, tỉnh này tiếp tục tạm dừng một số hoạt động thể thao và các hoạt động tập thể dục ngoài trời, nơi công cộng, đặc biệt là xung quanh hồ Xuân Hương, hồ Tuyền Lâm.

Chính quyền thành phố Đà Lạt cũng đã cho cắm các bảng thông báo tại các khu vực này, đồng thời liên tục cho xe chở loa phát các thông báo cũng như các quy định liên quan theo văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh.

Huyền Trang - Quốc Hùng (TTXVN)
Hà Nội giãn cách toàn thành phố, người dân đi rút thẻ ATM có bị xử phạt?
Hà Nội giãn cách toàn thành phố, người dân đi rút thẻ ATM có bị xử phạt?

TP Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg từ ngày 24/7. Nhiều người dân băn khoăn: Nếu hết tiền mua lương thực, các cá nhân có được ra ngân hàng hoặc cây ATM để rút tiền mua nhu yếu phẩm hay không?

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN