Xét xử đường dây lưu hành tiền giả

Tòa án nhân dân TP. Cần Thơ ngày 9/9 đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án đường dây "lưu hành tiền giả tại nhiều tỉnh, thành đồng bằng sông Cửu Long" do các bị cáo Trần Kim Tùng (sinh năm 1969, ngụ phường 4, TP Cà Mau) cùng đồng bọn thực hiện.

Tiền giả bị cơ quan chức năng phát hiện. Ảnh: dantri.com.vn


Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Kim Tùng 19 năm tù, Hồ Thị Ánh (sinh năm 1955, ngụ phường Phước Thới, quận Ô Môn, TP. Cần Thơ) 10 năm tù, Nguyễn Thị Kim Loan (sinh năm 1965, ngụ phường An Cư, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) 7 năm tù, Trần Hoài Ngọc Hân (sinh năm 1976, ngụ phường Trà Nóc, quận Bình Thuỷ, TP. Cần Thơ) 3 năm tù; cùng về tội “Lưu hành tiền giả”.

Ngoài ra, Hội đồng xét xử cũng phạt bổ sung 4 bị cáo với số tiền 132 triệu đồng; đồng thời tuyên tiêu huỷ 705 tờ tiền polymer giả có mệnh giá 200.000 đồng là tang vật vụ án.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân TP. Cần Thơ: Giữa Tùng và Ánh có mối quan hệ quen biết từ trước, nên khoảng tháng 6/2012, Tùng rủ rê Ánh mua bán tiền giả. Theo thoả thuận, Tùng sẽ bán tiền giả cho Ánh với giá 4/10 (tức 4 ngàn tiền thật trên 10 ngàn tiền giả). Trong thời gian 4 tháng, Tùng đã bán cho Ánh 7 lần tiền giả với số tiền 82,6 triệu đồng. Đến lần thứ 8, Tùng mang 140 triệu đồng về Cần Thơ và lấy 50 triệu đồng bán cho Ánh thì bị cơ quan điều tra bắt.

Theo lời khai, nguồn tiền giả Tùng có được là mua của người tên Tuấn tại TP Hồ Chí Minh. Tổng cộng, Tùng đã mua của tên Tuấn 225 triệu đồng tiền giả với giá 67,5 triệu đồng tiền thật.

Sau khi mua tiền giả của Tùng, Ánh bán lại cho Loan và Hân để mang đi lưu hành ở nhiều tỉnh thành vùng đồng bằng sông Cửu Long. Cách thức tiêu thụ tiền giả của Ánh và đồng bọn là mua những món hàng có giá trị nhỏ để được thối lại tiền thật. Tinh vi hơn, Ánh còn mang tiền giả sang sòng bài ở Campuchia mua phỉnh đánh bạc nhưng không đánh bạc mà mang đổi phỉnh sang tiền Việt thật.

Ngày 17/10/2012, khi Ánh mang tiền giả đi mua hàng ở chợ Cầu Cống (phường Trà Nóc, quận Bình Thuỷ, TP. Cần Thơ) thì bị công an bắt quả tang. Qua kiểm tra phát hiện trong người Ánh có 6 tờ tiền giả mệnh giá 200.000đ.

Từ lời khai của Ánh, cơ quan điều tra đã truy bắt khẩn cấp đối với Trần Kim Tùng và các đối tượng còn lại trong vụ án.


Thanh Sang
Bồ Đào Nha thu giữ lượng tiền giả lớn nhất từ trước tới nay

Cảnh sát Bồ Đào Nha đã thu giữ được một khối lượng tiền euro giả lớn nhất thế giới với tổng giá trị lên tới 380.200 euro (tương đương 505.000 USD).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN