Vợ bị xử phạt vi phạm giãn cách xã hội, chồng xé biên bản trước mặt tổ công tác

Ngày 25/7, ông Nguyễn Thái Bảo, Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ cho biết, quận đã chỉ đạo các đơn vị chức năng tiếp tục xác minh để có hướng xử lý trường hợp người đàn ông tranh cãi, xé biên bản trước mặt tổ công tác tuần tra xử lý vi phạm trong thời gian giãn các xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Siêu thị GO! Cần Thơ tạm ngưng hoạt động từ ngày 23/7/2021 cho đến khi có thông báo mới. Ảnh minh họa: Thanh Liêm/TTXVN

Trước đó, ngày 24/7, trên mạng xã hội Facebook, nhiều người chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh một người đàn ông lớn tiếng tranh cãi với Tổ tuần tra xử lý vi phạm hành chính phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 về việc vợ bị xử phạt vi phạm hành chính, sau đó xé biên bản tại chỗ và bỏ đi. Địa điểm được cho là tại khu vực một trung tâm thương mại trên đường 30/4, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

Theo UBND quận Ninh Kiều, sự việc xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng 23/7. Thời điểm trên, Tổ tuần tra xử lý vi phạm hành chính phòng, chống dịch COVID-19 tại điểm trước công viên Vincom Xuân Khánh (đường 30/4, phường Xuân Khánh) đã tạm dừng một số phương tiện kiểm tra các trường hợp ra đường không đúng quy định trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Khi cho dừng phương tiện, Tổ tuần tra đã lập biên bản bà T.T.T.T (sinh năm 1980, trú tại phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều) về hành vi vi phạm hành chính trong trường hợp ra đường không có lý do chính đáng (bà T. không mang theo không mang theo các loại giấy tờ như: Thẻ đại diện hộ dân mua hàng hoá thiết yếu, bản cam kết của cơ quan, đơn vị công tác).

Bà T. chấp nhận hành vi của mình là sai quy định và đồng ý ký vào biên bản xử lý vi phạm hành chính với số tiền phạt 2 triệu đồng. Đến 10 giờ 45 phút cùng ngày, chồng bà T. là ông H.V.C (sinh năm 1973) mang theo biên bản xử phạt vi phạm đến nơi tổ công tác đang làm nhiệm vụ, thắc mắc về vi phạm của vợ mình.

Tổ tuần tra giải thích việc vợ ông C. ra đường không mang theo thẻ đại diện hộ dân mua hàng thiết yếu là vi phạm quy định. Ông C. sau đó tranh cãi với hai thành viên trong tổ tuần tra nhưng khẳng định việc lập biên bản là đúng. Tuy nhiên, sau đó người đàn ông này đã xé biên bản ngay tại chỗ và lên xe bỏ đi. Khoảng 5 phút sau, ông C. quay lại nói với Tổ tuần tra rằng vợ đã đóng phạt.

Sau khi tiếp nhận thông tin về sự việc, UBND quận Ninh Kiều đã khẩn trương chỉ đạo Công an quận phối hợp cùng UBND phường Xuân Khánh mời ông H.V.C đến trụ sở UBND phường Xuân Khánh xác minh thông tin, làm rõ các tình tiết liên quan. Tại buổi làm việc, ông C. đã thừa nhận là phát ngôn và hành động xé biên bản của mình là sai.

Lãnh đạo UBND quận Ninh Kiều cho biết đã giao cho các đơn vị chức năng tiếp tục xác minh, thu thập chứng cứ để có hướng xử lý. Quan điểm của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của quận xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm quy định về công tác phòng, chống dịch dù đối tượng vi phạm là bất kỳ tổ chức, cá nhân nào. Qua đó, đảm bảo việc thực hiện nghiêm tinh thần Chỉ thị 16, góp phần thực hiện tốt công tác phòng chống, dịch trên địa bàn.

* Ngày 25/7, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An, cho biết, trong 2 ngày 23 - 24/7, Đồn Biên phòng Sông Trăng (huyện Tân Hưng, tỉnh Long An) đã bắt giữ 1 vụ nhập cảnh trái phép, 2 vụ buôn lậu trên biên giới.

Theo đó, vào lúc 21 giờ 45 phút, ngày 24/7, Tổ tuần tra của Đồn Biên phòng Sông Trăng phối hợp với Tổ công tác của Phòng Phỏng chống Ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An tổ chức tuần tra, kiểm soát phòng chống dịch COVID-19. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại khu vực Mốc 230.3(2), thuộc ấp Bưng Ràm, xã Hưng Điền B, huyện Tân Hưng, lực lượng phát hiện 10 đối tượng có hành vi nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam.

Các đối tượng trên, gồm: Lê Danh Hòa (sinh năm 1983), thường trú xã Hải Vân, huyện Như Thanh, Thanh Hoá; Lê Doãn Quốc (sinh năm 1990), thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh; Lê Thị Kiều Trang (sinh năm 2004), xã Hải vân, Như Thanh, Thanh Hóa;  Nguyễn Huy Hùng (sinh năm 1984), xã Thạch Kim, Lộc Hà, Hà Tĩnh;  Nguyễn Sự (sinh năm 1980), xã Mỹ Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh; Nguyễn Thế An (sinh năm 1982), xã  Yên Thọ, Như Thanh, Thanh Hóa; Nguyễn Thị Hà (sinh năm 1986), xã  Hải Vân, Như Thanh, Thanh Hóa; Nguyễn Văn Điệp (sinh năm 1986), xã  Thịnh Lộc, Lộc Hà, Hà Tĩnh; Nguyễn Văn Hướng (sinh năm 1987), xã Thạch Bằng, Lộc Hà, Hà Tĩnh và Nguyễn Xuân Hùng (sinh năm 1984), xã  Hoàng Sang, Nông Cống, Thanh Hóa.

Qua điều tra, xác minh, các đối tượng khai nhận, dịch bệnh tại Campuchia bùng phát, không có việc làm ổn định nên chiều 24/7, các đối tượng thuê xe ô tô đi từ Phnom Penh (Vương quốc Campuchia) về đến biên giới Việt Nam - Campuchia, sau đó bơi qua sông Cái Cỏ về Việt Nam.

Tổ công tác tiến hành bàn giao đối tượng về Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 huyện Tân Hưng tiến hành cách ly theo quy định.

Thanh Liêm - Thanh Bình (TTXVN)
Bộ trưởng Bộ Y tế: Quyết tâm cao nhất chiến thắng đại dịch COVID-19
Bộ trưởng Bộ Y tế: Quyết tâm cao nhất chiến thắng đại dịch COVID-19

Phát biểu giải trình tại phiên họp Quốc hội chiều 25/7, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long khẳng định, ngành Y tế cùng người dân cả nước và cả hệ thống chính trị đã và đang nỗ lực, quyết tâm cao nhất, chủ động ứng phó để sớm khống chế và đẩy lùi dịch COVID-19 - đại dịch chưa từng có trong tiền lệ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN